Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Xem tự do báo chí nè, an ninh xúm vào dùng tay che máy quay của PV tây.

 Thay mặt anh Lương Thanh Nghị, chúng tôi khẳng định rằng thì là Việt nam là một Quốc gia vốn đã là thành viên của ...LHQ, đảm bảo các quyền tự do báo chí, tự do tác nghiệp, tuy nhiên không từng nói rằng sẽ đảm bảo quyền tự do sau khi các bạn tác nghiệp đâu nhá

 

79 nhận xét:

  1. Cái thằng addmin ngu dốt, đần độn. Thế nào là tự do báo chí. Tự do là quyền được pháp luật quy định, nhưng tự do ở đây phải nằm trong khuôn khổ của luật pháp, không phải tự do là muốn làm gì thì làm.
    Lực lượng CA làm như thế là đúng. Để bảo vệ hình ảnh của đất nước trước những hành động vô pháp luật, gây rối an ninh trật tự thì là điều đáng khen chứ không phải đáng chê trách. Thử hỏi ở Mỹ nếu cơ quan công an nước họ ra tay thì liệu có cần phải che như thế này không ? chắc chắn họ sẽ bắt luôn chứ không cần làm như mình.
    Mỗi nước đều có những hoàn cảnh chính trị, vị thế khác nhau. Để bảo vệ nhân dân, bảo vệ hình ảnh của đất nước thì cơ quan AN cần phải có những hành động tích cực hơn nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai Pham công nhận là bạn là người có nhận thức. trong những trường hợp này, tôi nghĩ có quan chính quyền nên góp tay vào để bắt tên Xuân việt nam. toàn nhừng bài báo viết láo. An ninh làm việc mà soi mói bịa đặt này nọ. hết chịu nổi. đến khi Xuân việt nam vào tù thì mới ngộ nhận ra . hóa ra mình ngu thật bị thằng tàu khựa nó lừa. lúc đó thì tự tử cho xong

      Xóa
    2. admin gì cái thằng phản động này, toàn viết bài xuyên tạc,kích động.anh em nào gặp nó thì cứ đánh bỏ mẹ nó đi

      Xóa
    3. TIN CHÍNH THỨC: NGUYỄN ĐỨC KIÊN BỊ BẮT

      Xóa
    4. Toàn là loại đầu đất . Ngu đéo chê vào đâu được

      Xóa


    5. https://www.reporter-ohne-grenzen.de/index.php?id=597

      Xóa
  2. bài báo viết láo không chịu được . đó là công việc của công an mà vẫn cố tình viết láo để lôi kéo chống phá nhà nước chẳng. khỉ thật. chẳng nhẻ cứ để cho Xuân Viêệ Nam hành động ngu xuẩn như một con lợn mãi thế hả trời

    Trả lờiXóa
  3. Vẫn biết có nhiều nhà báo với tâm huyết nghề nghiệp đã tìm ra được bao chân lý, giúp cơ quan CA đưa ra ánh sáng bao vụ tham ô, hối lộ, bất công…Thậm chí đã có những “chiến sĩ” hy sinh trên mặt trận báo chí…
    Nhưng thật buồn vì trong vô vàn những con người cao cả ấy lại xuất hiện những kẻ “đạo đức giả” như tác giả bài báo này…
    Nếu bạn đồng tình thì:
    LIKE = 1 cục gạch

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho tôi 10 like nhe :D

      Xóa
    2. Cho tôi LIKE số gạch có thể xây nhà chung cư nha.

      Xóa
    3. Nhiều gạch thế này thì thằng Xuân Việt Nam nó có mà nằm ở dưới bể phốt của nhà chung cư

      Xóa
    4. Thay mặt BTC, tôi chân thành gửi lời cảm ơn tới tất cả bạn đọc thân mến vì những cống hiến không ngại tốn kém của các bạn hehe…
      Và giờ thì Xuân Việt Nam đã có Bể Phốt…BTC chính thức chuyển từ gạch sang chứng gà nhé…
      Liệu có đủ 1 rổ trứng cho bài viết này không nhỉ…^^!

      Xóa
    5. Tiếc quá, nhà mình chỉ còn khoảng chục quả…cho đóng góp nhá
      Đợi gà đẻ thêm ném típ..^^





      Xóa
    6. Bây giờ gọi xuân việt nam là Xuanbephot được rồi mọi người >

      Xóa
    7. hà hà! trứng để ăn chứ ném nó thì phí à!! theo tôi nên thay trứng bằng một bằng thứ gì đó mà mọi người đều không thể giữ lâu trong người, hằng ngày đều phải tống khứ nó đi cho ...nhẹ lòng!!yên tâm rằng thứ này đạt tiêu chuẩn ISO IIIIII!
      trứng gà thì phí quá phí quá, phải tiết kiệm chớ!!

