Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

Những quả đấm thép, đấm vào mặt Nhân dân

 Tàu đóng xong rồi bỏ hoang trên biển, sửa chữa tiếp mất vài triệu đô xong hiện vẫn chưa hoạt động được vì thiết kế ...lạc hậu. Cũng vì phần khác là : chưa có dầu để chở vì nhà máy Dung Quất cũng đắp chiếu.
 Đó là những quả đấm thép đã đấm vào mặt Nhân dân, đấm vào túi tiền mồ hôi xương máu của Nhân dân  , vỗ béo cho lũ sâu mọt đang nhung nhúc trên Đất nước này.

Quảng Ngãi: Tàu chở dầu nghìn tỷ chưa dùng đã hỏng

  - Đến chiều 9.11, chiếc tàu chở dầu có tải trọng 104.000 tấn đã được đưa vào ụ của Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), đóng tại Khu Kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Được biết, sau khi ký kết, vào cuối năm 2006, Công ty Vinashin Dung Quất, nay là DQS, đã tiến hành đóng tàu chở dầu này với trị giá 50 triệu USD, tương đương cả nghìn tỷ đồng, do Công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PV Trans), thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư.
Tàu chở dầu 104.000 tấn đang được đưa vào ụ để sửa.
Vào thời điểm trên, với chiều dài 245m, chiều rộng mặt boong 43m, chiều cao mạn 20m, đây là chiếc tàu chở dầu hiện đại và lớn nhất lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Theo dự kiến, đến tháng 8.2008 thì chiếc tàu sẽ được hoàn thành. Thế nhưng do nhiều nguyên nhân nên đến tháng 6.2012, chiếc tàu trên mới được DQS ký bàn giao cho chủ đầu tư là PV Trans, với khoản chi phí phát sinh tăng thêm khoảng 3 triệu USD so với giá trị ban đầu.
“Trước khi bàn giao tàu, chúng tôi đã cho vận hành chạy thử 2 lần với tổng chiều dài khoảng 700 hải lý; đồng thời tàu cũng có được chứng chỉ đăng kiểm của 2 nước Việt Nam và Mỹ” - ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch DQS cho biết.
Ông Đinh Xuân Vinh - Phó Chủ nhiệm dự án đóng con tàu 104.000 tấn này của PV Trans, cho biết: Qua kiểm tra độ an toàn của chiếc tàu, công ty Singapore do PV Trans mời kiểm tra đưa ra kết luận: “Thiết kế của con tàu này theo kiểu Ba Lan nên hiện đã quá cũ và không phù hợp với một số tiêu chuẩn mới so với quy định an toàn của hàng hải quốc tế”.
Vì vậy, sau khi nhận bàn giao vào tháng 6 vừa qua, chiếc tàu chưa thể đưa vào vận hành mà phải neo đậu ở phao số 1 - cảng Dung Quất. Gần nửa năm nằm neo bờ, chiếc tàu đã bị hư hỏng một số hạng mục. Do ảnh hưởng của cơn bão số 8 vào cuối tháng 10 vừa qua, chiếc tàu đã bị gãy neo và xước lớp bạc trên bề mặt trục của chân vịt...
Ngoài ra, con tàu cần phải bổ sung và chỉnh sửa thêm một số chi tiết nữa mới đáp ứng được với tiêu chuẩn và quy định mới. Và để làm việc này cần phải tốn thêm 4 triệu USD.

Công Xuân - DV


55 nhận xét:

  1. Đảng và nhà nước csVN, với bàn tay lở loét do lòng tham - lại bị lá bùa 4 tốt + 16 chữ vàng của Tàu cộng ếm, cho nên dù có mang găng nhung vẫn không giấu được bàn tay lở loét - hôi thối.
    Nhân dân chỉ có cách là chặt bỏ bàn tay ung nhọt của chúng, mới có cơ hội sống an lành.

    Trả lờiXóa
  2. Tại sao cơ quan điều tra cố tình dấu tình tiết Dương Chí Dũng đã khai ra tại cơ quan điều tra TPHCM những điều về việc một cán bộ cao cấp của bộ CA chính là người mật báo cho DCD chạy trốn và DCD đưa tiền chạy án cho cán bộ cao cấp này, nhưng sau đó viết đơn xin lỗi cán bộ cao cấp này? Toàn thể người dân Việt Nam nào theo dõi vụ án này đều đang đặt nghi vấn về cán bộ cao cấp này? Tại sao Dương Chí Dũng có thể khai dành mạch, chi tiết, không ấp úng như thế? Ai là người mật báo? Không thể không có người đó! Và chắc chắn người đó có vị trí rất lớn trong cơ quan nhà nước. Nếu cơ quan điều tra không thể tìm ra người này hoặc cố tình không đưa người này ra ánh sáng thì nếu có tử hình Dương Chí Dũng cũng vô ích, điều đó chỉ càng làm mất lòng tin của dân vào Đảng, vào cơ quan điều tra, vào bộ máy chính quyền. Tôi là người dân Việt Nam yêu nước! Tôi rất bức xúc vì hành vi tham nhũng của Dương Chí Dũng và đồng bọn. Cơ quan điều tra "độc lập với Bộ Công An" đã vào cuộc chưa? Đã điều tra và kết luận lời khai của Dương Chí Dũng là đúng hay sai chưa ?

