Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

" Chuồng học" hay trường học ?


  Hãy nhìn những " chuồng học " dành cho thế hệ tương lai của Đất nước, nhìn những gì mà lũ cẩu quan đã và đang làm, sẽ cho thấy những kẻ vô liêm sỷ đang cố bám víu vào những cái ghế ở Ba Đình, cố nhai nuốt nốt cái quần đùi rách của các em, ăn vụng nốt những quyển vở của các em khi đánh đắm tuốt tuột những con tàu Vina xin, Vina line, Vina ...

  Nói và làm, chỉ những người bị bệnh đao thì mới còn tin những lời nói của đám X Y Z.

"TRƯỜNG CỦA EM RÁCH NÁT, NẰM Ở GIỮA RỪNG HOANG"?..

Mai Thanh Hải - Mười mấy năm trước, chuyến công tác đầu tiên trong đời làm báo, lên xã biên giới ở huyện Quản Bạ (Hà Giang), khi đi qua điểm trường nằm ở bản, mình tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy cái túp lều được gọi là lớp học, nằm trơ trọi giữa tứ bề núi đá trọc lốc.

Từ ngạc nhiên chuyển sang... khâm phục các cô các trò, bởi trường làng mình học ở vùng ngoại thành đất Cảng, ít nhất cũng có bàn ghế gỗ đặt trên nền đất lồi lõm và ít nhất cũng có mái che nắng, tường che mưa, bảng đen để viết, chứ không thông thống, dột nát và trò phải ngồi thân cây, cô dùng tường nứa làm bảng, như trên miền núi...

Bao năm đi làm báo, có lúc chợt giật mình tự trách, bởi sự ngạc nhiên - khâm phục ngày xưa đã trở thành vô cảm, vì đến vùng cao biên giới nào, cũng vẫn gặp những lớp học - ngôi trường như thế, nằm heo hút giữa thung sâu - núi cao.

Mà không ít đâu nhé!. Càng những điểm trường nằm xa đường đi lại, càng gặp những cảnh rách nát và cô trò dạy và học, cứ như đánh trận.

Mùa hè còn đỡ, bởi mưa rào, còn lấy lá che đầu, giữ sách ngồi học.

Mùa đông dài dằng dặc, mới thấy cực khổ khi cả cô trò dúm dó như những con chuột, run cầm cập bởi gió lạnh vẫy vùng, sương mù luồn vào đặc quánh, che lấp cả tầm mắt trẻ con nhìn lên bảng.

Nhiều người hỏi: "Sao không đốt củi để sưởi?".

Ối giời!. Càng lên cao càng thấy hết rừng, núi đồi trọc lốc, đến kiếm củi nấu ăn còn khó, thứ để đốt, duy nhất là thân và lõi ngô để dành, sau vụ thu hoạch.

Chả thế mà bọn học sinh nội trú, cứ thứ 6 cuối tuần là được nghỉ buổi chiều, cho về sớm với bố mẹ, để ngày thứ Bảy và Chủ nhật đi kiếm củi, bòn lõi ngô, đầu tuần lếch thếch cùng sách vở - mắm muối đến Trường, để làm thứ nấu cơm canh, ăn cả trong tuần tới.

Mình không theo dõi về mảng Giáo dục - Y tế, nhưng cũng biết là đầu tư cho Giáo dục, nhất là xây dựng trường lớp các tỉnh vùng cao biên giới nhiều lắm.

Chả hiểu, số tiền ấy chậm giải ngân hay ở nước mình, nhiều cơ sở giáo dục quá mà qua bao năm, những nơi dạy con chữ - rèn con người vẫn cứ hồn nhiên đến mông muội, nguyên thủy vậy?.

Mình đang cùng các anh chị trong tít Sài Gòn huy động tiền bạc - công sức để triển khai xây dựng điểm Trường Háng Gàng (xã Pá Hu, Trạm Tấu, Yên Bái) 2 gian lớp học, tít trên đỉnh núi. Dẫu xa xôi, mọi thứ đều phải mang vác trên vai giáo viên, bộ đội, dân quân và phụ huynh, nhưng nhà lắp ghép, cũng chỉ gần 400 triệu.

400 triệu cho một ngôi trường rộng rãi, ấm áp, kín gió và dạy dỗ mỗi năm gần 100 đứa trẻ.

Chỉ 10 năm học, sẽ có cả nghìn đứa trẻ được học ra học, người ra người.

Như thế có hiệu quả - chất lượng, so với việc dạy khổ học sở như ở những nơi "trường của em rách nát, nằm ở giữa rừng hoang", bây giờ không, nhỉ?..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 * Hình ảnh do MTH, các Thành viên Chương trình Áo ấm biên cương và đồng nghiệp, ghi được trong các chuyến công tác, khảo sát tại các tỉnh vùng cao biên giới phía Bắc. Một số ảnh đã được đăng tải trên mạng xã hội FB, OF, Phượt...

 Theo Blog Mai Thanh Hải.

240 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Thật đau xót, cùng là những đứa trẻ với nhau, nhưng có em được ăn ngon mặc ấm, được chăm sóc đầy đủ, có những em phải chịu nhiều thiệt thòi như thế.
      Thật đẹp khi có những tấm lòng vàng vẫn luôn hướng đến những đứa trẻ thiệt thòi này!
      Nhưng thay vào đó, có những kẻ khốn nạn, tìm đến với các em, cho các em vài cái kẹo.Đơn giản chỉ đổi lại bằng những bức ảnh nói lên nỗi nghèo khổ, thiếu thốn của các em!!
      Những cái kẹo ngọt thay cho những bức ảnh, có đáng là bao, với các em dường như lũ quỷ dữ này giống như những thiên sứ mang lại ngọt ngào. Các em có ngờ với chúng, các em chỉ là công cụ cho một mục đích khác!

