Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Ngư dân Trung Quốc tham gia giữ gìn biển đảo ( mới cướp được của Việt Nam)

Thời báo Hoàn cầu Trung Quốc đưa tin, trạm cảnh sát biên phòng nước này đồn trú trái phép ở cái gọi là "Tam Sa" trên đảo Vĩnh Hưng (tức đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) đã tổ chức cuộc họp với các ngư dân.

Cuộc họp do trạm cảnh sát biên phòng TQ đồn trú trái phép tại "Tam Sa" tổ chức. Ảnh: Thời báo hoàn cầu

Cuộc họp tối 10/8 nhằm kêu gọi các ngư dân Trung Quốc có hành động thiết thực để bảo vệ và xây dựng "Tam Sa". Theo báo trên, việc tổ chức cuộc họp là để giáo dục lòng yêu nước, nâng cao hiểu biết luật pháp, nghiêm túc thực hiện các quy định quản lý hàng hải(!)
Tại đây, các ngư dân Trung Quốc tham dự cho biết, họ sẽ tuân thủ những quy định đưa ra, và cố gắng đóng góp sức lực để phát triển "Tam Sa". Cuộc họp ghi nhận rằng, các ngư dân ở "Tam Sa" đang đứng trước cơ hội và thách thức lớn, đồng thời cần nhanh chóng nắm bắt thuận lợi cũng như chuẩn bị tốt đối phó với thách thức(!)
Trong tháng 6, Trung Quốc tuyên bố nâng cấp hành chính cái gọi là "thành phố Tam Sa" ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam với phạm vi quản lý gồm ba nhóm đảo chính ở Biển Đông. Quân ủy Trung Quốc vào tháng 7 đã phê chuẩn việc thiết lập một đơn vị đồn trú tại đây. Các quan chức Trung Quốc thì nỗ lực và hăm hở thuyết phục người dân ủng hộ những hành động của họ. Ví dụ vào cuối tháng 7, Hải Nam đã phát sóng chương trình truyền hình gồm các bài hát nói về "Tam Sa". 

 http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/84460/tq-xui-ngu-dan-bao-ve--tam-sa-.html

4 nhận xét:

  1. Ôi dào ơi! Có gì đâu mà. Đã có Đảng và Nhà nước lo rồi!

    Trả lờiXóa
  2. Đã có Đảng và Nhà nước lo rồi! Côn đồ băng đỏ, áo xanh nguyễn-tấn-dũng sẳn sàng ứng chiến... nếu đám nào chơi dại "biểu tình chống Tàu cộng" thì coi như tù mọt gông cả bọn, vì tội chống phá ... Đảng và Nhà nước.

    Trả lờiXóa
  3. Ông trần đại quang đang chỉ đạo ngành công an huấn luyện gấp chiến thuật hợp đồng tác chiến do ông đỗ hữu ca biên soạn, cho thành thạo đã, dồi sẽ ra kưỡng chế tam xa.
    Cái TP tam xa ấy là cái đinh gỉ cứ để đấy đã có đảng và nhà nước lo .

    Trả lờiXóa