Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Tội biểu tình yêu nước có nặng hơn những tên tham nhũng cả nghìn tỷ không?

Hôm nay 02/8/2012, tôi đưa mẹ đi khám bệnh ở nước ngoài thì bị dừng xuất cảnh đột ngột. Hai mẹ con phải trở về vì bị an ninh cản trở. Mời xem biên bản và hình ảnh mẹ già của tôi phải thui thủi ra về trên xe buýt.

J.B. Nguyễn Hữu Vinh

Con xin tạ lỗi với mẹ ạ

21 nhận xét:

  1. Khốn nạn quá mức lũ chó ghẻ !
    Một bà già đi chữa bệnh cũng không yên thân, thế thử hỏi tự do dân chủ ở đâu ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tổ quốc việt nam chúng ta, không còn là quốc gia độc lập_tự do nữa. đất nước này được điều hành của một nhón người theo kiểu tổ chức mafia vậy thì chuyện xảy ra với gia đình bạn cũng là điều rễ hiểu.xin chia sẻ cùng bạn và những người cùng cảnh ngộ.

      Xóa
    2. Chế độ CS la chế độ phong kiến vua chúa. muốn có tự do dân chủ thì mọi người dan việt nam phải ủng hộ nhân sĩ trí thức để thay đỏi chế độ độc tài này.

      Xóa
  2. Mả cha bọn bán nước ! thằng giặc Dưỡng chí dũng đục khoét hàng núi tiền mà sao không đi chặn nó, bắt bỏ tù ?

    Trả lờiXóa
  3. Việt nam luật rừng nhỉ, thích cho đi là cho, ko thích chỉ đưa ra tờ giấy lộn bảo do yêu cầu của công an HN là có thể vi phạm quyền tự do đi lại của công dân hả ?
    Thế công an HN là bố giời hả ? là bố luật hả ? ngu vãi ra còn ra vẻ chữ nghĩa.

    Trả lờiXóa
  4. ĐM lũ khốn nạn ngồi xổm lên LP!

    Trả lờiXóa
  5. Đề nghị xuất cảnh ngay cho ông ng vinh .
    Lý do : đến chủ nhật tới sẽ bớt đi 1 nhân vật tiêu biểu trong đoàn biểu tình yêu nước .

    Trả lờiXóa
  6. Người tử tế thì không cho xuất cảnh. Kẻ tham nhũng hàng ngàn tỷ thì cho ra nước ngoài. Chả hiểu cái chế độ này ra làm sao nữa. Thôi đạp bỏ đi xây lại.

    Trả lờiXóa
  7. Chữ TRUNG và chữ HIẾU không song hành trọn vẹn được mà các anh ! Thương bà cụ quá ! Mà công an làm thế này thì chỉ làm tăng thêm ý chí sắt đá vaf lòng căm ghét cho anh Vinh thôi. Dại quá đi !

    Trả lờiXóa
  8. TÔI CŨNG KHÔNG HIỂU RA LÀM SAO CẢ?

    Trả lờiXóa
  9. Không còn đối xử cho ra giống người!

    Trả lờiXóa
  10. Ông Nelson Mandela sau khi ra tù trở thành tổng thống Nam Phi.
    Ở VN có rất nhiều Nelson Mandela sau khi ra tù chỉ có thể bơm xe.
    Nền chuyên chính của VN so với Liên Xô chỉ là trò trẻ ranh. Nhưng không hiểu sao, dân Liên Xô và Đông Âu lại từ bỏ nhỉ?

    Trả lờiXóa
  11. Hãy vững tin nghe JBlúc 20:02 2 tháng 8, 2012

    "Nợ nước, thù nhà",hãy ghi nhớ lấy hỡi những người con hiếu thảo không biết khuất phục trước bạo quyền Và nhớ rằng một hạt cát, cọng cỏ đều nằm trong kế hoạch của Đấng Quan Phòng nghe Vinh ... Mà mẹ nào thì con nấy, những bà mẹ của họ đâu có hèn để khó cho con mình ...Tấm gương bà Đặng Thị Kim Liêng còn chói loà đó thôi

    Mong mọi người hằng tâm hằng sản qua đây biết được tình cảnh của người mẹ nghèo đau yếu ở vùng quê Nghệ An mà thương lấy bà, một người có lòng tự trọng cao độ và rất mực thương con cháu

    Trả lờiXóa
  12. DM. Chúng nó coi mình đéo phải con ngưoi roi...

    Trả lờiXóa
  13. Cho thằng Vinh đi thì chúng tao thất nghiệp đi trông xe, gác cổng à.? Một thằng như nó 8 thằng chúng tao bám sát, lập chuyên án. Giờ nó đi thì bọn mày xem có việc gì cho chúng tao làm đê.

    Trả lờiXóa
  14. KHỐN NAN!

    Đáng thương thay lũ người "ANH HÙNG XÓ BẾP" (!)
    Hôm nay 23.000 tàu cá của Trung Quốc ồ ạt đến đánh bắt cá tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đấy, có giỏi thì DỪNG NHẬP CẢNH chúng nó đi (!?)

    ĐỒ HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN!!!
    KHỐN NẠN.

    Trả lờiXóa
  15. "Lũ chó đẻ" khốn nạn tột cùng ,ko còn từ để tả lũ chúng mày rồi.

    Trả lờiXóa
  16. Như vậy nhà nước ta có chủ trương khuyến khích công dân vượt biên để chữa bệnh, bảo toàn mạng sống!(Cứu người như cứu hỏa)!!

    Trả lờiXóa
  17. Nhân dân VN đời đời nhớ ơn Bác Đảng"Cả guồng máy CA cồng kềnh thiến sĩ ,chó sĩ đã bảo vệ nhân dân trước:thế lực thù địch hiệu quả tuyệt vời như 1 ổ khóa xe:
    Rất khó mở và làm phiền chủ nhân khi xử dụng.
    Nhưng rất dể mở cho kẻ gian lấy xe.
    Thôi thì thú thật với dân,đã lở bán nước và dân tộc rồi cút hay chết đi cho khuất mắt.Dể nhân dân liệu đường mà tính toán.Thực lòng khuyên Đảng như dứa con mất nết,xì ke và rồ dại.

    Trả lờiXóa
  18. Thiết nghĩ phải có lý do chính đáng thì công an mới cho dừng việc xuất nhập cảnh của ông chứ. Mà thấy cũng lạ, lúc đó ông còn chụp được cả hình ảnh của mẹ ông ngồi trên xe bus nữa cơ ak, ông có đi theo mẹ ông đâu. Hình ảnh không có tính xác thực rồi, lẽ dĩ nhiên câu chuyện đưa mẹ ông đi khám bênh có phải là... để lấy được lòng đồng cảm của mọi người!!!!

    Trả lờiXóa
  19. Vẫn còn những người như ban Dong Mua thi tôi nghĩ dân ta vẫn là bầy cừu, Một bầy cừu im lặng.

    Trả lờiXóa