      Xóa
    2. trong khó khăn, các em thiếu nhi yêu quí Bác, thật đáng trân trọng

      Xóa
    3. Khoảng 100.000 thiếu niên Mỹ hàng năm là nạn nhân của buôn bán người cho các mục đích bóc lột tình dục, theo báo cáo hàng năm bởi các hệ dựa trên “Mong muốn toàn cầu chung” của các tổ chức phi chính phủ công bố vào ngày 29/11, và dành cho các tiểu bang Hoa Kỳ luật phù hợp với các tiêu chuẩn bảo vệ lập pháp của Mỹ thành niên từ các tội phạm buôn bán người. Độ tuổi trung bình của các nạn nhân là 13.

      Xóa
    4. bọn việt cộng nếu nói thì nó nói laó,nếu làm thì nó làm bậy

      Xóa
    5. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    6. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
    7. Các tầng lớp nhân dân Việt Nam nhận thức rõ hơn ai hết, nếu chấp nhận đa đảng, chế độ XHCN sẽ sụp đổ, đất nước sẽ rối loạn, đời sống nhân dân cả vật chất và tinh thần rơi vào tay các thế lực không trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc ta.

      Xóa
    8. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
    9. Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những nơi khó khăn nhất.....Vì vậy các em hãy cố gắng ăn thịt chuột nhiều nhiều vào một tí nhé. Năm xưa đảng ta cũng nhờ ăn lủ chuột này mà sống đấy. Để bây giờ được lảnh đạo đất nước. Chưa kể thêm phần quan trọng này: Đó là hiện nay nhà nước ta đang phát động phong trào "dũng sĩ diệt chuột" cho cá nhân em nào có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt và ăn thịt chuột nhiều nhất.
      Tất cả các em hãy cố gắng lên nhé. Thân mến

      Xóa
    10. đất nước ta còn nghèo đặc biệt ở vùng ao và dân tộc tuy vậy đảng và nhà nước đã có những chính sách đưa chữ về vungv cao nhưng thầy cô giáo không ngại khó khăn lên vùng cao dạy cho trẻ hơn những bọn ngồi đây mà oán trách

      Xóa
    11. Đất nước còn nghèo, nhân dân còn nghèo. Nhưng bọn tham quan thì giàu xụ, ăn sung mặc sướng, ăn cướp tiền dân để cho con đi du học.

      Xóa
  2. Tiến sỹ Alan Phan
    Để đem tiền hay vật liệu vào làm thiện nguyện ở Việt Nam, chính phủ đòi hỏi một giây phép hoạt động rất nhiêu khê (khó gấp 100 lần giấy phép cho một dự án liên doanh). Ngoài ra mọi số tiền hay vật dụng đem vào phải do Mặt Trận Tổ Quốc hay một cơ quan tương tự phân phối và điều hành. Đó là lý do tại sao Indonesia, Phi Luật Tân và ngay cả Trung Quốc, đã nhận một lượng tiền thiện nguyện nhiều gấp ngàn lần Việt Nam.

    Link dẫn: http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/quay-cht-lch.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. các bác đang muốn pha trò đúng không, chèn vào đây mấy cái com ment vớ vẩn và muốn tố cáo tham nhũng hay sao? thật khó hiểu đó. các bác ăn cơm Việt Nam mà quay lưng với tổ quốc hay sao ???

      Xóa
    2. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    3. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
    4. đảng không bán nước cho tàu cộng j cả chỉ có lũ chúng mày đang rắp tâm lật đổ đất nước rồi đem bán nước đi thôi

      Xóa
    5. Đảng không bán nước cho Tàu cộng, mà chỉ dâng hiến cho chúng mà thôi.

      Xóa
  3. Trong tất cả tấm hình ở trên chỉ có hình ông Hồ là trang trọng và tươm tất nhất. Rỏ hài

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dù trong khó khăn, thiếu thốn, với các em, Bác Hồ vẫn luôn là người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc!

      Xóa
    2. xin trích dẫn lời của Noam Chomsky trước những tội ác của Mỹ trên thế giới, đã vi phạm nhân quyền đến độ ông ta phải viết:
      “Nếu những luật của Nuremberg (tòa án xử tội phạm chiến tranh trong Đệ Nhị Thế Chiến) được áp dụng thì sau mỗi cuộc chiến tranh, mọi tổng thống Hoa Kỳ đều đã phải bị treo cổ.”

      Xóa
    3. bọn việt cộng nếu nói thì nó nói laó,nếu làm thì nó làm bậy

      Xóa
    4. đây là Mỹ đấy, thần tượng của lũ bán nước chúng bây đây, kẻ giết hàng triệu người Việt Nam đấy, kẻ mà h tụi bây đang đội lên đầu đấy...

      Xóa
    5. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    6. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
    7. định bêu xấu bác hồ à.lũ ăn cháo đá bát.dù thế nào thì tất cả trẻ em việt nam đếu được học có cuộc sống như ngày này thì đều có công hi sinh của bác.vì thế trân trọng là điều hiển nhiên hiểu không lũ bán nước

      Xóa
    8. Lủ ăn cháo đá bát chính là lủ đã phản lại nhân dân, là người đã cưu mang chúng qua bao cuộc chiến tranh dành lại đất nước. Vì thế chúng phải cần bị trừng trị đích đáng

      Xóa
  4. nước ta còn nghèo đó cũng là điều dễ hiểu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghèo mà sao chính phủ đầu tư ngu thế?
      Có phải đảng CS lãnh đạo chính phủ ngu như thế không?

