Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Tin nóng - hơn 500 nông dân Văn Giang và Dương nội bao vây 46 Tràng thi - trụ sở của Trung ương MTTQ !

 CTV tại hiện trường vừa cho biết : hơn 500 nông dân Văn Giang và Dương nội đang bao vây trụ sở MTTQ tại 46 Tràng Thi. Họ tiếp tục tố cáo và khiếu nại các cấp chính quyền địa phương tham nhũng đất đai, đàn áp dân, cơ quan trung ương né tránh giải quyết từ nhiều năm nay.
 Một số hình ảnh do CTV gửi về từ hiện trường :

Tiếp tục đòi có ruộng cho dân cày.









Nguyễn Thế Thảo đang huy động truyền hình hà nội ra quay dân áo đỏ Dương nội để về dựng chuyện nói xấu.










Xem lại ngày này năm xưa :

 Xưa về giải phóng Thủ đô, nay mặc áo đỏ về Thủ đô khiếu kiện tố cáo.

Nhân dân đón chào đoàn quân giải phóng Thủ đô

Nhân dân đón chào đoàn quân giải phóng Thủ đô
Nhân dân đón chào đoàn quân giải phóng Thủ đô

Hình ảnh trên đường phố Hàng Đào 58 năm trước
Hình ảnh trên đường phố Hàng Đào 58 năm trước

Những người lính trẻ trên đường Đinh Tiên Hoàng
Những người lính trẻ trên đường Đinh Tiên Hoàng

Đoàn bộ binh hành quân trên phố Hàng Gai
Đoàn bộ binh hành quân trên phố Hàng Gai

Dòng xe xuôi chợ Đồng Xuân lên bờ hồ chào mừng chiến thắng
Dòng xe xuôi chợ Đồng Xuân lên bờ hồ chào mừng chiến thắng

Hà Nội hân hoan đón chào bộ đội tiến vào
Hà Nội hân hoan đón chào bộ đội tiến vào

Đoàn thể phụ nữ Hà Nội diễu hành trong ngày 10/10/1954
Đoàn thể phụ nữ Hà Nội diễu hành trong ngày 10/10/1954

Lễ chào mừng ngày giải phóng Thủ đô 58 năm về trước
Lễ chào mừng ngày giải phóng Thủ đô 58 năm về trước


 CTV tại hiện trường đang tác nghiệp, chúng tôi đang sẽ tiếp tục cập nhật...

Tại số 1 Ngô Thì Nhậm Hà đông, Cụ Lê Hiền Đức đang  giúp hơn 3 chục thương binh Hà Tĩnh tới trụ sở tiếp dân trung ương đảng và nhà nước để khiếu nại, tố cáo chính quyền hà tĩnh mới đàn áp họ tuần trước để dướp đất cướp nơi làm ăn sinh sống của những thương binh này.

 Chúng tôi đang tác nghiệp tại hiện trường, sẽ đưa tin, bài và ảnh, cập nhật liên tục để bạn đọc theo dõi.

50 nhận xét:

  1. Nhục quá bộ mặt chính quyền ăn cơm dân mà trốn việc để dân ra đường ngồi khiếu kiện quanh năm.

    Trả lờiXóa
  2. Các sếp cứ bảo đang bận họp cho bà con ngồi chán rồi về là xong. Bọn nó ăn xong đất chạy sạch rồi mấy sếp ngồi đây biết đâu mà lần vào.

    Trả lờiXóa
  3. Bộ Nông Nghiệp, các ban ngành liên hệ với biết bao cán bộ hàng tháng ngửa tay lãnh lương từ tiền đóng thuế của nhân dân trốn đi đâu hết rồi, mà chẳng có ai giải quyết những nguyện vọng vô cùng cấp bách và đúng đắn của nông dân 3 xã đã bị cướp đất một cách trắng trợn kể trên ???!!!
    Nếu Bộ Nông Nghiệp không giải quyết nổi, thì ông Thủ Tướng phải đích thân giải quyết cho dứt khoát, có ngọn ngành cho nông dân ! Không thể để nông dân ăn không ngồi rồi, đi lên đi xuống khiếu kiện hết tháng này, năm khác như thế này được, làm xấu thủ đô của ông Thảo thì sao ?

