Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Hố tử thần nữa!

 Mời bà con bạn đọc xem những hình ảnh về của công trình chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà nội : bảo tàng Hà nội đang được báo chí vén lên, lộ ra  những hang hốc của đám sâu mọt : 




 Một công trình tiêu tốn hàng vài ngàn tỷ ngân sách những xây xong ròi hầu như để làm cảnh, chất lượng thì không có cơ quan nào chịu, chưa bàn giao đã thấm dột, ngập ngụa, nay lại thêm sụt lún. 
 Các cơ quan kiểm định, giám định nhà nước cũng hầu như chỉ để làm cảnh vì họ không được bén mảng đến công trình cho dù nhận đủ hồ sơ để đóng con dấu củ khoai " Đạt chất lượng" vào. Hiện nay, đường Lê Văn Lương đang sụt lún nhiều đoạn, hố tử thần cuãng đã xuất hiện, công an và bảo vệ thi nhau chốt chặn, dựng rào tôn đẻ che dấu những khuất tất của dự án kỷ niệm đại lễ. Các ban nghành lại xúm vào họp để đổ lỗi và tìm cách moi thêm ngân sách để trám vá chạy chữa tội lỗi, báo chí được lệnh không đăng tiếp những hang ổ sâu mọt do chính quyền nuôi dưỡng.
 Còn nhiều công trình, dự án đang tiếp tục hút máu ngân khố, tuy nhiên để đưa lên công luận cho Nhân dân được rõ thì không mong đợi gì từ nhiều từ hệ thống báo chí được kiểm duyệt từ một ông phỗng biên tập chỉ ăn và đọc như robot.

10 nhận xét:

  1. Những người đó về Thái Hà, khu đất đó chưa là một giáo đường, nhưng đất đó đã được Thánh hóa, đất đó đã là đất Thánh. Khu giáo đường ở đó, nếu không vì nạn đói năm 1945 mà số tiền đã phải dùng cứu trợ người dân, thì ở đó đã là một giáo đường hùng vĩ. Nếu thời thế không có những biến loạn đau đớn, thì ở đó sẽ là nơi của những người đau khổ đến trú ngụ và được an ủi.
    http://jbnguyenhuuvinh1962.wordpress.com/2008/09/18/sggp_vaidieu/

    Trả lờiXóa
  2. “Một đất nước mà trong ngoài lục đục, trên dưới không yên, thiên hạ bất đồng, nhân tâm ly tán”… là một đất nước đang có một sức mạnh khôn lường của một cuộc cách mạng.

    Trả lờiXóa
  3. Chủ nhật đi biểu tình chống tham nhũng các bạn ơi, để xem chính quyền của thủ tướng đối xử thế nào với dân.

    Trả lờiXóa
  4. BS Nguyễn Đan Quế : Sau những lời hỏi thăm ngoại giao thì tôi nói ngay rằng là tôi rất cảm ơn ông Đại Sứ đã đến thăm cá nhân tôi, nhưng mà tôi xin nhấn mạnh chuyến viếng thăm này không phải chỉ là niềm vinh dự riêng cho tôi mà là còn gây hứng khởi rất nhiều cho các nhà hoạt động khác, và là một thúc đẩy rất có ý nghĩa đối với toàn thể phong trào tranh đấu bất bạo động cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam.

    Tôi có đề nghị với ông Đại Sứ và các cộng sự viên của ông là cố gắng viếng thăm càng nhiều càng tốt những nhà tranh đấu.

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Tấn Dũng là người có khả năng duy nhất ở VN có thể xóa bỏ hệ thống chính trị của đảng Cộng sản bằng các hoạt động kinh tài, từng bước đưa người của mình, kể cả không cộng sản như bầu Kiên, con gái, con rể... vào nắm hệ thống kinh tài. Đến một lúc nào đó, bàn tay kinh tài của Nguyễn Tấn Dũng sẽ bóp chặt cổ họng, bóp chặt dạ dày, lá phổi và quả tim cộng sản sẽ từ từ lịm đi. Thật là một viễn cảnh không tồi.

    Trả lờiXóa
  6. Đảng và Nhà nước đang xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh hơn. Nhân dân cả nước không nên nghe theo những luận điệu của kẻ thù.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng nào mà xây dựng được một nhà nước pháp quyền, một đất nước Việt Nam giàu mạnh thì nhân dân sẽ nghe theo, không cần phải tuyên truyền. Còn đảng nào mà phá hoại đất nước, đi ngược lại lợi ích của nhân dân thì đó chính là kẻ thù của nhân dân. "Tôi chỉ có một đảng, đó là Đảng Việt Nam"

      Xóa
    2. Người tốt thấy ai cũng là bạn, kẻ khốn nạn nhìn ai cũng hóa thù

      Xóa
  7. Bóp đảng nhưng đang bóp dân rồi đúng không bác ND?

    Trả lờiXóa
  8. Đảng là gì đối với gần 90 triệu dân hiện nay ? xin thưa : đảng đã trở thành đám bung xung lọi ích, Đất nước và Tổ quốc không có trong lòng đảng nên mọi thứ dính đến đảng đêu thối nát.

    Trả lờiXóa