Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Làm vẹt mãi cũng chán lên ti vi.

 Giặc tàu liên tục lấn tới, vẽ lưỡi  bò chiếm toàn bộ 85 % diện tích Biển đông, cướp Hoàng sa năm 74 từ tay Việt nam cộng hòa, đánh Gạc ma, giết chết hơn sáu mươi chiến sỹ của Việt nam đang làm công tác xây dựng đảo. Nay tiếp tục lập Tam sa bao gồm Hoàng sa và Trường sa, xây dựng trụ sở, kéo cờ mừng Quốc khánh trên lãnh thổ chiếm được, nguyên thủ Việt nam vẫn gửi thư mừng quốc khánh giặc !


  Con vẹt Lương Thanh Nghị trở thành con vẹt xẫu xí nhất trong lịch sử người phát ngôn ngoại giao của Việt nam, xấu đến mức thậm tệ, hơn cả Phương Nga người tiền nhiệm. Giờ này con vẹt còn không cả lên ti vi để hót lên những chữ vô nghĩa một cách dõng dạc mà chui vào toa lét, chỉ nói vọng qua cửa đầy mùi thối, bảo rằng đang trả lời ...báo chí !
  Giặc chiếm lãnh thổ lãnh hải, giết binh sỹ, bắn vào ngư dân, cướp tài sản của ngư dân ta, đơn phương tuyên bố cấm đánh cá trên biển Việt nam, thế nhưng con vẹt vẫn chỉ hót : " cực lực phản đối, việc làm không có giá trị..." có giá trị cái con ...tự do bố con vẹt ấy, nó chiếm được đảo, xây trụ sở mà còn không giá  trị là sao ? 
 Ngày mai nếu giặc Tàu tràn vào Hà nội, chiếm Ba đình rồi con vẹt vẫn tiếp tục cực lực phản đối, khẳng định là Việt nam có chủ quyền không thể cãi ở Ba đình, ở Tây nguyên, ở kháp các cánh rừng trên khắp lãnh thổ Việt nam ?
 Từng tấc đất Tiền nhân mất bao xương máu gìn giữ, để lại đang bị giặc xâm lấn, cướp bóc, giết hại dân lành, tội ác đó có phần tiếp tay của thày trò lũ vẹt ngũ sắc như Lương Thanh Nghị. Cha mẹ nào sinh ra lũ vẹt này liệu có ngày đêm gõ mõ cầu kinh niệm phật, xin trời phật tha thứ cho lũ con đốn mạt này không ?


9 nhận xét:

  1. chửi đi.. chửi nữa đi kaka

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn chó CAM chúng mày mà sủa được trong trường hợp này thì quả trong đầu đầy cả cứt.

      Xóa
  2. thời đại này sinh ra lắm điều kỳ quặc

    Trả lờiXóa
  3. Xã hội Vn ngày nay thối nát từ Thủ tướng đến những tên công an quèn...Toàn 1 lũ vô học, mà lại đang nắm chính quyền thì nhân dân chỉ còn nước...chết!

    Trả lờiXóa
  4. http://tranhung09.blogspot.com/2012/10/kinh-nghiem-phong-chong-hack-blog.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bước 3, đăng nhập Gmail 2 bước có sơ hở nếu đó là an ninh mạng của chính phủ, họ có thể kêu Vina, Mobil, Viettel... tạo ra một cái sim khác có số điện thoại giống với số bác có rồi sử dụng để nhận mật mã đăng nhập 2 bước :D

      Cái sim bác đang có sẽ bỗng dưng bị hư, bác sẽ nghĩ là do lâu ngày xài nó hư và ra ngoài kêu nhà mạng làm lại cái sim khác (khoảng 20.000 và đợi khoảng vài tiếng) mà không nghĩ rằng có kẻ đã xâm nhập.

      Nếu bác đã từng hư sim thì sẽ thấy việc tạo ra một sim khác có cùng số là hết sức dễ dàng với nhà mạng.

      Tốt nhất cái sim điện thoại này cũng nên là sim rác luôn là vừa :)

      Còn việc quản lý pass mail tốt nhất là nên dùng phần mềm KeePass, cái này quản lý pass rất tốt, có bộ tạo pass rất mạnh. Nếu sợ lộ thì bỏ nó vào trong một thư mục mã hóa TrueCrypt rồi khóa lại.
      Đố đứa nào mở được, có tóm được máy tính thì cũng cần cả chục năm để mở thư mục mã hóa.

      Em thật ngưỡng mộ các bác :D

      Xóa
  5. Nếu blog không có yếu tố chính trị thì dùng bảo mật 2 lớp cũng được, nhưng nếu có yếu tố chính trị thì việc kiểm soát được blog của người viết dễ như trở bàn tay với việc chặn SMS để lấy password dễ dàng

    Trả lờiXóa