      Xóa
    8. 1 comt bằng 1 cục shit ném thẳng vào mặt cái thằng viết bài báo láo toét này

      Xóa
  4. cho bác admin thêm tý kiến thức nè: "Tự do báo chí hay tự do thông tin là một trong những quyền căn bản nhất của con người, được hầu hết các quốc gia công nhận bằng văn bản luật, thậm chí Hiến pháp. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền cũng đề cập và công nhận quyền tự do này của mỗi công dân. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền tự do báo chí ở mỗi quốc gia có thực giả và mức độ hoàn toàn khác nhau (http://vi.wikipedia.org/wiki/Tự_do_bao_chi)"
    Đọc kỹ thêm bài của bác Hai Pham rồi mà ngẫm nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngốc nghếch nhìn thế mà không “ngốc” tí nào nha…1 like cho ý kiến này…

      Xóa
    2. Ý kiến hay vậy thế thì cho minh like nữa hầy!...

      Xóa
  5. Khoảng 3-4 năm về trước mình cũng có nhận thức như 2 "đồng chí" trên, nhưng bây giờ thì khác rồi. Nói thẳng nhé, an ninh và truyền thông nhà nước bây giờ không tin được 1% nào đâu các "đồng chí" ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ai là đồng chí với mày hả con chó, nói ngu vãi cả shit.về nhà học thêm vài năm nữa đi,ngu còn thích ra vẻ nguy hiểm

      Xóa
  6. Chứng tỏ một điều 3-4 năm về đây bạn V007 không được sự dạy dỗ của bố mẹ gia đình. 3-4 năm trở về đây bạn đã có sự lệch lạc về tư tưởng. Bây giờ sửa đổi vẫn chưa muộn đâu bạn ah. Hãy nghĩ đến gia đình, làng xóm, đất nước

    Trả lờiXóa
  7. Lạc hậu quá V007 ạ, khoảng chục năm trước tôi đã nghĩ giống bạn rùi…^^
    Ngày bé ngồi “đáy giếng” giống bạn cũng buồn lém…hiihi giờ lên “thành giếng” thấy cuộc sống vui tươi hẳn…
    Lên đây chơi bạn..^^!

    Trả lờiXóa
  8. Có phải 3-4 năm rồi v007 không được học hành gì? Hôm qua mà không có mấy chú Công an giao thông phân luồng thì nhiều người không về được đến nhà đấy voo7 ah.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CR7 nói chí phải. Hôm qua, hôm kia mà không có công an chặn đường thì khối người đã chui xuống cái hố to tổ bố ở đường Lê Văn Lương rồi. Không chừng trong đó có cả CR7 và các bạn của hắn ở đây cũng nên. May nhỉ?

      Xóa
    2. Như người ta thường nói, may hay không may tại lòng người…
      May vì nhiều người tốt được các chú CA chỉ đường, tránh hố…
      Không may vì các chú nhân đạo quá, chỉ đường cho cả PR7, đáng ra cứ để bạn ấy đi đúng đường chớ…
      Tạo hóa tạo ra cái hố to ấy để tặng PR7 mà…

      Xóa
    3. Hôm đó, bố mày ngồi trên cái xe buýt đã may mắn thoát nạn đấy. Dù tao có chết cũng ngẩng cao đầu, không thèm sống nhục như lũ chúng mày, tao chỉ thương người dân vô tội phải chết oan thôi. Còn lũ chúng mày ác với dân rồi chết không nhắm được mắt đâu con, hãy mau mau xám hối đi.

      Xóa
  9. Công an ta cũng như công an nước lạ thôi mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VN tự do báo chí, tự do ngôn luận? Ai tin đây? Mọi người không nghe xếp hạng của các tổ chức nhà báo không biên giới à? ô Nghị nói cho người vùng xâu vùng xa nghe thôi!
      Hãy xem thêm các ảnh và phóng sự tại vụ Tiên Lãng, Hưng Yên thì rõ!

      Xóa
    2. tự do báo chí hay tự do ngôn luận, cái gì cũng phải theo luật pháp,không phải muốn làm gì thì làm

      Xóa
    3. Lại thêm được thằng Nặc danh09:38 Ngày 21 tháng 8 năm 2012 này nữa không được học hành gì đúng không! Về Bảo mẹ cho đi học đi rồi lên đây nói chuyện nhé!

