Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Phá hoại đường lối chính sách nào.?

Nhiều lần báo Hà Nội Mới cũng như báo Quân Đội Nhân Dân, An Ninh Thủ Đô cùng với truyền hình HTV1 ra rả luận điệu về người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược như sau.


http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Phong-su-Ky-su/553192/su-that-ve-long-yeu-nuoc.htm

Cần phải khẳng định những cuộc biểu tình gần đây chắc chắn không làm cho đất nước mạnh lên, trái lại còn khiến tình hình ANTT mất ổn định, tác động tiêu cực tới việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không những thế, đó còn là cái cớ để các thế lực thù địch ráo riết lợi dụng tiến hành các hoạt động chống đối Đảng, Nhà nước. Những kẻ kích động, lôi kéo người dân đi biểu tình chắc chắn không vì những mục tiêu cao cả như chúng rêu rao, mà chỉ nhằm lợi dụng những sự kiện này để hướng tới ý đồ phá hoại sự ổn định của đất nước...

Chúng ta những người đọc và phải nghe những luận điệu này, nghĩ gì về cái gọi là phá hoại đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Khi Trung Quốc ngang nhiên đưa quân, vũ khí, tàu chiến, phi cơ tung hoành trên lãnh hải của đất nước ta. Tại sao phản đối điều ngang ngược đó của Trung Quốc lại là đi ngược với đường lối của Đảng, của Nhà Nước do Đảng lãnh đạo này.?

Đảng và Nhà Nước VN bộc lộ úp mở đường lối đấu tranh giữ chủ quyền của họ là khôn khéo, hoà bình và nhấn mạnh tầm quan trọng là giữ vững ổn định. Giữ vững ổn định ở đây ai cũng hiểu đó là giữ vững sự lãnh đạo của Đảng với đất nước này.  Một Đảng lãnh đạo đất nước mà quan điểm giữ gìn chủ quyền như vậy, thì tất nhiên kẻ xâm lược nào mà không muốn Đảng đó tồn tại tiếp tục. Ở đây đã thấy rõ chính quyền xâm lược TQ và chính quyền ĐCSVN có thể bất đồng nhau về chủ quyền biển Đông, nhưng sự thực chắc chắn được khẳng định là cả hai phía đều muồn Đảng CSVN tồn tại và nắm quyền lực cai trị đất nước Việt Nam.

Về phía Đảng CSVN quan điểm của họ với nhân dân đang đấu tranh chống TQ xâm lược đã được họ thể hiện bằng một quan điểm thù địch đầy cực đoan, hằn học. Chính quyền Hà Nội sử dụng mọi phương tiện truyền thông trong tay để suy diễn hành động của người biểu tình là hoạt động chống đối Đảng , Nhà Nước. Mặc dù hành vi đó chưa diễn ra , nhưng họ đã suy đoán và kết luận ngay để bày tỏ sự thù địch với nhân dân yêu nước. Trong khi hành động của người biểu tình qua băng rôn, khẩu hiệu, khẩu ngữ...biểu lộ rõ ràng phản đối sự xâm lược của Trung Quốc đối với chủ quyền Việt Nam , thì không được chính quyền Hà Nội ghi nhận.

Tại sao chính quyền Hà Nội không hằn học, thù địch với hành vi thể hiện rõ mục đích xâm lược, một hành vi không hề che dấu ý đồ , bộc lộ công khai của Trung Quốc với chủ quyền Việt Nam. Trong khi đó chính quyền Hà Nội không ngần ngại , thẳng tay đàn áp người biểu tình phản đối hành vi đó của Trung Quốc với một thái độ căm thù, hằn học, sục sôi đến vậy.?

Vì như đã nói, dù chủ quyền biển đảo có thuộc về ai. Thì mục tiêu chung của chính quyền xâm lược và chính quyền đang cai trị đất nước bị xâm lược có chung một mong muốn, là giữ nguyên quyền lãnh đạo của chính quyền đất nước bị xâm lược. Nói rõ là dù Trung Quốc có chiếm được trọn vẹn hai quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa và vùng lãnh hải quan đó thì họ càng mong muốn bảo đảm cho chính quyền Hà Nội được bền vững muôn năm vạn đại, cho công cuộc xâm lược của chúng được thuận lợi hơn.

Phía chính quyền Hà Nội nhiều lần nhấn mạnh sự hoà bình, ổn định chính trị lên hàng đầu. Đồng nghĩa họ đã có lựa chọn tình huống giữa chủ quyền và vai trò lãnh đạo. Họ chuẩn bị những bước tâm lý cho người dân khi chủ quyền lãnh hải rơi vào tay Trung Quốc bằng những luận điệu về hoà bình, về ổn định chính trị. Nói một cách nôm na là họ đang làm giá cho sự kiện xấu xảy ra, người dân trong nước buộc phải hài lòng giữa việc mất chủ quyền để tránh chiến tranh, tránh xáo trộn về chính trị.