    Trả lờiXóa
  3. Tôi tin luật pháp công bằng với tất cả mọi người.Không khó để điều tra.Bởi ông Dũng phải có mối quan hệ thân hữu với người báo tin,nên mới biết được người báo tin trước ở gần sông tô lịch,giờ chuyển đến chung cư cao cấp,nhiều nhiều nữa...cũng cần phải điều tra người báo tin mật lấy đâu ra tiền mua chung cư cao cấp đắt nhất thành phố Hà Nội...mong có một cơ quan điều tra độc lập.trắng đen rõ ràng.

    Trả lờiXóa
  4. Kính thưa ông, những điều ông nói đều đúng, nhưng việc chưng minh có tội, hay ko có tội là thuộc cơ quan điều tra, người bị nghi ngờ như ông nói có quyền chưng minh minh vô tội, chứ ko buộc phai chứng minh. Do vậy nội dung ông nói" anh phải chưng minh được điều ấy, còn nếu không ghì rõ ràng là tội phạm" là không có căn cứ đâu ông ơi.

    Trả lờiXóa
  5. Chỉ cần 1000 đô thôi là có thể truy tận gốc rồi (theo dấu tích của nó). Hàng chục, hàng trăm ngàn đô thì có rửa tiền cách gì cũng khó che dấu được. Số tiền ấy dù có đốt đi cũng cứ truy tìm ra. Vô vàn cách, miễn là họ có định làm thật hay không thôi !

    Trả lờiXóa
  6. Nói nhanh cho nó vuông, là phải điều tra làm rõ những chứng cứ mà DCD đã khai trước tòa, không nên đưa ra giả thiết này nọ, phải làm quyết liệt trong phòng chống tội phạm tham nhũng để lấy lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Đã phạm tội phải xử đúng tội cho dù là ai và cấp nào.

    Trả lờiXóa
  7. Tôi lại nghĩ hướng khác : Thứ nhất là, bác Ngọ là Trưởng ban chuyên án của vụ Dương chí Dũng, nếu có dính líu thì chỉ đạo cho a,e trong ban làm hồ sơ khác đi để Dũng khỏi dựa cột??? chẳng dại gì một Thượng tướng lão luyện lại tự " buộc dây thắt cổ mình". Thứ hai là, Dũng luôn mồm không nhận mình tội " tham ô" nhưng lại khai đưa hàng triệu đô la cho người này , người kia để chạy tội thì có khác gì tự thú tội??? Có nên tin loại người như vậy không?

    Trả lờiXóa
  8. Ông PCN nói rất đúng là người dân chúng tôi cũng nghĩ như vậy Ông Dũng là người có trình độ lại có em làm bên ngành CA nên hiểu rất rõ về pháp luật và luật tố cáo nên nói chắc không sai Ông Dương chí Dũng chắc còn bí mật nữa mới nói một phần còn giữ lại đòn tự vệ cuối cùng Các cuộc gặp biết đâu đều có ghi âm và ghi hình cả rồi kể cả điện thoại nữa nhưng bây giờ chắc ông Dũng chưa công bố đâu đẻ khi đỉnh điểm bị kết tội vu cáo mới công bố thêm Tốt nhất quan chức đã sai nên thành khẩn nhận Có dũng khí đối chất như Dương tử Trọng dám làm dám chịu thì dân còn thương

    Trả lờiXóa
  9. Bác Lê Như Tiến nói sai rồi "Khi khởi tố điều tra thì các đương sự có quyền chứng minh những vấn đề liên quan đến mình. Còn trong quá trình điều tra, chính người bị nghi ngờ sẽ phải chứng minh mình hoàn toàn vô tội, không nhận hối lộ, không lộ lọt bí mật công tác, để cho Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài. Anh phải chứng minh được điều ấy, còn nếu không thì rõ ràng sẽ là tội phạm." Việc chứng minh một người phạm tội là của công an chứ không phải người bị tố cáo phải chứng minh.