      Xóa
    4. @bão mùa hè
      Bậy nào.Nghe nói nó có bằng tiến sĩ xây dựng đảng gì gì của nó đấy.Học tận bên nước xô cơ.Ghê lắm.

      Xóa
    5. @ Shaw: Quá đúng, tự do báo chí hay tự do ngôn luận, cái gì cũng phải theo luật pháp, không phải muốn làm gì thì làm. Đâu phải cứ mang trên người bộ sắc phục an ninh là muốn giơ tay che ống kính của người ta là được đâu. Đâu phải cứ mang danh là bào đái (í quên, đài báo) của đảng là được quyền quy kết người dân là "phản động", là "thế lực thù địch" mà không đưa ra bằng chứng được đâu. Nhớ nha, làm gì cũng phải theo luật (nhưng mà là luật gì chớ?).

      Xóa
  10. Chán cho n kẻ có mắt như mù.ở đáy vực mà cứ nghĩ mình đang ngồi thành giếng.

    Trả lờiXóa
  11. Tôi ít học, nhưng tôi biết câu "Đảng là đạo đức là văn minh". Hãy xem những phần trả lời của những người nhân danh ủng hộ đảng và nhà nước ở đây xem mức độ đạo đức và văn minh của họ tới đâu. Chẳng lẽ đảng và nhà nước lại sử dụng những người như vậy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Ông cha ta đã có câu: “đi với ma mặc áo giấy” mà…
      Bố mẹ dạy con cái cũng thế thôi, ban đầu là chỉ dẫn, khuyến khích con làm điều tốt; Sau nữa con có lỗi thì phải dạy dỗ, bảo ban,…
      Nhưng phải thằng “nghịch tặc” phạm mấy tội như bán nước, phản động…giáo dục không được thì phải cho…”ăn đòn”

      Xóa
    2. Nhưng ông cha ta cũng có câu "Thượng bất chính, hạ tắc loạn". Những người cầm quyền mà suy thoái đạo đức, tham nhũng, tiêu cực, bán rẻ lòng tự trọng thì ắt là bọn tay chân ở dưới cũng "học tập và làm theo" thôi.

      Xóa
  12. Khối thằng tham nhũng, ăn trên ngồi trốc giờ sắp bị xử. Con cháu nó lo quá phải vào đây sủa. Cứ dãy dụa đi nhé các con giời.

    V007 à, bọn này có phải Đảng chính nghĩa đâu, giờ toàn maiphia thôi.

    Trả lờiXóa
  13. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn Hai Pham, tự do báo chí trong khuôn khổ của pháp luật quy đinh, mỗi quốc gia đều có luật pháp của mình, và chúng ta đều tôn trọng pháp luật của từng quốc gia đó. Cái người viết bài này không có chút am hiểu gì về luật pháp, cũng như chính trị!

    Trả lờiXóa
  14. Chủ Blog sao không kiểm duyệt comment để mấy con chó CS vào đây sủa om sòm mất trật tự quá, còn bày đặt lý luận này nọ bên Mỹ bên Tây mới ghê chứ. Làm đúng thì sợ chó thằng nào quay, cứ chuyên làm chuyện bậy bạ đáng xấu hổ nên phải ngăn cản che dấu sợ xấu hổ trước dư luận trong nước và quốc tế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn Hưng này! bạn là con gì vậy? hehe ai đồng ý rằng bạn Hưng đang sủa thì like nhé! (1 like bằng 1 rọ mõm) hi vọng là bạn sẽ có 1 bộ sưu tập rọ mõm mà sài. hehe

      Xóa
    2. Like = rọ mõm + giầy ngấm nước(hàng khuyến mại nha ^^)

      Xóa
  15. cả nước Việt Nam gần 90 triệu dân , mấy thằng nhỏ bé như chúng mày đòi làm ăn được cái j , muối bỏ biển thôi cưng à , tóm lại là bao giờ cũng có thế lực thù địch , đó để tô thêm những chiến công của tụi tao mà thôi , còn về phần thắng thì chúng mày hiểu rồi đấy , chả nói ai cũng biết . ko có chúng mày tụi tao làm j có việc làm .Bác Hồ đã từng nói , mong các cháu sau này thất nghiệp ,chắc chúng mày hiểu vì sao tao ở đây để cmt mấy lời . thôi ko sao bb mấy cưng rỗi việc nha , tao biết tụi mày đc tiền , nhưng ko sao , tao cmt cũng đc tiền mà ha ha , nhưng đồng tiền tụi mày làm ra thật chẳng ra sao cả , tệ thật , cút ....
    về mà bám lấy thằng bố mày mà sống , mún sống ở Việt nam thì bước qua xác bọn tao nghe con =)) ke ke .007