Chính vì đường lối này hợp với thực tiễn sẽ xảy ra và đang diễn ra. Nên chính quyền Hà Nội ngay từ bây giờ ra sức đàn áp và vu cáo những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Chính vì nếu tiếp tục những cuộc biểu tình như vậy khiến người Việt Nam nói chung càng xa rời sự sắp đặt chuẩn bị về tâm lý khi việc mất chủ quyền xảy ra. Và để không hỏng tâm lý chấp nhận, bằng lòng để mất chủ quyền của người dân, đổi lại việc ổn định chính trị , thì không có cách nào tốt hơn là vu không, trấn áp những người biểu tình.

Chủ quyền biển đảo Việt Nam sẽ mất vào tay Trung Quốc. Quyền lực cai trị của ĐCSVN sẽ được củng cố bởi mối quan hệ chiến lược, toàn diện, anh em sẵn sàng bảo vệ cho nhau mà họ đã thoả thuận với Trung Quốc. Đó là lá bài mà hai Đảng này đã chia nhau từ nhiều năm trước. Cái gọi là '' đường lối chính sách '' chẳng qua chỉ là cụm từ văn hoa để che đậy ván bài đã chia mà thôi.

Những kẻ biểu tình yêu nước vì có thể gây hỏng ván bài của hai Đảng này, cho nên họ bị quy tội là phá hoại đường lối chính sách của Đảng và Nhà Nước. Sự quy kết tội này dường như càng ngày càng được khuyến khích, ủng hộ tràn lan trên mọi phương tiện truyền thông mà chính quyền Hà Nội nắm.

Đến lúc phải đặt câu hỏi về lập trường, quan điểm của bí thư thành uỷ Hà Nôi Phạm Quang Nghị cùng bộ sậu là Trần Gia Thái, Tô Quang Phán, Hồ Quang Lợi và phó giám đốc công an TPHN phụ trách an ninh Bạch Thành Địch, chủ tịch UBNDHN Nguyễn Thế Thảo là thế nào trước việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Tại sao những con người này có những hành động thù địch với người biểu tình yêu nước ?

26 nhận xét:

  1. có thể chính quyền ko ủng hộ việc biểu tình rầm rộ, nhưng ko thấy biểu hiện thái độ hằn học, bạo lực hay căm thù. Nói vậy có hơi quá ko?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói thế là còn quá khiêm tốn đấy .
      Phải nói là :
      điên cuồng lồng lộn như bầy chó dại

      Xóa
  2. chính quyền chỉ trấp áp thẳng tay thôi, có căm thù gì đâu.?

    Trả lờiXóa
  3. Xét những việc đảng cs và nhà nước VN đã và đang làm thì mọi việc đã rõ như ban ngày: đảng csVN cấu kết với bọn bành trướng Tàu cộng để duy trì quyền lực, chúng bán đứng tổ quốc VN cho Tàu, chúng khủng bố dân tộc VN và sẽ trao dân tộc VN làm nô lệ cho Tàu cộng.
    Muốn bảo vệ tổ quốc, muốn sống còn thì con dân VN chân chính phải vùng lên!
    Người dân Việt phải tự cứu lấy mình, đừng trông chờ người khác, không có ai cứu mình đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu Đảng cấu kết với Tàu thì bây giờ, bạn đã đang làm việc ở 1 ổ mại dâm nào đó bên Tàu rồi, không còn ở đây mà nói lung tung đâu