    Trả lờiXóa
  4. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng - Mình người đầu Lợn thì giải quyết được gì hã các Bác. Ông ta Thủ Tướng tệ hại, hèn mạt và dốt nát nhất trong các đời thủ tướng. Mà Đảng cộng sản Việt Nam cũng phải tự thay đổi mình thực hiện thể chế đa Đãng vì hạnh phúc, tự do, dân chủ của nhân dân và khác vọng sống của nhân loại. Nếu khồn Đãng CS VN sẽ trở thành Hồ Quý Ly, Lê Chiêu Thống của Việt Nam. Lịch sử sẽ ngàn đời nguyền rủa Đảng CSVN và các cá nhân lãnh đạo tàn ác, ngu đốt của dân tộc. Thương cho dân tộc Việt Nam tôi.

    Trả lờiXóa
  5. Hoan hô bà con Dương Nội Văn Giang quyết đoàn kết đấu tranh đến cùng: vì cuộc sống, vì dân chủ tự do! Càng đông càng có sức mạnh!

    Trả lờiXóa
  6. Đọc lá cải hôm nay có 2 tin đáng chú ý:

    - Chính sách quản lý kém hiệu quả đẩy giá vàng trong nước luôn cao hơn thế giới từ 1-3 triệu đồng/lượng (http://nld.com.vn/2012100711095824p0c1014/chuyen-vang-thanh-von-cho-nen-kinh-te.htm)

    - Trong khi giá dầu thế giới giảm trong 3 tuần nay thì ở trong nước đòi tăng giá xăng (http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/91779/dn-xang-dau-bat-dau-xin-tang-gia.html)

    Cả tàu dầu miễn thuế còn vào lọt vào nội địa bằng chiêu "tạm nhập tái xuất", nên không khó để vàng thẩm thấu vào nội địa. Sự chênh lệnh của giá vàng phản ánh đô la Mỹ đang bị ép giá bằng chính sách "quản lý ngoại tệ". Vấn đề là người nhập khẩu không thể mua được đô thì dùng vàng thay thế, từ đó vàng trong nước luôn trong tình trạng Cầu lớn hơn Cung. Mặt khác, những doanh nghiệp nào "được phép" nhập khẩu vàng đồng thời được mua đô theo giá "chỉ đạo" sẽ được hưởng mức chênh lệch này. Đó là tính ưu việt của kinh tế XHCN, DN quốc doanh luôn được luật lệ tạo ra ưu thế.

    Chuyện thứ hai, tuy lãi trên 1 lít xăng là lớn nhưng do kinh tế suy thoái, lượng tiêu thụ xăng lại giảm nên tổng lợi nhuận do bán xăng lại giảm. Một lần nữa, chính sách "định hướng XHCN" lại ra tay để khẳng định tính ưu việt của DN quốc doanh. Thông điệp: nếu giá xăng không "được phép" cho tăng thì ít ra trong thời gian tới giá xăng không thể giảm bất chấp giá thế giới thế nào.

    Đấy là những thủ thuật của bộ máy tuyên truyền XHCN.
    blog Lý Toét

    Trả lờiXóa
  7. Các trường ở VN cũng dạy các kiến thức kinh tế như là các trường nổi tiếng dạy về quản trị trên thế giới đã dạy. Khác biệt là ở VN lại hầu như không dạy Chính trị như là một khoa học mà chỉ dạy Chính trị như là một hình thức tuyên truyền.

    Mà Kinh tế lại gắn liền với Chính trị cho nên người học sẽ thấy thiếu hụt một cái gì đó.

    Các bạn đừng nên đả kích các chương trình MBA, nó trang bị kiến thức cho người Kinh doanh khỏi mắc những lỗi ấu trĩ. Tương tự như muốn chạy xe thì phải học lái vậy. Đó là điều kiện Cần.

    Điều kiện Đủ là ta phải nắm được quy luật Chính trị - Kinh tế xứ ta: tuyệt đối phục vụ giai cấp thống trị với phương tiện thu lợi của họ là các Ngân hàng và các doang nghiệp quốc doanh.

