Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

Đi tìm nguyên nhân bạo loạn tại Hà tĩnh.


Hà Tĩnh: Người dân bao vây đập phá trụ sở xã, hành hung cán bộ

Thứ tư 15/08/2012 11:27
ANTĐ - Theo thông tin có được, khoảng 5h chiều ngày 14-8 đến 3h sáng hôm nay (15-8), hàng trăm người dân ở xã Yên Lộc- huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) kéo đến vây hãm, đập phá trụ sở UBND xã, không chế bắt người và hành hung Trưởng công an huyện, Chủ tịch và Phó chủ tịch xã Yên Lộc phải nhập viện cấp cứu.

Phòng làm việc tại trụ sở UBND xã bị phá nát
Tại hiện trường trụ sở UBND xã Yên Lộc là cảnh tan hoang: cây cối đổ gãy, bàn ghế, cửa kính, vật dụng trong phòng làm việc của cán bộ xã bị đập nát, hệ thống điện bị phá hủy...
Trao đổi nhanh với chúng tôi với Bí thư Đảng ủy xã Yên Lộc, ông Dương Trí Điềm cho hay, nguyên nhân ban đầu là do đối tượng Đặng Công (khoảng 30 tuổi, ở xóm Tràng Sơn-Yên Lộc) ủi chiếm phần đất thuộc quản lý của UBND xã. Khi cán bộ xã xuống nhắc nhở thì bị Công gây rối và chống đối.
Sau sự việc đó, ngày 13-8, Công an huyện Can Lộc triệu tập đối tượng lên để làm rõ, đến khoảng 15h chiều hôm qua (14-8) người nhà của Công kéo đến gây áp lực với UBND xã, yêu cầu Công an huyện phải thả người.
Xác định sự việc sẽ phức tạp, ngay trong chiều tối 14-8, lãnh đạo huyện Can Lộc đã có mặt tại xã Yên Lộc để tuyên truyền, giải thích cho người dân được rõ. Yêu cầu mọi người giải tán và không gây rối.
Tuy đã được giải thích về mặt tư tưởng và pháp luật, nhưng một số người quá khích đã không lắng nghe mà còn huy động thêm nhiều người đến để gây rối.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND
xã Yên Lộc nhập viện với nhiều vết thương nặng
Sự việc trở nghiêm trọng hơn, khi trời vừa tối thì những người dân quá khích này đã cắt hết điện toàn bộ xã, rồi hàng trăm người đã đến bao vây trụ sở xã, xông vào đánh cán bộ, phá cửa trụ sở, dùng gậy gộc, gạch đá đập phá thiết bị máy móc phòng làm việc, đập phá xe công vụ…Đến khoảng 3h sáng ngày (15-8) nhóm người quá khích  mới rút khỏi trụ sở UBND xã Yên Lộc.
Lúc này Chủ tịch xã Nguyễn Huy Quế, Phó chủ tịch xã Dương Chí Thanh và Trưởng Công an huyện Trần Văn Sơn phải nhập viện cấp cứu với nhiều vết thương trên đầu và mặt.
Theo thống kê ban đầu, có 12 phòng làm việc của UBND xã Yên Lộc bị đập phá, máy tính và thiết bị máy móc làm việc, bàn ghế, cửa kính... bị hư hỏng toàn bộ.
Quan điểm từ UBND huyện Can Lộc nhận định, đây là một vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Các đối tượng đã quá manh động, xem thường chính quyền, kỷ cương pháp luật, vì vậy sự vụ cần mau chóng được điều tra và đưa ra xử lý nghiêm minh.
Phi Lon

20 nhận xét:

  1. Sự việc quá nhỏ mà hậu quả quá lớn này gióng lên hồi chuông báo động cho tình trạng vô pháp luật
    . Câu hổi đặt ra là tại sao chỉ một người vi phạm mà có đến hàng trăm người dân cùng ủng hộ ? phải chăng chính quyền địa phương đã ức hiếp người dân đến bước đường cùng quẫn ,giọt nước làm tràn ly ?......

    Trả lờiXóa
  2. Đây chỉ là thông tin 1 chiều của báo 'lề phải'... chắc chắn có cái gì đó bên trong, đằng sau chứ ai lại tự nhiên đi đánh đập 'đám đầy tớ' ngoan bao giờ!
    Xuân Việt Nam có tin 'bên lề' thì cho bà con hay với nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Lại bị xách động bởi "thế lực thù địch".

    Trả lờiXóa
  4. Chắc tại câu ''đất do uỷ ban quản lý'' mới ra nông nỗi này. Kiểu lấy đất của dân núp bóng quản lý, dân mới nổi giận thế. Nhìn mấy thằng bị đánh chả có vẻ đau đớn gì. Chỉ có bông băng quấn thôi. Y hệt bọn cưỡng chế bị Đoàn Văn Vương bắn xầy tí da mà băng bó loạn lên. Hôm sau nghe tin là cấp trên không hài lòng về cưỡng chế, 6 thằng tháo bông băng ra đi lại như thường luôn. Bọn này cũng đang nằm ăn vạ chứ thương tật đéo gì đâu. Đm nhìn kiểu giả vờ nhắm mắt của thằng đầu tiên rõ ràng là vừa leo lẻo trả lời phỏng vấn xong. Lúc chụp ảnh thì vờ nhắm lại.