      Xóa
    2. Ma đói hỏi Hồn Việtlúc 01:00 3 tháng 3, 2013

      Đồng đội của Hồn Việt đi đâu hết rồi?
      Về hưu cùng tướng Hưởng ư?

      Xóa
    3. Tại có đảng và những thằng như hồn việt bởi vậy đất nước còn nghèo

      Xóa
    4. thế có hèn nhát như chúng bây, VN sẽ trở thành gì??

      Xóa
    5. bọn việt cộng nếu nói thì nó nói laó,nếu làm thì nó làm bậy

      Xóa
    6. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    7. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
    8. vì có những đứa như chúng mày kìm hãm đất nước phát triển thì có.đất nước phát triển từ chiến tranh thảm khốc đi sau các nước bao nhiêu làm được nhưu ngày này là khá lắm rồi

      Xóa
    9. Nhìn thứ hạng của đất nước so với thế giới thì biết đảng CSVN đã đưa dân tộc đi đến đâu. Ngày càng thụt lùi so với sự phát triển chung của toàn thế giới.

      Xóa

  5. Lướt bay qua Hiến pháp ....
    ********************




    Hiến văn Dân chủ Hồn vọng đây

    Bóng Liên Xô thiếu vắng vai gầy

    Dáng Trung Hoa Dân quyền thấp hẳn

    Tiếc vận hội lập hiến chưa xây

    Dấu ấn Tuyên ngôn Độc lập Mỹ

    Oan nghiệt bi kịch Sử lệ đầy

    Hướng lai xin bỏ qua Điều Bốn (1)

    Kỳ vọng Đa nguyên hương ngất ngây





    Hiến văn Dân chủ Hồn vọng đây

    Bóng Liên Xô thiếu vắng: "xương" gầy

    Dáng Trung Hoa Dân quyền: "lùn" hẳn

    Tiếc Vận hội Lập hiến trời Tây !

    Dấu ấn Tuyên ngôn Độc lập Mỹ

    Oan nghiệt bi kịch Sử lệ đầy ....

    Hướng Lai xin bỏ qua Điều Bốn (1)

    Kỳ vọng Đa nguyên cùng dựng xây





    Nguyễn Hữu Viện





    1. Điều Bốn Hiến pháp cho phép Đảng CS VN độc quyền lãnh đạo ...





    Hiến pháp này vẫn là Dòng sông Quê Hương nhuộm Máu đào của Toàn Dân yêu Tự Do .. ..

    ********************




    Hiến Pháp bảo vệ Ấm no Tự do

    Toàn Dân có quyền truất phế ai đó

    Nếu họ vi phạm Hiến Pháp lo cho

    Đời sống Tinh thần lẫn vật chất

    Bất cứ ai cản trở Tu chính án

    Kẻ ấy độc tài phá Tự do Ấm no

    Hiến Pháp cho phép ta tìm Hạnh phúc

    Nhà Nước Pháp quyền cần xây dựng chung lo

    Đảng Cộng sản chiếm trọn mọi Không gian Sống

    Hiến pháp vẫn là dòng sông nhuộm máu đỏ lớn to .. ..


    TRIỆU DÂN LÀNH











    Hiến Pháp phải là Hồn Tổ Quốc
    ********************



    Hiến Pháp ấy bấy lâu nay như cái áo len rách nát

    Chúng vá Năm lần tân trang bảy lận cho Mẹ mặc

    Hầu duy trì Quyền lực nhờ Điều Bốn

    Tha hồ vơ vét hại Dân bán Nước

    Mẹ Việt Nam càng nghèo trong áo rách áo rách nên thương

    Nên các con của Mẹ già đấu tranh tù đày

    Mong thay mới hoàn toàn Hiến Pháp

    Dân chủ – Đa đảng – Đa nguyên – Pháp quyền

    Hiến Pháp bấy lâu nay phải là Hồn Tổ Quốc

    Bằng Tiến trình Trưng cầu Dân ý Toàn Dân

    *

    Hiến Pháp ấy bấy lâu nay như cái áo len rách nát

    Chúng vá Năm lần tân trang bảy lận cho Mẹ mặc

    Quốc hội chỉ sửa Hiến pháp cái áo rách nát lặt vặt

    Hầu duy trì Quyền lực nhờ Điều Bốn

    Tha hồ vơ vét hại Dân bán Nước

    Mẹ Việt Nam càng nghèo trong áo rách áo rách nên thương

    Nên các con của Mẹ già đấu tranh tù đày

    Mong thay mới hoàn toàn Hiến Pháp

    Không đóng khung vào giới hạn chỉ làm cái này

    Mà không được làm cái khác

    *

    Hiến Pháp bấy lâu nay phải là Hồn Tổ Quốc

    Phải mang Tinh hoa Dân chủ – Đa đảng – Đa nguyên – Pháp quyền

    Mẹ Việt Nam càng nghèo trong áo rách áo rách nên thương

    Nên các con của Mẹ già sẵn sàng đấu tranh tù đày

    Mang theo vào Ngục tù cả Tình thương bao la của Mẹ

    Lạ kỳ thay sau song sắt ngục tù vẫn Tự Do

    Vì mang cả Tình thương mênh mông bao dung của Mẹ

    Bỗng khi nào chợt nhớ Quê Hương

    Thì đường Lưu vong hay Tù đày gian khổ

    Khiến Tâm Hồn thêm thanh xuân tươi trẻ

    Trái tim chúng con càng rực cháy Yêu thương của Mẹ

    Mọi gian nguy Đất Mẹ cùng chúng con san xẻ

    Chân trời Mới bình minh Việt Nam rạng rỡ Ánh Thái dương




    TRIỆU DÂN LÀNH





    Hiến pháp Việt Nam qua 5 thời kì với 4 bản Hiến pháp
    đã được ra đời, trong các năm 1946, 1959, 1980,
    1992 và sắp tới năm 2013 cũng chỉ là vá víu sửa Hiến
    pháp lặt vặt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng trường học đó, nhưng mà các giáo viên lên đó thì rất chi là tận tình và nhiệt huyết, chẳng qua đây là cái ảnh mấy năm trời rồi đó ạ