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. oh mày làm vì tiền hả thăng 007! đúng là 1 thằng bán nước mà! hãy suy nghĩ lại đi! những đồng tiền ma mày nhận được mày thấy tự hào lắm hả? mày nghĩ bố mẹ mày tự hào về mày sao! he! đâm đầu vào bẹt phân ma tự sát đi!

      Xóa
    2. Thang cho 007 dit me may het viec roi hay la dang that nghiep,khong co viec thi cungoi dua xo nha makeu than.Dung vao day ma khoc muon.Den bay gio ma con mang Ho voi cha Mao ra de doa khi a.Ngu cung vua thoi.

      Xóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  18. Đúng là tự do báo chí, nhưng phải là tự do trong khuôn khổ được pháp luật quy đinh. Chứ không phải là muốn là gì thì làm. Tác giả bài viết này co vẻ tự cho là mình hiểu biết, nhưng thật ra là chẳng hiểu cái gì cả. Hoặc là bạn hiểu, nhưng đang có âm mưu chia rẽ, phá hoại dân tộc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.taz.de/Protest-gegen-Internetzensur-in-Vietnam/!98461/

      Xóa
  19. Anh e cùng là người dân Việt Nam hà tất phải nóng mặt với nhau. Độc lập - tự do - hạnh phúc là điều nhà nước ta đã đang và sẽ làm tất cả để hướng đến điều đó. Tuy nhiên nếu các bạn đọc sử sách tự cổ chí kim thì bạn sẽ nhận ra một điều đó là tự do phải trong pháp luật, nếu vì tự do của anh mà ảnh hưởng đến tự do cả một quốc gia dân tộc vậy cái nào nặng hơn cái nào nhẹ hơn. Anh e nếu xem tư liệu lịch sử hay tra trên youtube thì sẽ thấy những clip mà ngay cả đến nước Mỹ luôn vỗ ngực tự nhận là quốc gia tự do nhất trên thế giới thì đâu đó trên chính đất nước vẫn xảy ra bất công. Khoảng cách giàu nghèo, phân biệt chủng tộc. A e nhìn nhận cho rõ để hiểu thấu đáo vấn đề

    Trả lờiXóa

  20. Nước Việt Nam là 1 nước độc tài không có thể so sánh với 1 nước tự do nào trên thế giới cả. Cả thế giới chỉ còn Việt Nam, Cu ba và China là cộng sản thôi.

    Nếu đã hèn với giặc thì đừng có ác với dân !
    http://www.youtube.com/watch?v=UshBxOUfCbM
    http://wap.tinngan.vn/_Pho_Trung_Quoc__chinh_inh_o_mien_que_Ha_Tinh_0-0-346161.html
    http://wap.tinngan.vn/Nguoi-Trung-Quoc-o-Binh-Duong-tron-tranh-kiem-tra_0-194-234-346677.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mai: chắc người này ko phải người Việt Nam, không phải người Việt Nam thì làm gì có khái niệm yêu nước Việt Nam chứ! Hay là không phải người Việt Nam nên ko biết dùng từ đặt câu!
      Thật ko đáng để xấu hổ!

      Xóa
    2. Dưới kia xổ cả tràng tiếng tây thì là người Việt Nam sao được hả bác?
      Chắc là bác này cấp tiền cho mấy bác kia để đi tuyên truyền kích động đây mà

      Xóa
    3. Tôi không biết đặt câu chổ nào vậy? Thấy mấy người " xài tiếng Đức " rồi chửi ong óng cái miệng :"ngu" , nên tôi xài tiếng Đức thật luôn coi thử các người có khôn chổ nào không .Té ra phải chờ có người vào dịch lại mới hiểu à ? Tôi nghỉ mấy CAM nên đổi nghề làm thầy bói đi , vì nói sai thì người ta cũng bỏ qua , cho là thầy bói nói láo ăn tiền. CA mà bạ ai cũng chụp mũ là " bọn phản động " để lãnh tiền thưởng thì người ta khinh à nghen !

      Xóa
    4. Gacon oh có muốn coi mặt Mai để biết là người Việt hay không? Tôi nói trước là tôi đẹp lắm à nghen, chưa kể là còn có có duyên nữa ! Lời qua hình lại rồi mê tôi mất tiền thưởng thì ráng chịu nha !!