    Trả lờiXóa
  5. Dân đánh cán bộ thì "cần xử lý nghiêm minh". Cán bộ đánh chết dân thì xử lý qua loa..... thật là 1 xã hội công bình

    Trả lờiXóa
  6. mình sống cùng 1 đứa bạn quê ở chính xã Yên Lộc- huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). cậu ấy bảo chẳng có chuyện gì xảy ra. nhầm lẫn rồi

    Trả lờiXóa
  7. Năm tháng viết cho báo phản động, tôi tha hồ “nhảy múa” ngòi bút của mình, nhiều thông tin bịa đặt vô thưởng vô phạt một cách trắng trợn, miễn sao giật gân. Phải nói mức độ “tôn trọng” khả năng viết của phóng viên được các báo dạng này đặt lên hàng đầu. Dù mỗi tháng tôi chỉ dành ra khoảng một tuần để viết cho những tờ lá cải này nhưng thu nhập rất “khủng”. Hằng tháng đều đặn từ ngày 1 đến ngày 5 tiền nhuận bút được chuyển vào tài khoản của tôi, ít thì 8 triệu, 10 triệu đồng, có tháng tiền nhuận bút lên đến 15, 20 triệu đồng. Bài viết của tôi đều được giữ nguyên đến 95% khiến cho tôi có cảm giác mỗi chữ của mình được tôn trọng.

    Trả lờiXóa
  8. "Năm tháng viết cho báo phản động, tôi tha hồ “nhảy múa” ngòi bút của mình, nhiều thông tin bịa đặt vô thưởng vô phạt một cách trắng trợn, miễn sao giật gân. Phải nói mức độ “tôn trọng” khả năng viết của phóng viên được các báo dạng này đặt lên hàng đầu. Dù mỗi tháng tôi chỉ dành ra khoảng một tuần để viết cho những tờ lá cải này nhưng thu nhập rất “khủng”. Hằng tháng đều đặn từ ngày 1 đến ngày 5 tiền nhuận bút được chuyển vào tài khoản của tôi, ít thì 8 triệu, 10 triệu đồng, có tháng tiền nhuận bút lên đến 15, 20 triệu đồng. Bài viết của tôi đều được giữ nguyên đến 95% khiến cho tôi có cảm giác mỗi chữ của mình được tôn trọng." - Đó là lời tự thú của 1 nhà báo chuyên viết những bài phản động
    Thiết nghĩ bạn đọc ngày nay cũng phải tự nhận biết đâu mới là trang báo nên đọc...còn đâu là loại báo nên tẩy chay...
    Phi lon ạ...hãy nhìn lại tư cách làm báo của bạn đi.

    Trả lờiXóa
  9. Đây chỉ là thông tin một chiều của blog. Mọi người đừng để bị các thế lực thù địch làm mất lòng tin, nghĩ sai về chính quyền.

    Trả lờiXóa
  10. không biết có đưa nhầm tin không đó Phi Lon???
    hay lại muốn nổi tiếng nên đồn thổi vậy đó. làm báo mà chỉ chạy theo đồng tiền của bọn phản động thì còn lương tâm gì nữa hả Phi Lon.
    bạn quên hết những gì mà các thầy cô giáo dạy bảo mà mất hết lương tâm thế??

    Trả lờiXóa
  11. tội phạm càng ngày càng manh động...

    Trả lờiXóa
  12. người dân ở đây đúng là quá khích, manh động.

    Trả lờiXóa
  13. cần phải xử lý nghiêm minh những phần tử manh động quá khích.
    Ai cũng thế này thì xã hội loạn mất ah ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ko phai La Loan ma La nguoi dan dung len dau tranh bon tham nhung

      Xóa
  14. Mấy thằng quan tham này ăn đòn thế là nhẹ, bây giờ chúng mày còn mạnh thì cứ vu người khác manh động đi. Lúc có biến thì đừng có mơ nằm viện thế này các con ạ.

    Trả lờiXóa
  15. Chua chet La may ui? Sao luc nao bao cung Viet sai su That La sao ta?that la Bao ko Luog tam ko thanh co co thanh ko?Toi nghiep ng dan

    Trả lờiXóa
  16. gây rối, đập phá ủy ban còn khống chế hành hung người trái pháp luật đáng bị xử lý nghiêm minh. thiết nghĩ những người dân này có lẽ bị xúi giục nên mới đi biểu tình gây rối

    Trả lờiXóa
  17. dinhkethachchau@gmail.comlúc 13:22 2 tháng 12, 2012

    phải trừng trị những kẻ coi thường, bất chấp pháp luật! Nếu không làm ra lẻ thì làm sao trừng trị được những vụ việc lần sau!Đề nghị các cấp có thẩm quyền hay vào cuộc khẩn trương!

    Trả lờiXóa
  18. dân giáo xứ xem thường pháp luật quá

    Trả lờiXóa
  19. dân giáo xứ xem thường pháp luật quá

    Trả lờiXóa