      Xóa
    2. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
    3. 2 cái tên này thấy ở đâu cũng spam cái này không ai thém để ý đâu.biết ảnh này là khi nào hả.lượng giáo viên lên vùng cao mỗi năm rất nhiều .bọn mày giỏi bỏ cái ổ chuột của bọn mày lên vùng cao đê

      Xóa
    4. Tội nghiệp cho giáo viên vì không có tiền lo lót cho quan nên phải đành bị đẩy lên vùng cao dạy học. Trong khi con cái của các quan lại được ăn trên ngồi trước thiên hạ, đi du học ngoại quốc. Đúng là một xã hội bất công

      Xóa
  6. Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vai trò đó trong bối cảnh tình hình hiện nay phải được tiếp tục khẳng định và không thể mơ hồ, bởi ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân lao động và lợi ích của dân tộc là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lợi ích nào khác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thực tiển cách mạng đã chứng minh đả nói láo không ngượng mồm, thối lắm...

      Xóa
    2. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    3. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    4. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
  7. đất nước mình đang trong thời kì phát triển. việc đầu tư cho giáo dục luôn đc đảng và nhà nước ta đặc biệt trú trọng và quan tâm"hiền tài là nguyên khí của quốc gia" nhưng thực trạng cũng phải nhìn nhận rằng ở những nơi miền núi xa xôi cuộc sống sinh hoạt xã hội bà con còn chưa đủ thì lo thế nào tới học.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. những gì mà đảng quan tâm thì đảng cũng quyết tâm moi móc rút ruột vét vơ cho đầy túi tham của đảng mà thôi

      Xóa
    2. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    3. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    4. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
    5. tham nhũng thì có nhưng không thể nói toàn đảng vơ vét cho đầy túi tham được.đảng rất tận tụy với nhân dân,có những cán bộ xấu thôi.không nên đánh mất niềm tin nơi đảng

      Xóa
    6. Không phải toàn thể đảng viên đều xấu, nhưng ngày càng nhiều hơn, đến độ chủ tịch nước phải nói: Cả bầy xâu.

      Xóa
    7. Chủ tịch nước đã nói: Hiện tại có cả bầy sâu. Điều đó cho thấy không ít cán bộ đã tha hóa. Đánh mất lòng tin từ nhân dân là rỏ

      Xóa
  8. Sao có thể gọi là "truồng học" được, dù thế nào đừng có nói thế chứ, Việt Nam đúng là nhiều nơi còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là các vùng sâu vùng xa, đời sống gặp rất nhiều khó khăn, các trẻ em hằng ngày đều phải giúp bố mẹ làm việc, các em đi học được là một điều đáng mừng rồi. CÒn bọn chúng mày suốt ngày đăng bài phản động để nhận tiền của bọn phản động, chống lại nhà nước, thật đáng xấu hổ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    3. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    4. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
    5. thế phải thế nào mang súng sang xả dân trung quốc à.hay vác pháo cẩu tàu trung quốc à.bọn ngu xuẩn cho chúng may đi ra đảo nhau nhá ngồi đó mà to mồm

      Xóa
    6. Nếu có con của các quan cùng đi ra đảo để chiến đấu thì toàn dân sẽ không ngại ngùng mà đi để giử gìn đất nước. Nhưng chắc chắn chúng sẽ không để cho con chúng đi, mà chỉ xúi người dân mà thôi. Hành động này người ta hay nói là: Đảng xúi dân ăn cứt gà.

      Xóa
  9. Nước ta là nước đang phát triển, nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Ở những nơi vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông đi lại khó khăn, đồng bào còn phải chịu nhiều thiệt thòi, vất vả. Vì vậy, những nơi này nhận được sự quan tâm đặc biệt, những chính sách đãi ngộ của Đảng và nhà nước. Đảng và nhà nước ta cùng với sự chung tay góp sức, tinh thần yêu thương, đùm bọc của dân tộc ta cố gắng để xóa bỏ khoảng cách vùng miền. Mang lại ấm no, hạnh phúc cho tất cả mọi người dân VN sinh sống ở khắp mọi miền tổ quốc. Để làm được điều này cần đến sự chung tay, góp sức của toàn xã hội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    3. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    4. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
    5. bọn này giỏi spam bằng luận điệu cũ quá ăn hiếp nhân dân ư,hỏi xem đất nước ta từ nghèo đói đã trở thành đang phát triển một cách nhanh chóng.chỉ lấy chấm đen tô cho cả màu trắng

      Xóa
    6. Đúng thế. Nước VN do sự "tài tình" của đảng lảnh đạo, cho nên đang phát triển thụt lùi, đi sau các quốc gia khác hàng thế kỷ. Tự hào thay cho sự lảnh đạo của đảng

      Xóa
  10. những kẻ phản bội với tổ quốc là những kẻ câu kích với nước ngoài, rêu rao này nọ bêu xấu Đảng cộng sản, đáng buồn thay là chúng không xứng đáng là người Việt Nam ạ