    Trả lờiXóa
  10. Không có căn cứ thì hóa ra tất cả chúng ta cùng mắc tội vu khống à.....Còn cơ bản ngành Công an , Đảng và Nhà nước làm đến đâu thôi để nhân dân còn tin tưởng. Mong rằng báo tiếp tục đưa tin

    Trả lờiXóa
  11. Tôi tin ở lánh đạo cao nhất của Đảng và nhà nước ,ở TBT,BCT,CTN và Bộ TRưởng Trần Đại Quang.Tuy nhiên vô cùng khó khăn.Từ trước tới nay có quá nhiều vụ khó khăn đã bị bỏ qua.Đây là vụ khó khăn nhất vì phải điều tra một lánh đạo cao cấp ,đứng đầu ngành điều tra dày dạn kinh nghiệm và lọc lõi. Có lẽ phải lập cơ quan điều tra độc lập do BT Bộ CA và Viện trưởng viện KSNDTC đồng trưởng ban,dưởi sự chỉ đạo trực tiếp của TBT và Trưởng ban nội chính TƯ thì may ra mới có kết quả.Phải học cách làm của Đảng CS Trung Quốc,trong thời gian qua họ đã bước đầu thành công,dân ta đang nóng lòng chờ cách xử lí vụ này,làm lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và nhà nước là gian khổ lắm- " Con dại,cái mang"

    Trả lờiXóa
  12. Giao cho bộ Công An điều tra vụ làm lộ bí mật đễ Dũng vinaline bỏ trốn tôi nghĩ không khách quan.Bộ trưởng chỉ đạo thôi còn cấp dưới ko dám điều tra cấp trên chùn chân mỏi gối sợ và run ngay. Nếu kết quả điều tra ko đúng như lời Dũng tố cáo thì người thi hành nhiệm vụ điều tra chắc hậu quả khôn lường.

    Trả lờiXóa
  13. Lời nói của ông, Trương Việt Toàn chân thành,sâu sắc đầy tính nhân văn. ông đúng là một vị công thần Pháp bất vị thân,tôi sẽ mãi nhớ về ông và nhắc nhở con cháu noi theo ông, một vị quan tòa mẫu mực. Tôi lại nhớ tới Diệp công Thẩm Chư Lương thời Đức Khổng Tử có di ngôn rằng :"Các chư khanh,chớ để mưu nhỏ làm hỏng việc lớn,chớ để người được sủng ái làm hại đất nước".

    Trả lờiXóa
  14. Tôi rất đồng tình với bài trả lời phỏng vấn của Ông thẩm phán Trương Việt Toàn. Quan điểm của Ông rất rõ ràng, minh bạch. Tôi rất thích câu nói cuối cùng của Ông trong bài trả lời phỏng vấn: " Như chúng tôi, chúng tôi vẫn phải xử người nhà, người thân một cách bình thường. " Pháp bất vị thân " là ở chỗ đấy" . Xin chúc Ông sức khỏe và xứng đáng là một trong những " Bao công" , của Việt Nam, lấy lại niềm tin yêu của Nhân dân với Nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân!

    Trả lờiXóa
  15. Sự việc khá ró ràng là D C D đã bỏ trốn trước khi lệnh bắt tạm giam được phát ra, chắc chắn có việc " bí mật công tác bị tiết lộ ". Vấn đề là nhân vật nào đã tiết lộ thì các cơ quan điều tra sẽ trả lời. Câu chuyện về " bí mật công tác " của ngành công an còn bị tiết lộ thì còn rất nhiều mối lo ngại và rất nhiều câu hỏi đáng sợ đặt ra là liệu có chuyện " bí mật công tác " của ngành công an có thể một lúc nào đó cũng bị tiết lộ mà ảnh hưởng tới an ninh quốc gia hay không ? Nhất là thời buổi công nghệ cao phát triển vượt bậc, và cũng rất có thể một " ANH LỚN " làm việc đó vì món tiền đô khổng lồ ? Bần dân chúng tôi rất mong các cơ quan thực thi luật pháp tiến hành điều tra, xử lý và truy cứu đúng người đúng tội và thực sự quyết liệt để yên lòng dân chúng. Đất Nước Việt Nam thiêng liêng yêu quý của chúng ta trải qua rất nhiều năm chiến tranh đau thương mất mát, dễ gì bị để đánh mất đi vì bất kỳ cá nhân nào hay một nhóm cá nhân nào? Nhờ ơn Đảng và Chính Phủ, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên từng bước vượt bậc nhưng cũng có quá nhiều những vụ án lớn với những con số khủng hàng tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ đồng; nổi cộm và chỉ khi " ĐỔ BỂ " rồi mới biết. Cùng là " máu đỏ da vàng " nhưng tại sao lại vì tiền tới mức " say máu " như thế để đem bao nhiêu người rơi vào cảnh khổ ải, bần cùng, tang tóc ? Nếu những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quản lý kinh tế làm việc có trình độ hơn, có trách nhiệm hơn, có cái tâm sáng hơn trong sạch như lời Bác Hồ đã dạy thì chắc chắn không có chuyện bi thương ( và hài hước ) xảy ra như vụ án này, vụ án cuỗm lẫn nhau của các ngân hàng tới hơn 4 nghìn tỷ, vụ thủ quỹ đem tiền " đổ đi " tới vài chục tỷ,... Thời nào cũng vậy, chữ tài phải luôn đi với chữ tâm mới thành người !