      Xóa
    5. con cave chứ đéo gì!
      giờ lại muốn ăn tiền của bọn phản động ha>??
      ngu đéo chịu được

      Xóa
  21. bác admin này có kiến thức ít ỏi quá, nếu không cứ khen là giỏi thì chỉ học hết lớp mẫu giáo lớn thôi, chắc ngày xưa được nhiều giấy bé quá nhỉ.hihi..
    bác mở to mắt ra nhé:"Tự do báo chí hay tự do thông tin là một trong những quyền căn bản nhất của con người, được hầu hết các quốc gia công nhận bằng văn bản luật, thậm chí Hiến pháp. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền cũng đề cập và công nhận quyền tự do này của mỗi công dân. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền tự do báo chí ở mỗi quốc gia có thực giả và mức độ hoàn toàn khác nhau"

    Trả lờiXóa
  22. Das ist mir wirklich zu dumm !

    Trả lờiXóa
  23. Jony Nguyen : Du hast kein Gehirn .

    Trả lờiXóa
  24. mỗi đất nước nào trên thế giới đều có quyền tự do thông tin. nhưng phải nằm trong khuôn khổ của mỗi nước bạn à.thế nên chính quyền làm điều đó hoàn toàn là đúng thôi mà.chả nhé để mấy thằng tây quay phim rồi lại đăng tin sai với thực tế thì lúc đó đổ tội cho ai

    Trả lờiXóa
  25. Haha....tôi hiểu thế này: nếu bạn là mấy anh chị an ninh đó, thì sẽ để cho mấy anh Tây thỏa sức quay phim chụp ảnh, để rồi lại cho lên mạng nói xấu Nhà nước, nói xấu Đảng, chính quyền, thậm chí lúc đó lại có thể nói rằng lực lượng An ninh ở đâu mà lại, làm việc tắc trách thế nào, mà lại để mấy anh Tây quay phim, chụp ảnh mấy cái cảnh lộn xộn này.
    Đúng là miệng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo...

    Trả lờiXóa
  26. ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC DƯ TIỀN NUÔI BẦY CHÓ, THẢ RA ĐƯỜNG, ĐỤNG AI CẮN NẤY, TRỪ MẤY THẰNG BÁN NƯỚC VÀ TÁU CỘNG, THÌ SỦA CŨNG KHÔNG DÁM.

    Trả lờiXóa
  27. Mai Ngày 21 tháng 8 năm 2012 VIẾT VỀ : Jony Nguyen

    1) Das ist mir wirklich zu dumm !
    DỊCH RA TIẾNG VIỆT:
    (Jony Nguyen) CHÍ Ư NGU XUẨN

    2) Jony Nguyen : Du hast kein Gehirn .
    DỊCH RA TIẾNG VIỆT:
    Jony Nguyen : ĐẦU BẠN KHÔNG CÓ ÓC

    Trả lờiXóa
  28. Dạo này mình đâm ra nghiện Bảo vệ Tổ quốc các bạn trẻ ạ
    Sáng sáng vào trang này tí để ngồi chém gió…chém gió mà lại có ích nhá, mở mang đầu óc cho khối người…mấy tên Phản quốc dạo ni xuất hiện nhiều thế không biết!

    Trả lờiXóa
  29. Phê bình và tự phê bình để làm trong sạch và phát triển Đảng là 1điều tốt, nhưng cố tình bôi xấu Đảng là 1 điều đáng lên án.

    Trả lờiXóa
  30. Chó ơi ta bảo chó này,
    Chớ ăn cứt chủ, sủa ngày sủa đêm.
    Bây tham chút cứt phải êm,
    Chủ bây bán nước lại thêm theo Tàu.

    Trả lờiXóa
  31. Hình như có một "bọn chửi thuê" luôn thường trực ở trang blog này,
    hay là một "bọn được phân công" rình xem,
    hễ blog có bài nào mới thì tranh nhau vào sủa nhặng xị lên,
    con nào sủa trước,
    con nào sử to,
    con nào sủa dai.
    đều được thưởng "đặc sản riêng cho loài".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác, tôi đã phát hiện ra Luc Binh và Long Cuu là một, hoặc 2 đứa này copy lẫn comment của nhau (quen trò sao chép, xào xáo rồi mà). Nhưng cái kim trong bọc rồi cũng lòi ra rất nhanh vì trình nó chỉ đến vậy thôi. Bạn cứ đọc một vài Entry và comment trong blog này sẽ phát hiện ra nhiều cái tương tự. Vở tuồng này cũng hay đáo để!