    Trả lờiXóa
  11. dù cho có ở bên Mỹ - một quốc gia phát triển và kinh tế mạnh nhất nhì thế giới, song vẫn còn có những người nghèo, có những người vô gia cư, thất nghiệp đầy rẫy. Như thế đâu thể đổ lỗi tại chính phủ được? Đảng và Nhà nước ta đã và đang chăm lo cho đời sống của nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    3. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    4. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
    5. bên mỹ còn đầy khu ổ chuột ra đấy thôi,tưởng mỹ giàu thế mà ngừoi dân ai cũng được sung sướng à.các bác nhầm đừng ảo tưởng

      Xóa
    6. Nhà khu ổ chuột bên Mỹ cũng sướng hơn khu ổ chuột bên VN. Hơn nữa họ không để con nít ăn thịt chuột như chính quyền VN đã để trẻ em làm thế trên các vùng cao.

      Xóa
  12. Ở những nơi vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông đi lại khó khăn, đồng bào còn phải chịu nhiều thiệt thòi, vất vả. Vì vậy, những nơi này nhận được sự quan tâm đặc biệt, những chính sách đãi ngộ của Đảng và nhà nước. Đảng và nhà nước ta cùng với sự chung tay góp sức, tinh thần yêu thương, đùm bọc của dân tộc ta cố gắng để xóa bỏ khoảng cách vùng miền.
    Vậy mà chúng lại xuyên tạc , kích động , bọn này cần phải bắt đem bỏ tù

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    3. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    4. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
  13. trương hoc là nơi ươm mầm tương lai trẻ của đất nước , những vùng miền núi hẻo lánh của tổ quốc được sự quan tâm đặc biệt của đảng và chính quyền nhà nước , vậy mà chúng lại vu khống , bôi nhọ . những kẻ như thế này chúng ta phải tìm và diệt thôi , chúng không thể ở trên đất nước ta đc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    3. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    4. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
    5. 4 thằng nặc danh bám theo như chó thật khổ cho bọn mày mất công bôi nhỏ đảng thôi

      Xóa
    6. Chỉ cần vài người nặc danh là có thể chống lại 900 tên "gian lận viên" điêu ngoa, xảo trá

      Xóa
  14. tuy là con gái , không hiểu biết j nhiều về chính trị nhưng tôi thấy bài viết này sao mà lại sai sự thật thế , Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm tới vấn đề này mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    3. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    4. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
  15. tôi đồng tình với quan điểm của bạn MY My , đảng và nhà nước ta luôn quan tâm tới vấn đề này mà , trường học là nơi ươm mầm tài năng của đất nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    3. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    4. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
  16. toi la 1 nguoi con xa que huong lau nam , nhung khi toi doc duoc nhung bai viết này , tôi thấy rất bức xúc , bọn phản động này không sớm thì muộn cũng bị lực lượng chức năng bắt thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    3. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    4. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
  17. bọn phản động này không xử chúng không được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    3. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    4. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
  18. bọn phản động này thật manh động , viết những lời lẽ khó nghe , mong ai khi đọc bài này , cần đọc kĩ và hiểu sâu hơn , tránh có suy nghĩ tích cực về bài viết này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    3. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    4. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
  19. Thật đau xót, cùng là những đứa trẻ với nhau, nhưng có em được ăn ngon mặc ấm, được chăm sóc đầy đủ, có những em phải chịu nhiều thiệt thòi như thế.
    Thật đẹp khi có những tấm lòng vàng vẫn luôn hướng đến những đứa trẻ thiệt thòi này!
    Nhưng thay vào đó, có những kẻ khốn nạn, tìm đến với các em, cho các em vài cái kẹo.Đơn giản chỉ đổi lại bằng những bức ảnh nói lên nỗi nghèo khổ, thiếu thốn của các em!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    3. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    4. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
  20. Nhà nước ta luôn quan tâm tới vấn đề giáo dục , giải ngân chậm hay không chưa biết được , nhưng chúng ta cần hiểu rõ và thông cảm , trẻ em như búp trên cành biết ăn ngủ học hành là ngoan .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    3. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    4. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
  21. lại nói vấn đề này thì là muôn thuở , bọn thù địch luôn tìm cách boi nhọ sự thật và làm sai lệch thông tin , phải tin vào đảng và nhà nước chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    3. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    4. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
  22. "Chuồng Học " rồi bọn XYZ mày nghĩ mày là ai mà dám phát biểu những câu như thế chứ , thật là bọn vô học , bọn không hiểu biết , ăn gì mà nói ngu thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    3. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    4. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
  23. trường của e be bé , nằm ở giữa rừng cây , câu hát rất hay , những kỉ niệm thật đẹp , trẻ em hiện nay nhất là ở vùng sâu vùng sa trình độ còn ko cao , rất dễ bị bọn phản động lợi dụng , vì thế nhà nước ta cần quan tâm hơn nữa tới các e , về cơ sở vật chất học hành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    3. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
  24. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