    Trả lờiXóa
  16. Bây giờ đưa ra bình luận này nọ chỉ nhằm mục đích an dân mà thôi. Với kiểu chống tham nhũng thế này còn lâu mới được. Chính một số người suốt ngày giáo điều phải liêm khiết, phải trung thực ... nhưng bản thân họ lại là người làm điều ngược lại.

    Trả lờiXóa
  17. Luật pháp của chúng ta xét xử ai, xử mức độ như thế nào dường như có sự thống nhất từ trước rồi. Dương Chí Dũng khai có 2 việc (mật báo và đưa hối lộ) mà chỉ khởi tố 1 việc là sao ? Hay sợ đi theo hướng hối lộ thì sẽ có thêm nhiều người khác liên quan ?

    Trả lờiXóa
  18. Tôi nghĩ đã đến lú Việt Nam hãy làm mạnh tay với bọn tham những, 1 thế giới ngầm về quyền lực và dùng đồng tiền bất chính để đổi trắng thành đen. Nếu không có tại sao Dương Chí Dũng dám khai như vậy? và tại sao Dương Chí Dũng biết nội dung điều tra vụ Vinashin mà bỏ trốn. Và số tiền khủng Dũng đưa cho ông cán bộ công an cáo cấp đó, Bác Trọng và Bác Thanh có đủ kiên quyết để đưa vụ này ra ánh sáng hay không?

    Trả lờiXóa
  19. Dương chí Dũng là tảng băng nổi. Tảng băng chìm bắt đầu lộ diện.Hãy gắng đưa tảng băng nổi lên bác Thanh ợi. Làm được như vậy công việc chống tham nhũng sẽ tiến những bước dài,Cả dân tộc đang ủng hộ Bác.

    Trả lờiXóa
  20. xét về chữ tình và công lao của Dương Tự Trong, hãy giảm án cho anh ấy, hãy cho Dương Chí Dũng một con đường sống, hãy trị tội người nhận hối lộ chạy án mức án cao nhất. Cảm thấy thương cho anh em họ Dương, sống có cái tình, dù họ có tội, nhưng ai cũng thương.

    Trả lờiXóa
  21. Lãnh đạo Bộ CA đã chối, điều mà ai cũng dễ dàng đoán trước. Để chứng tỏ quyết tâm loại bỏ sâu mọt mà không có vùng cấm nào Bộ Chính trị và TW Đảng cần có thái độ và hành động phù hợp. Một cuộc điều tra trung thực, đầy đủ và vô tư do một đơn vị đắc biệt và độc lập cần được đưa vào làm công tác điều tra. Có thể cơ quan điều tra của quân đội hay một ban điều tra đặc biệt được thành lập là cần thiết.

    Trả lờiXóa
  22. Chỉ khi tòa án tuyên án tử hình vơi Dương Chí Dũng và khởi tố Dương Tự Trọng thì mới ra mọi chuyện như thế này khi cái chết đến gần kề bên mình không thể có hàng 600.000 đến 700.000 USD để đổi lấy mạng sống thì lúc ấy một số sếp lớn mới bắt đầu bị lộ diện. phải mạnh tay như thế này thì mới chống được tham nhũng và lấy lại lòng tin trong nhân dân

    Trả lờiXóa
  23. Hành Động khai báo của Dương Chí Dũng là căn cứ để xem xét, giảm nhẹ tội trong phiên phúc thẩm. Theo nhận định của chúng tôi, đăng sau Dũng còn nhiều nhân vật có thế lực đang lũng đoan, bòn vét tiền của đất nước.... Hy vọng ban chống tham Nhung thực thi được trọng trách mà nhân dân giao phó.

    Trả lờiXóa
  24. Tham nhũng vẫn đang chỗm chệ tồn tại ở khắp mọi nơi trừ người dân lao động, cơ quan to tham nhũng to, cơ quan bé tham nhũng bé. Nhìn đâu đâu cũng thấy quan tham. Chỉ có cách kiểm kê tài sản của tất cả các quan thường kì sẽ bớt tham nhũng ngay thôi.