    Rõ ràng các bạn thấy là ở trường lớp người ta không dạy bạn những thứ này nên tớ mạnh dạn phê bình những người cỡ như GS ĐH NSW Carl Thayer hay TS LHQ Vũ Quang Việt.
    blog Lý Toét

    Trả lờiXóa
  8. Một lời đề nghị khiếm nhã đòi "quốc hữu hóa ngân hàng mất sạch vốn", chứng tỏ những "ngân hàng bị mất sách vốn" là có thật.

    Việc "quốc hữu hóa" các doanh nghiệp tư nhân thua lỗ là việc làm bình thường của bọn tư bản thối nát. Air France mà không được chính phủ Pháp chi tiền thì cũng phải dẹp tiệm từ lâu. Hay là gánh nợ của chính phủ Mỹ hiện nay cũng có nguyên nhân là Chính phủ Mỹ vay tiền để trả cho sự chi tiêu của dân Mỹ cũng là một hình thức "quốc hữu hóa" vậy.

    Việc "quốc hữu hóa" này không phải là mới ở VN. Vụ sáp nhập 3 ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất (Ficombank). Ngân hàng hợp nhất này có sự tham gia - thực chất là chi phối - của ngân hàng BIDV.

    Phê bình TS Trần Du Lịch ở chỗ, sao ông không đề nghị trả lại tiền cho người gửi rồi giải tán cái ngân hàng vỡ nợ cho gọn chuyện.

    Tin: http://vietstock.vn/2012/10/de-nghi-quoc-huu-hoa-ngan-hang-mat-sach-von-do-no-khung-757-241781.htm
    blog Lý Toét

    Trả lờiXóa
  9. Nói về những người phụ nữ chống mãi dâm, chỉ khi nào những người phụ nữ này bị hiếp dâm thì họ mới cảm thấy cần có khu phố đèn đỏ. Bản năng sinh lý bộc phát thì giết người cũng dám chứ nói gì hiếp dâm. Đáng tiếc VN nhiều người đạo đức giả quá hay có cái nhìn như anh mù sờ voi.

    Trả lờiXóa
  10. Ba con nong dan Van Giang tien len GIAI PHONG THU DO lan 2 !

    Trả lờiXóa
  11. kịch liệt tố cáo THẾ LỰC THÙ ĐỊCH xúi giục cán bộ cướp đất của dân với mục đích để làm mất lòng dân, dẫn tới dân không còn ủng hộ chính quyền nữa, nguy cơ mất chính quyền đã rõ!

    Trả lờiXóa
  12. Bà con Dương Nội có khiếu kiện đúng sự thật hay không ? nếu khiếu nại của bà con là chính đáng mà không được các cấp giải quyết thì bà con có quyền tiếp tục khiếu nại lên cấp trên /nếu ông nguyển phế thải muốn quay phim bôi xấu nông dân khiếu kiện không đúng sự thật thì bà con hảy bao vây trụ sở nầy cho ông phế thải hiểu thế nào là luật nhân quả/đầy tớ của dân mà như các ông thì nên từ chức cho đở xấu hổ

    Trả lờiXóa
  13. Toi thay co hoc ky quan doi o cac ky nghi he cung hay cho cac chau nho, vay sao ta khong mo ra chuong trinh: 'NHÀ TÙ TRẢI NGHIỆM' cho nguoi lon khi sap sua len chuc len quyen de khi khi lam quan roicon biet so. Hay su dung tien thue cua dan sao cho xung.

    Trả lờiXóa
  14. Sao bài này ko thấy bọn CAM vào phá nhể..

    Trả lờiXóa
  15. Thùy Linh said...
    Video - Chính Chính quyền là tội phạm của Dân tộc!
    http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com/2012/07/lai-doi-tra-tro-tren.html#more

    Bằng chứng đây: Bộ Công An đã nắm tình hình này từ ngày 26/7/2012 mà vẫn dung túng cho ăn cướp, tàn phá với mức khủng khiếp đêm ngày cho đến hiện nay như quý vị đã xem trong video. Đề nghị tất cả các trang tin cùng tập trung lên tiếng luận tội về vụ việc này.