      Xóa
  4. Hồng ánh ơi. Thế nào là tự cứu lấy mình?, thử hỏi rằng không có đảng cộng sản hay nhà nước gì đó thì bây giờ liệu bạn có cơ hội mà ngồi đây nói câu cứu lấy mình không?. có thể việt Nam trở thành một thuộc địa của pháp, hay mỹ gì đó rồi. Lúc đó còn cái tên Việt Nam cho bạn tự hào không ?
    Ý của tôi muốn nói ở đây là Nhà nước đã làm cho Việt Nam ta hết từ thắng lợi này đến thắng lợi kia. Như tôi đã từng đọc một câu " đối với địch phải cương quyết khôn khéo"
    Việc bạn nói " đảng csVN cấu kết với bọn bành trướng Tàu cộng " tôi thật thấy xấu hổ khi bạn là một con người việt nam Từ nhỏ đã được giáo dục lòng yêu nước
    thử hỏi nếu đảng CSVN cấu kết thì liệu giờ hàng vạn km dọc biên giới với trung quốc liệu có còn? , liệu rằng nhà nước bó biết bao tiền của để trang bị vũ khí, từng bước hiện đại hóa quân đội để có thể đối đầu, hạn chế trung Quốc.
    cuối cùng tôi mong bạn có chút động não trước khi phát biểu ý kiến nhé, dù rằng ai cũng có quyền tự do ngôn luận. Nhưng bạn thử ra ngoài đường mà chửi lung tung xem, tôi chắc rằng bạn cũng khó lành lặn trở về :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trung (dục?)ngu thật, mày xem indonesia, malaysia có trở thành thuộc địa của Pháp hay Mỹ ko? Hiện nay có nước nào là thuộc địa của Pháp hay Mỹ không? Giải phóng khỏi ách đô hộ của các nước thực dân, không có Đảng này thì có đảng khác. Còn mày nói: "hàng vạn km dọc biên giới với trung quốc liệu có còn?". Thế tao hỏi mày Thác Bản Giốc trước đây hoàn toàn là của Việt Nam, giờ thì sao mất mẹ mày hết rồi.

      Xóa
    2. Hãy để dân lên tiếng. Hãy để người dân bày tỏ thái độ. Trên thế gian này, có dân tộc nào, có thời khắc nào lại mỉa mai cay đắng hèn nhục đến mức phải gọi bọn cướp đất, cướp biển đảo của mình là thằng “bạn tốt”?

      Xóa
    3. Nhờ bạn Trung duc hãy chỉ ra trên thế giới này một nước nào đó đang là thuộc địa của Mỹ.
      Kìa như Philippin, họ giành được độc lập từ Pháp mà có cần nhờ đến một Đảng Cộng sản nào đâu.
      Ai cũng cần động não, nhưng không phải ai cũng có quyền tự do ngôn luận đâu.
      Ra đường khẳng định Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam cũng còn khó lành lặn trở về nữa là.

      Xóa
    4. Lào và Campuchia thì sao, không có Đảng và sự tương trợ của quân đội Việt Nam thì có độc lập được không, những nước ngay bên cạnh thì ko thấy nhắc tới, toàn lôi indonexia vs Philippin ra.ngu hết sức

      Xóa
  5. các bạn ah!đây là một bài báo viết sai sự thật quá. Đảng và nhà nước ta không bao giờ đàn áp các cuộc biểu tình nào của người dân cả, chỉ có những kẻ phản động nhân cơ hội đó tung tin rồi làm rối loạn thêm thôi. các bạn hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng CSVN nhé các bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây có lẽ là 1 trong những phát biểu ngu xi mù quáng nhất mà mình "bị nghe"! Sự thật rõ như ban ngày: người biểu tình bị bắt bớ, trù dập, sách nhiễu bằng tất cả những hình thức xấu xa đê tiện nhất mà không nghe thấy gì à? Trung cộng đang xua quân ồ ạt vào Biển đông, đã và đang chiếm gần trọn Biển đông của VN, mà đảng cộng sản vẫn đang ung dung đi ăn nhậu, không 1 chút động tịnh gì hết, có biết không đố ngu?
      Hình như Tôi đang tốn thì giờ cho 1 thằng vô loại! không xứng đáng.

      Xóa
    2. ngu si chứ không phải ngu xi, đến 1 câu mà còn viết sai chính tả thì đủ biết trình độ kiến thức đến đâu rồi, không có tư cách để nói chuyện chính trị

      Xóa
  6. Chả có nhẽ này.bao giờ thử xuống đường 1 lần rồi hãy vào đây phát biểu nhé. Còn ko đừng nói linh tinh.chỉ có n điều bạn đang nói mới là sai sự thật,là mơ hồ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng và nhà nước im thì hãy cho dân nói. Xin đừng bịt miệng dân. Nhà tù trại giam là dành cho những kẻ phản quốc chứ không phải để nhốt dân chúng biểu tình bày tỏ lòng yêu nước. Súng ống đạn dược là để ngăn chặn quân xâm lược chứ không phải để chĩa về phía nhân dân.

      Xóa
    2. súng ống đạn dược dùng để chặn tất cả những gì nguy hiểm đến an ninh quốc gia, bất kể là mối nguy trong nước hay bên ngoài.thù trong còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoài

      Xóa
  7. Đảng và nhà nước im thì hãy cho dân nói. Xin đừng bịt miệng dân. Nhà tù trại giam là dành cho những kẻ phản quốc chứ không phải để nhốt dân chúng biểu tình bày tỏ lòng yêu nước. Súng ống đạn dược là để ngăn chặn quân xâm lược chứ không phải để chĩa về phía nhân dân.