      Xóa
  32. tôi thấy mấy ng công an xử lý thật đúng, lịch sự như thế còn gì, mấy ng Tây kia báo chí cái giề, chắc lại được mấy tên phản động thuê để bôi xấu Đảng ta đây mà. âm mưu thâm độc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng thấy mấy người công an xử đúng - "đúng nhất theo cách của họ".
      Chỉ tiếc là không đủ cao để với tay che nổi cái camera của thằng Tây phóng viên lênh khênh.
      Tôi cũng thấy mấy người công an đã lịch sự - "lịch sự cao nhất trong khả năng của họ". Cũng chỉ đến vậy thôi.
      Mà mấy thằng phản động cũng ngu thiệt ta, sao không tự đi quay lấy mà phải thuê phóng viên Tây.

      Xóa
  33. tự do thông tin là quyền của mỗi người, nhưng phải nằm trong khuôn khổ, việc làm của cơ quan an ninh là không có gì sai trái, chỉ có những kẻ luôn rêu rao yêu nước nhưng luôn nói xấu chế độ mới là những việc làm sai trái mà thôi

    Trả lờiXóa
  34. Nhà nước độc tài thì muốn che , bịt kín thông tin thôi. Sợ toàn dân bắt chước đi biểu tình chống Trung Quốc. Vài năm nữa nhà nước đốt pháo bông rước Trung Quốc vào cai trị , thì bà con nên ở nhà nghen, không thôi bị người đời khinh miệt.

    Trả lờiXóa
  35. Admin Xuân Việt nam kiến thức kém quá, không có ít gì về tự do báo chí mà post linh tinh.
    tự do báo chí phải trên cơ sở pháp luật, phải bảo vệ hình ảnh của đất nước chứ.

    Trả lờiXóa
  36. Ở VN có nhiều chuyện lạ thật đó nha. Cái Blog riêng tư như nhật ký của người ta mà mình ở đâu nhảy vào bảo phải làm cách này cách nọ , đòi kiểm soát tư tưởng riêng tư của người ta. Nếu mình không cùng tư tưởng với người ta, thì đi chổ khác chơi , chứ chuyện gì mà phải ở đây cù nhày chê bai hè?

    Trả lờiXóa
  37. Gì mà qúa xúc động vậy mấy amh chị, ảnh AN bịt mồm bị cáo trước tòa được phóng to bằng tòa nhà chưng ở Mỹ còn chẳng làm giới chức ta nao núng nữa là. Ảnh và video này là thật hay dựng? Thật thì sao phải tức, phải dấu. Hình ảnh tôi phạm giết người hàng loạt ở My người ta còn đưa mà không sợ xấu hình ảnh quốc gia cơ mà

    Trả lờiXóa
  38. Nước nào mà chả có việc dân biểu tình chống chính phủ gần thì có Thái, CPC, TQ, xa thì có MỸ, Anh, Canada. Thế giới họ đưa tin công khai tối ngày mà - có ngày nào không có. Đặc biệt có vụ Thiên An Môn nổi tiếng về sự đàn áp khủng bố. Trung Quốc dấu diếm mãi nhưng rồi ai cũng biết cả. Lúc ấy thật xấu mặt quốc gia và chế độ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trí thức thủ đôlúc 17:15 25 tháng 8, 2012

      Thời đại thông tin, càng ngăn cấm, bưng bít càng phản tác dụng!
      Ai đó muốn ca ngợi, muốn tâng bốc hãy xem các video clip: đai úy CA Q. Hoàn Kiếm đạp vào mặt người biểu tình, cảnh hàng ngàn CA tấn công nông dân Văn Giang có khác gì cảnh đi càn của Mỹ Ngụy, rồi CA đánh hội đồng dã man 2 nhà báo của VOV và 1 chị nông dân, hay CA +BP cưỡng chế đầm tôm Tiên lãng Hay cảnh thương binh nặng vào phá đám ở Viện Hán Nôm, Sở 4T HN nhốt cụ Lê Hiền Đức, CA dùng côn đồ hành hung luật sư Nguyễn Quốc Quân, CT HN nói những người biểu tình chống TQ là thế lực thù địch...nhiều lắm!
      Nhà nước chính danh không làm những hành động kiểu đó!Không có lý lẽ nào biện minh được những hành động như vậy!

      Xóa