    Trả lờiXóa
  16. Công khai nguyên văn đơn yêu cầu khởi tố hình sự vụ án vu khống bôi nhọ của Lê Hồng Sơn và đồng bọn
    http://chumonglong.wordpress.com/2012/10/10/1420/

    Trả lờiXóa
  17. Đề nghị nguyễn phế thải bắt nhốt hết Nhân Dân lại, để thế này xấu Thủ Đô quá!
    CM1945 đã đem lại ruộng đất cho Dân cày rồi, tại sao không giữ mà lại để bị cướp mất, giờ biết kêu ai? Hay là kêu như anh thanh niên đi xe buýt bị kẻ cắp móc mất ví, không biết làm gì hơn là quỳ lạy và nói rằng: Ai lấy ví của tôi thì cho tôi xin! Đề tài này hay đây.

    Trả lờiXóa
  18. Trả lời
    1. Đầu đầy cứt thi làm sao hiểu được những việc đơn giản này

      Xóa
  19. Còn cs , dân tộc VN còn tang thương, còn bị áp bức+ bóc lột!
    CS là kẻ tử thù của dân tộc VN!

    Trả lờiXóa
  20. Tin rất buồn: Một Ủy viên BCT sẽ xin từ nhiệm, kết quả của HN TW 6 đã được định trước.
    "Có đặt mình vào trạng thái bức xúc và cảm thấy bất lực trong cuộc đấu tranh cho sự minh bạch và tiến bộ thật sự mới hiểu được lòng mong đợi, khắc khoải và nỗi thất vọng của người Dân".

    Đó là lời tâm sự buồn của một vị Ủy viên BCT khi thổ lộ với người bạn chí cốt ý định sẽ xin từ nhiệm, xa rời chính trường ngay trong trong kỳ Hội nghị này. Nếu vì lý do nào đó mà sự "rút lui vẫn chưa được bình yên thì có thể sẽ tiếp tục xin ra khỏi Đảng, về quê ở ẩn, vui thú tuổi già", ông còn tiên liệu thêm.
    http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.no/2012/10/tin-rat-buon-mot-uy-vien-bct-se-xin-tu.html

    Trả lờiXóa
  21. Nguyễn Bá Thanh - Vẫn sẽ mãi là Quan Tỉnh!
    "Chủ trương và cơ chế lãnh đạo của Đảng ta là dựa trên nguyên tắc xây dựng, vận dụng và đề cao uy tín tập thể, không thể đề cao uy tín cá nhân. Càng được nhân dân tín nhiệm với vai trò cá nhân thì càng làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể..."

    "Sự đột phá, mạnh dạn là cần thiết nhưng những phát ngôn bộc trực của đồng chí Thanh sẽ dễ tạo ra sự mất đoàn kết nội bộ và sai phạm các nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số đối với các quyết định mang tính bảo mật, nhạy cảm của Trung ương..."

    Đó là những lời tranh cãi và kết luận cuối cùng mang tính quyết định đến sự nghiệp chính trị của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Mãi mãi sẽ chỉ là Quan Tỉnh cho đến ngày về hưu.

    Buồn cho một trong số ít ỏi những đại diện cho lãnh đạo cấp cao còn giữ được niềm tin và sự tín nhiệm của nhân dân.
    http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.no/2012/10/nguyen-ba-thanh-van-se-mai-la-quan-tinh.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng viên là phải thủ đoạn và chẳng trừ hại ai dù cho có là đồng chí.

      Xóa
    2. Đã lộ bản chất ác ôn của đảng, thì ra bấy lâu này cái đảng của mình nó là như thế.

      Xóa
  22. thời đại giá trị đảo lộn

    Trả lờiXóa
  23. sao cứ mãi chuyện nông dân văn giang thế... chuyện mới hơn đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất đai và giàu nghèo là tiền đề chính của cách mạng do bác và đảng đề xướng đó các cu con à, về nhà cắp sách đi học tiếp đi các CAM thất học

      Xóa
    2. đề tài này còn nói nhiều cu ạ nói tới khi nào không còn bọn tham nhũng đất đai trên mồ hôi sương máu của dân nữa mới thôi.