    Trả lờiXóa
  25. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

    Trả lờiXóa
  26. Đất nước ta còn nghèo nhưng luôn dành một khoản tiền rất lớn để phát triển cho giáo dục tuy nhiên do dân số ta tương đối đông nên việc đáp ứng được hết đầy đủ tiện nghi của một lớp học chuẩn là khó. Tuy nhiên trong tương lai Nhà nước ta sẽ tiến tới xóa bỏ nhưng ngôi trường tạm như thế, thay thế vào đó là các ngôi trường khang trang hơn. Vậy mà bọn phản động lại lợi dụng vấn đề này để nói xấu bôi nhọ Nhà nước ta. Thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    2. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    3. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
  27. Không một đất nước nào bình yên như đất nước Việt Nam. Việt Nam luôn cố gắng cho thế hệ kế cận của đất nước được học hành trong một nền giáo dục tốt nhất, nhưng nước nhà còn khó khăn, kinh tế khủng hoảng, vậy mà bọn phản động lại lợi dụng mấy vấn đề này để nói xấu, thật là vô ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
  28. Lợi dụng mấy hình ảnh này để nói xấu đất nước, bọn vô ơn còn nói đảng này nọ, thế này, thế kia, nhưng chúng có biết rằng để ngồi được ở đây trong một đất nước hòa bình và ngày càng phát triển là do ai không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    2. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    3. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
    4. Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những nơi khó khăn nhất.....Vì vậy các em hãy cố gắng ăn thịt chuột nhiều nhiều vào một tí nhé. Năm xưa đảng ta cũng nhờ ăn lủ chuột này mà sống đấy. Để bây giờ được lảnh đạo đất nước. Chưa kể thêm phần quan trọng này: Đó là hiện nay nhà nước ta đang phát động phong trào "dũng sĩ diệt chuột" cho cá nhân em nào có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt và ăn thịt chuột nhiều nhất.
      Tất cả các em hãy cố gắng lên nhé. Thân mến

      Xóa
  29. Lợi dụng mấy hình ảnh này để nói xấu đất nước, bọn vô ơn còn nói đảng này nọ, thế này, thế kia, nhưng chúng có biết rằng để ngồi được ở đây trong một đất nước hòa bình và ngày càng phát triển là do ai không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    2. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    3. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
  30. Đây là những hình ảnh của những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa nhưng Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tạo điều giúp đỡ nâng cao chất lượng giáo dục hơn nữa. Đất nước ta còn khó khăn mong rằng những chính sách sẽ đến được với các em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các nhà khoa học do CS đào tạo đã chứng minh được rằng, thịt chuột là nguồn cung cấp bổ dưỡng trên tất cả các loài động vật khác. Cho nên khuyến khích các em nghèo nên tiếp tục ăn nhiều vào cho mau lớn và phát triển...hé..hé

      Xóa
    2. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    3. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
  31. Uhm,Việt nam còn khu vực vùng xâu vùng xa khó khăn thiếu điều kiện nên trường học các e cũng ko tốt, tuy nhiên Đảng và nhà nước vẫn đang rất cố gắng để giúp đỡ các e có điều kiện tốt hơn,các đối tượng xấu lại sử dụng mấy hình ảnh này nói xấu chống phá nhà nước, mọi người nên cẩn thận tránh bị lừa gạt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng tạo điều kiện cho các em được ăn thịt chuột cho mau phát triển ý mà. Vì các nhà khoa học do CS đào tạo đã kiểm chứng rằng thịt chuột bổ nhất trong các loài động vật....há..há...

      Xóa
    2. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    3. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
  32. Nước ta còn nhiều vùng khó khăn thiếu thốn nhưng Đảng và nhà nước vẫn đã và đang quan tâm ủng hộ rất nhiều giúp đỡ các vũng này, mấy đối tượng xấu toàn lợi dụng mấy hình ảnh này để nói xấu nhà nước. Đảng làm j cũng vì dân do dân cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng tạo điều kiện cho các em được ăn thịt chuột cho mau phát triển ý mà. Vì các nhà khoa học do CS đào tạo đã kiểm chứng rằng thịt chuột bổ nhất trong các loài động vật....há..há...

      Xóa
    2. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    3. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
  33. Nước ta còn nhiều nơi khó khăn và thiếu điều kiện, Đảng luôn luôn giành rất nhiều quan tâm đặc biệt đến các vùng này để tạo điều kiện cho con em phát triển.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng tạo điều kiện cho các em được ăn thịt chuột cho mau phát triển ý mà. Vì các nhà khoa học do CS đào tạo đã kiểm chứng rằng thịt chuột bổ nhất trong các loài động vật....há..há...

      Xóa
    2. trí tuệ của đảng chỉ tập trung vào 'ngiên kíu' thịt chuột à, lạ thế, he he he...

      Xóa
    3. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

      Xóa
    4. Hiện nay, trong khi nhân dân ta đang đóng góp cho Dự thảo Hiến pháp năm 1992, coi đây là một dịp để củng cố và phát triển nền dân chủ XHCN ở Việt Nam thì trên một số trang mạng trong và ngoài nước, một số người lại coi đó là cơ hội để áp đặt vào xã hội ta những quan điểm tư sản về dân chủ, nhân quyền.
      Theo họ thì nhất thiết phải "loại bỏ Điều 4 (Hiến pháp năm 1992) khẳng định vai trò lãnh đạo Nhà nước, xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam", để "chuyển đổi một Nhà nước “độc đảng” sang Nhà nước “đa đảng” tại Việt Nam...".

      Xóa
    5. Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những nơi khó khăn nhất.....Vì vậy các em hãy cố gắng ăn thịt chuột nhiều nhiều vào một tí nhé. Năm xưa đảng ta cũng nhờ ăn lủ chuột này mà sống đấy. Để bây giờ được lảnh đạo đất nước. Chưa kể thêm phần quan trọng này: Đó là hiện nay nhà nước ta đang phát động phong trào "dũng sĩ diệt chuột" cho cá nhân em nào có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt và ăn thịt chuột nhiều nhất.
      Tất cả các em hãy cố gắng lên nhé. Thân mến

      Xóa
    6. Ải Nam Quan bây giờ ở đâu, Trường Hoàng Sa bây giờ ở đâu??? đảng ơi là đảng...chó ơi là chó, đảng chó ơi là đảng chó he he he....