    Trả lờiXóa
  25. Mọi người thử đặt mình vào vị trí dương tự trọng. Nếu anh trai mình bị mình sẽ làm gì? Luận tội ông dương tự trọng là đúng nhưng chẳng nhẽ bao nhiêu năm công tác và cống hiến không có chút công lao nào cho mọi người LUẬN CÔNG hay sao? Nghĩ cũng thấy thương ông ấy.

    Trả lờiXóa
  26. Theo dõi từ đầu vụ án,tôi thấy DCD đang nói đúng sự thật ấy. DCD khai trong quá trình điều tra bị ép cung.Vậy có người đứng sau chỉ đạo việc này để DCD nhanh chóng nhận tội mà không khai được thêm gì nữa.Ban đầu DCD rất tự tin khi ra trước tòa vì còn lời hứa của "Anh lớn", nhưng cái án tử hình mà sau 20 mươi ngày tuyên án chẳng thấy "Anh lớn" nói gì mà còn cáo bệnh luôn,nên DCD biết không nhờ vả được gì rồi.Và thế là lật con bài Chủ luôn....Mong sao pháp luật nghiêm minh lôi những tên kia mà trừng trị cho bằng hết.Lấy lại niềm tin của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  27. Anh Dương Chí Dũng quyết không kháng cáo vì không nhân hối lộ . Anh chỉ lĩnh lương nhà nước thôi mà ! Toàn bộ số tiền đưa biếu quà các "Ông Anh" chắc là vay nặng lãi cùng chỗ Chị Huyền Như vay. Nợ này khó trả lắm ...

    Trả lờiXóa
  28. < Chay nha moi ra mat chuot >> . Cai kim boc trong ghe lau ngay cung ra >> . Cam on NHAN DAN , cam on cac NHA BAO . Nho co NHAN DAN va cac NHA BAO chung ta moi tung buoc loi duoc lu quan an hai va tan bao ra truoc anh sang . Mot lan nua cam on NHAN DAN va cac NHA BAO

    Trả lờiXóa
  29. Úi giời. Tầm cỡ Thứ trưởng có khác nhỉ. Ăn toàn trăm nghìn với nửa triệu u ét đê thôi. Nhân dân đang chờ nghe những lời khai chân thật tự đáy lòng của ông Dũng. Dẫu biết ông phạm tội nhưng đây sẽ là nhưng đóng góp cuối cùng của ông vs đất nước trong công cuộc bài trừ tham nhũng. Sau này Dân sẽ nhớ tới ông như 1 người tội phạm chứ ko phải thằng tội phạm đâu.

    Trả lờiXóa
  30. Như vậy mới thấy mối quan hệ bất chính trong các cán bộ lãnh đạo đầu nghành, nếu làm ăn lương thiện thì họ đâu có nhiều TIỀN như vậy.theo lời khai trên ta hiểu ngay 1 điều : Vụ này phải làm rõ đến từng chi tiết ,thông báo ,cập nhật để cho dân đen được biết và cũng răn đe luôn các cán bộ công chức có lối suy đồi............

    Trả lờiXóa
  31. Ôi trời ! cuối cùng lại đánh bùn sang ao thôi. Kiểu gì kết luận điều tra lại: việc Dưong Chí Dũng khai người nọ người kia báo tin nhưng trong quá trình điều tra không thu thập được chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của những người này nên không có căn cứ để xử lý. Thế là xong. Anh em ông Dũng chẳng qua là bị thí tốt thôi. Nếu muốn chống tham nhũng thật sự hãy học tập Trung Quốc, Ủy viên Bộ chính trị còn bị xử Chung thân kìa.

    Trả lờiXóa
  32. Ở Triều Tiên lãnh đạo Kim Yong Un mới xử tử ông chú dượng là người quyền lực thứ 2 của đất nước. Còn Ở Trung Quốc cũng xử tù chung thân Bạc Hy Lai là Ủy Viên Bộ Chính trị , Bí thư thành ủy Trùng Khánh. Vậy còn Việt Nam thì sao? Liệu Ông anh trên Bộ Công An của Dương Chí Dũng có phải hầu tòa không hay là vụ việc của ông anh này cũng sẽ chỉ dừng lại ở việc kiểm điểm , rút kinh nghiệm vì để lộ bí mật trong công tác? Hãy cùng nhau chờ xem đoạn kết của vụ việc 80.000 tỷ kinh thiên động địa này các bạn nhé !

    Trả lờiXóa
  33. Đọc bài viết mà sao lùng bùng lổ tai và ngứa mắt quá đi. Dân lo chạy gạo từng bữa mà mấy vị quan chức này tiêu toàn là tiền đô la Mỹ. Tiền này chỉ có thể là từ mồ hôi, nước mắt của nhân dân mà ra. Ở ngay trên đất nước Việt Nam mà "họ" toàn là sử dụng đô la Mỹ. Ngẫm nghỉ thấy "đau đau" làm sao ấy !