      Xóa
  24. suốt ngày lôi mấy chuyện đất đai ra để nói.. hết chuyện rồi à..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất đai và giàu nghèo là tiền đề chính của cách mạng do bác và đảng đề xướng đó các cu con à, về nhà cắp sách đi học tiếp đi các CAM thất học

      Xóa
  25. Trả lời
    1. Đất đai và giàu nghèo là tiền đề chính của cách mạng do bác và đảng đề xướng đó các cu con à, về nhà cắp sách đi học tiếp đi các CAM thất học

      Xóa
  26. Rất cảm ơn tác giả(CTV)đã có nghiệp vụ thông tin cho toàn dân biết để ủng hộ hoặc giúp đỡ cách này cách khác,tùy hoàn cảnh của mỗi cá nhân.Thời đại mạng net đã đưa chúng ta gần lại với nhau cho một mục tiêu duy nhất:lấy lại những gì của nhân dân,nông dân đã bị các quan chức địa phương cướp đoạt và đàn áp dã man.Bây giờ không còn như thời kỳ CCRĐ GIẾT NGƯỜI VÔ TỘI HÀNG LOẠT ĐẦY OAN KHIÊN .....
    Kính chúc CTV luôn gặp nhiều sự tốt đẹp khi tác nghiệp những vụ nóng tại VN.

    Trả lờiXóa
  27. hoan hô đồng bào Văn Giang, Dương Nội, hy vọng dân oan các địa phương khác trên cả nước cùng rủ nhau về giải phóng thủ đô

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thật là mệt mỏi với những thằng suy nghĩ nông cạn và sống ích kỉ chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân mà đi hô hào, tung tin vớ vẩn.

      Xóa
  28. Có đời thuở nhà ai một Hội Nghị của Trung Ương Đảng và 175 Trung Uỷ là những 'tinh tú' của Đảng, vậy mà khi vào họp thì mọi điện thoại đều bị tịch thu! Nếu đồng chí nào muốn gọi điện thoại thì đã có chú công an đứng cạnh bên 'nghe chừng' để đảm bảo không được nói gì 'nhạy cảm', nói xong thì phải nộp lại điện thoại!!!

    Có lẽ dù Chủ toạ Hội Nghị chẳng có làm đến như vậy thì cũng không một ai dám mở miệng, 175 cây cột điện di động, đến, ngồi xuống, nghe rồi về.... Đến cả nói chuyện với nhau mà cũng không dám vì sợ bị ghi âm!

    Đảng còn không tin chính những 'ưu tú' nhất của mình thì làm sao có thể tin được nhân dân?

    Ngạn ngữ có câu "Mất lòng tin là mất tất cả!", vậy chẳng lẽ 'các đồng chí mình lại đánh mất cả lòng tin vào 'đồng chí mình' rồi sao?

    Trả lờiXóa
  29. Nếu mà cứ ít đi mấy thằng đi kịch động bà con, lợi dụng những sự việc trên đi tuyên truyền vớ vẩn thì cuộc sống yên bình hơn bao nhiêu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu bác là thủ trưởng bọn CAM này thì đã tống cổ bọn CAM này hết rồi, quá kém hiểu biết, chỉ lôi thôi vài câu vớ vẩn thế nay thì tốn cơm nuôi quá, bọn dốt nát,vô dụng..

      Xóa
  30. Giết giết nữa cho đảng trong sạch, thằng đảng viên nào ngu bị giết ráng chịu.

    Trả lờiXóa
  31. "Trong đảng cộng sản nhân từ là tự sát", vì cái ghế vì đồng tiền sẽ hại đồng chí nào dám cản đường.Bản chất của đảng cộng sản là đồng chí cũng không tha.

    Trả lờiXóa
  32. ai ma khui ra dung ban chat cua DCS VN the hy hy

    Trả lờiXóa
  33. Địt con mẹ mang danh nghĩa là "bác" kia, con chó ,mày ngu còn hơn chó chứ đéo phải chó nữa, mày học những gì từ Đảng và nhà nước tao mà mày nói thế hả con chó, con mẹ mày thằng ngu học

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Địt con mẹ mày ấy chứ, lão mới thật là họ Hồ đấy, còn cái anh râu dài mà chúng mày gọi là bác Hồ đấy chẳng phải, người ta mượn họ nhà lão thôi đấy nhé, chưởi đi con...