      Xóa
  34. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

    Trả lờiXóa
  35. Chính quyền HN sắp sửa cho tụi CA giao thông bụng phệ (mắt hí) vào văn phòng xơi nước. Chẳng là chúng đã ăn ngập mặt rồi, cho nên bây giờ để bọn khác ra kiếm chác. Chiêu này áp dụng để thay phiên tiếp tục móc túi dân ý mà...he..he

    Trả lờiXóa
  36. sao lại gọi là chuồng chứ, ở trong đấy là các mầm non của đất nước đấy các bác ạ, tuy nó tồi tàn rách nát nhưng nó lại đang ươm mầm cho thế hệ mai sau, chúng ta nên chung tây thực hiện các hành động để thay đổi điều đó chứ không phải ngồi đây phán xét như thế này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những nơi khó khăn nhất.....Vì vậy các em hãy cố gắng ăn thịt chuột nhiều nhiều vào một tí nhé. Năm xưa đảng ta cũng nhờ ăn lủ chuột này mà sống đấy. Để bây giờ được lảnh đạo đất nước. Chưa kể thêm phần quan trọng này: Đó là hiện nay nhà nước ta đang phát động phong trào "dũng sĩ diệt chuột" cho cá nhân em nào có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt và ăn thịt chuột nhiều nhất.
      Tất cả các em hãy cố gắng lên nhé. Thân mến

      Xóa
  37. Không phải nơi nào trên đất nước ta cũng có cuộc sống no ấm được. Đất nước ta vừa trải qua chiến tranh thì như vậy thôi. Cái chính là chúng ta cần chung tay đồng lòng với Đảng và Nhà nước ta phát triển kinh tế tạo cuộc sống ấm no chứ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những nơi khó khăn nhất.....Vì vậy các em hãy cố gắng ăn thịt chuột nhiều nhiều vào một tí nhé. Năm xưa đảng ta cũng nhờ ăn lủ chuột này mà sống đấy. Để bây giờ được lảnh đạo đất nước. Chưa kể thêm phần quan trọng này: Đó là hiện nay nhà nước ta đang phát động phong trào "dũng sĩ diệt chuột" cho cá nhân em nào có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt và ăn thịt chuột nhiều nhất.
      Tất cả các em hãy cố gắng lên nhé. Thân mến

      Xóa
  38. Đất nước, nhân dân ta còn nghèo. Không thể ngày một, ngày hai có thể thay đổi được toàn bộ cuộc sống của nhân dân. Nhưng ta vẫn thấy nụ cười nở trên môi những chủ nhân tương lai của đất nước tin vào một ngày mai tươi sáng. "Trường của em rách nát, nằm ở giữa rừng hoang" cũng chẳng sao! Cô và trò ở những miền núi xã xôi vẫn cùng nhau học tập, dạy tố, học tốt để góp phần xây dựng đất nước tốt đẹp hơn trong tương lai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những nơi khó khăn nhất.....Vì vậy các em hãy cố gắng ăn thịt chuột nhiều nhiều vào một tí nhé. Năm xưa đảng ta cũng nhờ ăn lủ chuột này mà sống đấy. Để bây giờ được lảnh đạo đất nước. Chưa kể thêm phần quan trọng này: Đó là hiện nay nhà nước ta đang phát động phong trào "dũng sĩ diệt chuột" cho cá nhân em nào có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt và ăn thịt chuột nhiều nhất.
      Tất cả các em hãy cố gắng lên nhé. Thân mến

      Xóa
  39. mỗi một con người đều có một số phận khác nhau, đât nước ta còn nghèo quá, thương các em nhiều, nhưng rồi Đảng và nhà nước ta sẽ có những chính sách phát triển và hỗ trợ cho các em thôi!cố lên các em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những nơi khó khăn nhất.....Vì vậy các em hãy cố gắng ăn thịt chuột nhiều nhiều vào một tí nhé. Năm xưa đảng ta cũng nhờ ăn lủ chuột này mà sống đấy. Để bây giờ được lảnh đạo đất nước. Chưa kể thêm phần quan trọng này: Đó là hiện nay nhà nước ta đang phát động phong trào "dũng sĩ diệt chuột" cho cá nhân em nào có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt và ăn thịt chuột nhiều nhất.
      Tất cả các em hãy cố gắng lên nhé. Thân mến

      Xóa
  40. nhiều nới trên nước ta còn nghèo khó lắm, nhưng cố gắng lên các em, các em là hy vọng của chính làng quê các em, các em là mầm cây của tương lai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những nơi khó khăn nhất.....Vì vậy các em hãy cố gắng ăn thịt chuột nhiều nhiều vào một tí nhé. Năm xưa đảng ta cũng nhờ ăn lủ chuột này mà sống đấy. Để bây giờ được lảnh đạo đất nước. Chưa kể thêm phần quan trọng này: Đó là hiện nay nhà nước ta đang phát động phong trào "dũng sĩ diệt chuột" cho cá nhân em nào có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt và ăn thịt chuột nhiều nhất.
      Tất cả các em hãy cố gắng lên nhé. Thân mến