    Trả lờiXóa
  34. y như vụ án ma túy Xuân Trường, tội phạm xophenh khi bị án dựa cột muốn sống, làm lại cuộc đời thì phải khai phải lôi các đối tượng cùng hội cùng thuyền ra thôi các cụ có câu" ăn hàng dọc, tội hàng ngang" tôi tin là Dũng nói thật vì không còn gì để mất. mình chết, kẻ mình "biếu" tiền thì nhởn nhơ chịu sao nổi!

    Trả lờiXóa
  35. Ôi thôi những con tốt đỏ tốt đen -đem thân liều mạng trắng đen nhập nhòa -Bây giờ đứng giữa quan tòa -ngậm ngùi cay đắng hiểu ra ngọn nguồn -Những khi chưa dính nhuốc nhơ -Quan to nhìn xuống cửa nhà xênh xang- Tiền của cứ thế mà ngang nhiên vào . Giống như câu chuyện thuở nào .Vừng ơi mở cửa cho ta giấu vàng ???Đến khi cái bị ngã nhào -Tao làm tao chịu thằng nào dám khai ??? 'Ô to " đứng ở vòng ngoài -Mong sao bj cứ ngã nhoài án tư(án tử)

    Trả lờiXóa
  36. Một vị quan chức chuyên trách mà lại nhận tiền của tội phạm mà ông ta biết rõ là người chịu trách nghiệm chính trong vụ án, rồi bảo kê cho đối tượng. Thật không hiểu ra sao cả. Các ông chỉ tham tiền mà không mở mắt ra được sao? Rõ buồn, dân đen chúng tôi khổ là phải. Vì mối quan hệ thân tình của cặp bài trùng này, chưa biết chừng chính... "ông anh" đó là người gây khó trong quá trình điều tra, vì vậy vụ án vừa chậm, vừa chưa đến nơi, đến chốn? Đề nghị đưa "ông anh" ra khỏi BCA và xử lý theo đúng pháp luật. Không chừa một ai có liên quan cả...

    Trả lờiXóa
  37. Đất nước sẽ không thể phát triển đi lên vì những quan tham này còn hoành hành. Đặc biệt là với cán bộ công an mà bây giờ thế này, dân thấy mà sợ. Mong rằng sẽ xử nghiêm để dân có lòng tin. Nói chung ngành công an bây giờ cũng ko ít tiêu cực đâu.

    Trả lờiXóa
  38. Tình cảm anh em máu mủ thì không nỡ lòng nào mà nhìn anh như vậy được. Nếu bạn là Dương Tự Trọng thì chắc bạn cũng như vậy mà thôi. Nên xem xét giảm tội cho ông TRỌNG. Trong trường hợp như vậy các bạn bảo bình tình đưa ra giải pháp tối ưu thì khó lắm.

    Trả lờiXóa
  39. Nếu là tôi, tôi biết hành vi bao che tội phạm là vi phạm pháp luật, nhưng tôi vẫn sẽ làm. Đó là sự khác biệt giữa tình anh em ruột thịt với người không phải ruột thịt. Tội cho anh Trọng quá! Xét về tình anh em trong đạo Khổng thì anh Trọng là con người đáng để học tập.

    Trả lờiXóa
  40. Các cụ xưa vẫn dạy "Chị ngã, Em nâng", vậy thì việc em đưa anh đi trốn cũng là cái tình theo đạo lý. Thôi thì một trăm cái lý không bằng một tý cái tình. Có lẽ sinh ra và trưởng thành trong gia đình danh giá, nên anh em họ thấu hiểu hơn về cái nghĩa và quá lo cho nhau nên quẫn trí. Âu cũng là suy ngĩ theo chiều "Cơm sôi bớt lửa..." Tránh đi khi sự việc đang nóng, ấy cũng là một cách giải quyết theo dân gian. Mong HĐXX cũng suy xét thấu tình đạt lý, xét tới những công trạng mà họ đã phấn đấu, cho họ có cơ hội nhìn nhận nhận và chuộc lại lỗi lầm. Theo tôi được biết qua thông tin từ trước tới nay, họ là những người tốt, có bề dày thành tích nên mới có những vị trí như vậy.

    Trả lờiXóa
  41. Thật là buồn cho kiểu tình nghĩa anh em nhà Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng, bọn họ làm ô danh dòng họ nổi tiếng ở Hải Phòng. Đối với bọn họ chắc cũng dễ làm tay sai cho giặc... Đúng là cháy nhà mới lòi ra... Đề nghị Hội đồng xét xử xử Dương Tự Trọng là kẻ chủ mưu đưa người ra nước ngoài trái phép và làm ảnh hưởng lớn tới lực lượng công an Việt Nam qua vụ án này, với mức án Tử hình để làm gương cho kẻ khác.