      Xóa
  34. GIẢI PHÓNG HAY PHỎNG GIÁI

    Trả lờiXóa
  35. HOAN HÔ DÂN VÂN GIANG ANH HUNG KHANG CHIÊN CHỐNG NỘI XÂM ÂN CUOP RUÔNG
    ĐỒNG BÀO CHỐNG MỸ CHÔNG PHÁP GIÒ CHỐNG QUAN THAM CẦM DẦU LÀ THẦNG 3DUNG4

    Trả lờiXóa
  36. NÔNG DÂN NHŨNG NGUOI DÃ TỦNG LÀM RA HỘT GÀO NUÔI QUAN NHUONG2 COM SẺ ÁO CHO BÔ ĐỌI CÔNG AN ĐỂ ĐÁNH THẤNG MỸ THUONG BINH GIÒ THÌ BỊ PHẢN BỘI NHỦ THÊ HAY SAO CAC MẸ LIỆT SĨ CÔ NHI QUẢ PHỤ BỊ BẠC ĐÃI NHỦ THẾ HAY SAO NGUYÊN TÂN DŨNG NGÀY NAY GIẦU CÓ NHỎ VÀO THAM Ô HỐI LÔ UỐNG MÁU ĐÔNG BÀO LẠI QUAY SANG TIÊU GIÊT CHÉN CỎM CỦA ĐỒNG BÀO NÔNG DÂN VÂN GIANG TRẤNG TRỌN ĐÚNG LÀ HẠNG VÔ NHÂN TÍNH TÀN ÁC TOÀM DÂN VUNG LÊN ĐÒI CỎM ÁO ĐÒI LẠI RUỘNG KHÔNG ĐỂ NÓ BẤT NẠT ĐONG BÀO KHỔ THÂN NÔNG DÂN GIÒ TIỀN ĐÂU MUA GẠO ĐAU ÔM LẤY ĐÂU RA TIỀN MUA THUỐC BẢN CHAT NÔNG DÂN CHẤT PHÁC THÂT THÀ CÓ VA CHẠM GÌ VÓI CHÚNG MÀY ĐÂU MÀ ĐANH ĐẤM NÔNG DÂN BẦNG DÙI CUI ROI ĐIỆN KHONG LẼ 90 TRIỆU DÂN MÀ CHỊU ĐỂ NÓ HÀNH NHÂN DÂN NHỦ THẾ HAY SAO

    Trả lờiXóa
  37. NGUYỄN TÂN DŨNG ỎI ONG NÓI KINH TẾ VĨ MÔ HAY ÔNG ĐI VÔ MỸ BỎ TÙ LUÂT SỦ CÙ HUY HÀ VŨ CHỈ VÌ HAI CÁI BAO CAO SU CÒN CON GÁI ÔNG CON THANH PHUONG XỦ DUNG 8 CÁI
    BAO CAO SU MỘT ĐÊM SAO KHÔNG BẤT NÓ ĐI MỖI LÂN HỒ CẨM ĐÀO SANG VIET NAM NÓ CHỎI MỘT ĐÊM TÁM CÁI VÌ THẾ MÓI GIŨ NỔI CÁI GHẾ CHO THẦNG BỐ NÓ VÌ THẾ NÓ ĐÒI ĐẤTVÂN GIANG BỐ NÓ PHẢI CHIỀU NGAY ĐI AN CUOP BÂNG MỌI GIÁ





    Trả lờiXóa
  38. NGUYEN TAN DUNG XIN BA ĐẬNG HOANG YẾN CHO LIẾM ĐIA BA ẤY KHÔNG CHO NÊN BỊ 3DUNG THỦ HEO TRẢ THÙ BÔI NHỌ TU CACH NÀO 2DUNG LIẾM NỔI CAI ĐĨA CỦA CHIM HOÀNG YẾN NHUC THÂT NGUYỄN TÂN DŨNG VÌ VIÊC NÀY VỌ NGUYEN T DŨNG ĐÂM GHEN CÃI NHAU NHỦ CHÓ CẤN

    Trả lờiXóa