      Xóa
  41. Cùng với đất nước để vượt qua khó khăn... Đó là điều quý giá nhất của người Việt... Nhà nước ta luôn tạo điều kiện tốt nhất cho những nơi khó khăn...Tuy nhiên do điều kiện có hạn mà không thể đáp ứng 1 lúc tất cả được... Không phải như 3 cái thằng " nặc danh" gì gì đó! CÓ óc mà không có khôn...Chỉ biết chạy theo bọn bán nước...tổ tiên nhà mày là ở đây, ở mảnh đất hình chữ S này đó thằng kia à? Mày làm ô danh đất nước này, ô danh tổ tiên mày mà không biết nhục...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những nơi khó khăn nhất.....Vì vậy các em hãy cố gắng ăn thịt chuột nhiều nhiều vào một tí nhé. Năm xưa đảng ta cũng nhờ ăn lủ chuột này mà sống đấy. Để bây giờ được lảnh đạo đất nước. Chưa kể thêm phần quan trọng này: Đó là hiện nay nhà nước ta đang phát động phong trào "dũng sĩ diệt chuột" cho cá nhân em nào có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt và ăn thịt chuột nhiều nhất.
      Tất cả các em hãy cố gắng lên nhé. Thân mến

      Xóa
  42. Hãy cố gắng vượt lên và chia sẻ 1 phần khó khăn với đất nước... Đất nước ta còn nghèo nhưng chắc chắn nó sẽ không ngăn cản con đường tương lai của các em... Nhà nước luôn tạo thuận lợi cho vùng sâu vùng xa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những nơi khó khăn nhất.....Vì vậy các em hãy cố gắng ăn thịt chuột nhiều nhiều vào một tí nhé. Năm xưa đảng ta cũng nhờ ăn lủ chuột này mà sống đấy. Để bây giờ được lảnh đạo đất nước. Chưa kể thêm phần quan trọng này: Đó là hiện nay nhà nước ta đang phát động phong trào "dũng sĩ diệt chuột" cho cá nhân em nào có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt và ăn thịt chuột nhiều nhất.
      Tất cả các em hãy cố gắng lên nhé. Thân mến

      Xóa
  43. Những hình ảnh này càng nói lên sự vượt lên khó khăn của những em nhỏ. Những người nắm giữu tương lai cho đất nước. Hãy gáng vác nó 1 phần với đất nước Việt Nam tươi đẹp nhé!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những nơi khó khăn nhất.....Vì vậy các em hãy cố gắng ăn thịt chuột nhiều nhiều vào một tí nhé. Năm xưa đảng ta cũng nhờ ăn lủ chuột này mà sống đấy. Để bây giờ được lảnh đạo đất nước. Chưa kể thêm phần quan trọng này: Đó là hiện nay nhà nước ta đang phát động phong trào "dũng sĩ diệt chuột" cho cá nhân em nào có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt và ăn thịt chuột nhiều nhất.
      Tất cả các em hãy cố gắng lên nhé. Thân mến

      Xóa
    2. Ha..ha..Bây giờ đến lượt nhà nước dụ con nít, xúi chúng ăn "cứt gà" nghe lời dổ ngọt. Bài học này "xưa rùi Diễm"...;-)

      Xóa
  44. Những lập luận của họ xung quanh vấn đề này không có gì mới. Cái mới ở đây chính là người ta đã chọn thời điểm toàn dân đang đóng góp vào Dự thảo Hiến pháp năm 1992 để mở một "chiến dịch" rầm rộ trên các trang mạng điện tử vừa tuyên truyền xuyên tạc, vừa phủ nhận lịch sử Đảng Cộng sản và lịch sử cách mạng Việt Nam, rồi nói như "đinh đóng cột" rằng, "sự thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam là điều không thể tránh khỏi”. Những người tỉnh táo, có cách nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, công bằng thì lập luận, chứng cứ của họ không có tính thuyết phục.

    Trả lờiXóa
  45. Người Việt Nam luôn luôn trưởng thành hơn trong những khó khăn...khó khăn ở đây là của cả đất nước. Nơi mà các em ở là vùng xa xôi hẻo lánh, nơi điều kiện kinh tế khó khăn, giao thông khó khăn nên việc các em phải khắc phục 1 phần đó cũng là điều hiển nhiên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những nơi khó khăn nhất.....Vì vậy các em hãy cố gắng ăn thịt chuột nhiều nhiều vào một tí nhé. Năm xưa đảng ta cũng nhờ ăn lủ chuột này mà sống đấy. Để bây giờ được lảnh đạo đất nước. Chưa kể thêm phần quan trọng này: Đó là hiện nay nhà nước ta đang phát động phong trào "dũng sĩ diệt chuột" cho cá nhân em nào có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt và ăn thịt chuột nhiều nhất.
      Tất cả các em hãy cố gắng lên nhé. Thân mến

      Xóa
  46. Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những nơi khó khăn nhất.....Vì vậy các em hãy cố gắng ăn thịt chuột nhiều nhiều vào một tí nhé. Năm xưa đảng ta cũng nhờ ăn lủ chuột này mà sống đấy. Để bây giờ được lảnh đạo đất nước. Chưa kể thêm phần quan trọng này: Đó là hiện nay nhà nước ta đang phát động phong trào "dũng sĩ diệt chuột" cho cá nhân em nào có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt và ăn thịt chuột nhiều nhất.
    Tất cả các em hãy cố gắng lên nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
  47. Tôi đã vài lần đi lên các tỉnh miền núi.Ở đó dân vữa thưa thớt,vừa nghèo xơ xác.Việc mưu sinh đã khó đừng nói đến việc học con chữ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ải Nam Quan bây giờ ở đâu, Trường Hoàng Sa bây giờ ở đâu??? đảng ơi là đảng...chó ơi là chó, đảng chó ơi là đảng chó he he he....

      Xóa
  48. cho dù chúng có ra sức bôi nhọ đảng đi bới lông tìm vết vu không thì cũng không làm mất lòng tin của nhân dân vào đảng được

    Trả lờiXóa