    Trả lờiXóa
  42. Thật lạ lùng và phi lý rằng đến giờ này rồi mà danh tính "Người mật báo" vẫn chưa được công khai. Người nắm được tin tuyệt mật về việc Thủ tướng đồng ý bắt DCD chắc chắn không phải là kẻ tầm thường rồi. Phải chăng người ta chưa nghĩ ra cách gỡ tội cho "ông Kẹ" này nên vẫn cố tình trì hoãn? DCD thực sự là chủ mưu hay chỉ là con rối bị giật dây?? Liệu rằng người mật báo có phải mới thực sự là chủ mưu, giật dây??

    Trả lờiXóa
  43. doc bai bao va doc cmt cua cac ban khien minh rut ra mot dieu: Nhieu nguoi VN ta rat la. Khi chong giac ngoai xam thi rat quyet liet, nhung khi bi chinh nguoi minh boc lot, uc hiep... thi co khi chung ta chi chong tra rat yeu ot. Lam vay chinh chung ta chet vi cai thuong nguoi khong dau do day. Cac ban phai dua vao nhung hau qua nghiem trong ma cac bi cao trong vu an gay ra cho nganh hang hai, cho kinh te nha nuoc, cho xa hoi thi cac ban moi hieu duoc ban an cua ho la nang hay nhe. Trong khi dat nuoc con ngheo, rat nhieu nguoi ngheo doi lam khong du an, thi van co nhung nguoi tham o tham nhung tieu tien mo hoi nuoc mat cua dan de nuoi bo rieng, an choi sa doa... Neu vu an nay ma khong duoc khoi to, nhung hanh vi nay khong duoc ngan chan thi moi nguoi nghi sao? Thuc su trong luong tam ho da nhan ra sai lam, nhan ra khuyet diem va that su hoi cai chua? Cau hoi nay xin de luong tam cua ho tra loi.

    Trả lờiXóa
  44. Vẻ mặt bình thản? Đơn giản vì đó là phong thái của 1 con người từng trải đó. Họ thừa bản lĩnh để giữ vẻ mặt đó. Tôi theo dõi vụ án này từ đầu, bức xúc với những tội mà 2 ae ông Trọng gây ra. Nhưng có 1 sự nể phục nhất định.

    Trả lờiXóa
  45. DCD la mot trong nhung con sau lon, mot trong nhung nguoi gay nen ton that nang ne cho dat nuoc VN. Nhin so tien khong lo that thoat ma DCD va dong bon da tham o that dau long. Dat nuoc ta con rat nhieu nguoi ngheo kho, co hoan canh kho khan... that thuong tam. Thay vi so tien do mot phan bi that thoat, dem di lam tu thien thi se giup duoc rat nhieu cho nhung gia dinh, ca nhan co hoan canh dac biet kho khan. Voi so tien do co the dem den hanh phuc cho biet bao nhiieu gia dinh. Theo toi nham tinh, mot nam dat nuoc ta tien lam tu thien tu nha nuoc va cac to chuc, ca nhan lam tu thien giup cho nhung nguoi co hoan canh eo le chac cung chi môt vai ty. Vay ma voi so tien that thoat len den hang nghin ti thi ngam that xot xa, dau long! Mong rang luat phap xu that dung!

    Trả lờiXóa
  46. Tôi thấy có người thông cảm, có người không. Tình cảm anh em thì ai bỏ được. Không phải tôi là người Hải Phòng mà bênh ông Trọng đâu. Nhưng giữa công và tội thì tôi thấy có thể tương đương. Ông Trọng là người có công với đất nước đấy chứ, phá không biết bao nhiêu trọng án lớn cho đất nước. còn tình nghĩa anh em, thử rơi vào trường hợp của mọi người xem mọi người làm như thế nào? Một người đã từng che chở cho mình, bảo vệ mình lúc mình còn bé, chia sẻ từng củ khoai lúc đói rét... Bây giờ làm quan to lại đi hại anh trai mình sao?

    Trả lờiXóa
  47. Sao ông lại đi so sánh cái tình cảm anh em đời thường với tư cách đạo đức và phẩm chất chính trị cần phải có của một Đại tá, PGĐ Công an Tỉnh (được Đảng, Nhà nước nuôi ăn học từ thời sinh viên, được tin tưởng mấy chục năm)? Nếu trong quá khứ Dương Tự Trọng không "câu kết" với xã hội đen, thì thử hỏi có dám nhờ vả có nhờ được xã hội đen giúp sức không? Tình cảm như anh em nhà họ Dương đã là gì ghê gớm đâu mà ông ca tụng? Việc tổ chức cho anh trai chạy trốn, theo tôi, chứng tỏ Dương Tự Trọng có lẽ chỉ hữu dũng vô mưu. Bao năm trong ngành mà còn "dốt" đến vậy?