    Trả lờiXóa
  8. Khi hết đảo Hoàng Sa đến một phần Trường Sa đã mất, khi ngư dân liên tục bị đuổi bắt cướp đoạt trên chính vùng biển của tổ quốc, khi hơn 2 vạn tàu cá Trung Quốc mở màn chiến dịch “biển người trên biển” ùn ùn tràn xuống biển Đông, khi cái lưỡi bò Trung Hoa đã liếm ngoạm gần hết biển Đông thì họa xâm lăng đã cận kề, không còn gì phải im lặng nữa.

    Trả lờiXóa
  9. “Tại sao Trung Quốc họ cứ ngang ngược lấn tới như vậy mà nhà nước Việt Nam cũng như hệ thống chính trị của Việt Nam lại im lặng? Đây là một việc không thể chấp nhận được, nếu không nói đây là nỗi nhục nhã của cả một dân tộc vốn có truyền thống kiên cường chống ngoại xâm… Nếu nói biểu tình chống Trung Quốc là sai thì còn gì đất nước này nữa … Thậm chí có nhiều đảng viên nói, nếu ký tên là vi phạm 19 điều cấm của đảng, thì họ sẵn sàng ra khỏi đảng”

    Trả lờiXóa
  10. Tôi chả dám bênh cho cái đảng CSVN, nhưng phải công tâm mà nói rằng: Với một đảng phản dân hại nước như đảng CSVN thì không ôm chân Tầu thì ôm chân ai bây giờ?
    Với nhân dân VN nó là kẻ thù, với đất nước VN nó là kẻ phá hoại, với thế giới nó là kẻ tráo trở, không có dân chủ nhân quyền
    Vậy nhận giặc làm cha, rước voi về giầy mả tổ, mở cửa cho giặc vào nhà là phải rồi

    Trả lờiXóa
  11. Đến lúc phải đặt câu hỏi về lập trường, quan điểm của bí thư thành uỷ Hà Nôi Phạm Quang Nghị cùng bộ sậu là Trần Gia Thái, Tô Quang Phán, Hồ Quang Lợi và phó giám đốc công an TPHN phụ trách an ninh Bạch Thành Địch, chủ tịch UBNDHN Nguyễn Thế Thảo là thế nào trước việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Tại sao những con người này có những hành động thù địch với người biểu tình yêu nước ?
    CÂU TRẢ LỜI LÀ: mướn thêm côn đồ nguyễn-tấn-dũng và bọn ngu dốt mới học ca BÀI NHỜ ƠN ĐẢNG, đưa vào XUÂN VIỆT NAM, đến khi chúng tìm được cách phá sập trang Blog XUÂN VIỆT NAM.

    Trả lờiXóa
  12. Nghịch lý: đừng thách tôi có thể phá sập trang blog Xuân Việt Nam. nhưng mà cái mùa xuân mà blooger đang nhắc đến. chẳng khác gì thứ dioxin đổ xuống việt nam cả......đừng có đả kích nữa.một khi đang viết blogger bằng tiếng việt thì phải tôn trọng việt nam chứ. chắc là blogger này đang ăn cơm của phản động. xuân việt nam gì ở đây cơ chứ

    Trả lờiXóa
  13. tôi thì thấy việc nhào ra đường gào lên chửi TQ chả được cái lợi gì, chỉ rát cổ bỏng họng mà có khi còn say nắng cũng nên. TQ mà biết có 1 bộ phận dân VN chửi chính quyền ác thế này chắc sẽ “trưng dụng” luôn quá. Mấy ông nặc danh yêu nước ở đâu chưa thấy, chỉ thấy chửi bậy thành thần. Bó tay!

    Trả lờiXóa
  14. Mỗi người dân Việt Nam mang trong mình dòng máu con rồng cháu tiên đều có lòng yêu nước sâu sắc, nhưng dùng cách biểu tình để thể hiện lòng yêu nước của mình liệu có sáng suốt hay không, hay chỉ làm cho vấn để trở nên phức tạp, chính trị trở nên bất ổn, là cái cớ để các đối tượng phản động lợi dụng chống phá.
    Mong các bạn cùng suy ngẫm…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chỉ được cái nói đúng, biểu tình thì tác dụng j, chỉ làm tình hình phức tạp lên mà thôi, hãy tin tưởng vào sự sáng suốt của Đảng

      Xóa
  15. Tuyệt đối tin tưởng theo chủ trương đường lối chính sách của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Luôn cảnh giác trước những luận điệu xảo trá của bọn thù địch, phá hoại Đảng ta.

    Trả lờiXóa