    Trả lờiXóa
  48. Ở, cảnh rất đông phóng viên tác nghiệp như trong phiên tòa xét xử vụ án siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như đâu rồi!??? Vì sao phải hạn chế sự tác nghiệp báo chí với vụ xét xử anh em họ Dương như vậy!? Phải chăng có uẩn khúc gì ở vụ án2 anh em họ Dương? Có phải ngại anh em họ khai ra... thêm...? Tôi tin cánh báo chí dù có tận mắt thấy tai nghe rõ, nhưng cũng chẳng có bằng chứng để chứng minh nên cũng chẳng đưa tin nếu bọn họ vẫn không chịu khai!?

    Trả lờiXóa
  49. Trong bài này tôi thấy có nhắc đến 1 vị Thứ trưởng Bộ Công an gì đó có liên quan, vậy đề nghị viện kiểm sát và tòa án điều tra và nêu rõ đó là ông nào. Ko thể bỏ qua tội phạm, dù chỉ là 1 chút manh mối cũng phải điều tra, ko có chân rết ở trên làm sao mà bọn họ lại lộng hành vậy được?

    Trả lờiXóa
  50. Tài và Đức ấy à? Bạn mới chỉ biết qua hay biết rõ nhà họ? Tôi được biết rằng hai ông này đều trượt đại học, không nhờ ô to của...thì làm sao một người học bách khoa mà lại làm phó GĐ CA một thành phố lớn? Một ông thi trượt đại học, học tại chức mà còn có cả bằng tiến sỹ?

    Trả lờiXóa
  51. Rất hoan nghênh việc xử Dương Chí Dũng tử hình. Và để răn đe các đối tượng khác thì cũng phải xử lý thật nghiêm Dương Tự Trọng, vì ông này là người có chức có quyền, hiểu rõ pháp luật hơn... Đề nghị xử lý thật nghiêm các ông "quan" to biến chất này.

    Trả lờiXóa
  52. Những tên sâu mọt như anh em Dũng , Trong và những công an biến chất lẽ ra phải loại khỏi đời sống xã hội từ lâu rồi. Nhưng do nghiệp vụ công tác an ninh, công tác tổ chức của ngành CA quá kém nên chọn toàn những bon tôi phạm vào ngành. Đề nghị TAND hãy tuyên tử hình hết bọn chúng đi. Chẳng biết trong ngành CA còn bao nhiêu tên tội phạm chưa bị lộ diện và trong dó có bao nhiêu tên gián điệp, bao nhiêu tên phản bội tổ quốc nữa.

    Trả lờiXóa
  53. Tình Huynh-Đệ phải như vậy thôi! Làm gì sai thì anh Trọng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi. Chỉ đáng trách là Dương Chí Dũng quá hèn nhát khiến cho em trai mình rơi vào vòng lao lý.... Cố gắng vượt qua anh Trọng ơi! Có rất nhiều người biết anh làm sai luật rồi, nhưng họ có lẽ sẽ thông cảm cho anh. Tình Huynh-Đệ mà, đâu thể đứng nhìn anh em mình đang "lặn ngụp" trong sinh tử.....!!!

    Trả lờiXóa
  54. Tôi vẫn nể phục tình cảm anh em của ông Trọng, dù sai nhưng không thể không cứu anh được. Mọi thứ trên đời như công danh sự nghiệp rồi cũng đến lúc tàn, nhưng tình thù túc anh em làm sao mất được. Thế mới là anh em. Thời nay có nhiều người bán rẻ tình anh em thì được như họ là quá quý. Tiếc rằng lẽ ra hiểu pháp luật thì ông Trọng phải cứu anh trai bằng pháp luật mới đúng. Họ và gia đình họ xưa nay có tiếng vì tài và đức đấy chứ. Thật đáng tiếc lại là một kết cục bi thảm!

    Trả lờiXóa
  55. Thấy anh chết phải cứu là đương nhiên rồi, cứu như thế nào mỗi người mỗi cách theo điều kiện và hoàn cảnh hiện có. Dương Tự Trọng là kẻ có tình, chí ít là tình anh em, ruột thịt... Đọc báo thấy nhiều vụ án con giết Cha, anh em hại nhau mới thấy cái tình của Dương Tự Trọng quý lắm thay! Nhiều comment ở đây phê bình Dương Tự Trọng, nhưng cái Tình anh em của các vị có được như Trọng không? Trước khi vụ việc xảy ra Trọng là anh hùng đất cảng khiến lũ giang hồ khiếp sợ, các vị có được như Trọng không? Mong chờ sự công minh của pháp luật.

    Trả lờiXóa