Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Diễn biến biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội ngày hôm nay.

Cuộc biểu tình mới chớm ở chân tượng đài Lý Thái Tổ, rất đông cảnh sát, an ninh đeo băng đỏ đến dùng vũ lực hốt một số người lên xe buýt chở đi. Khoảng 10 phút sau bên đường ven hồ đối diện với Uỷ Ban NDTPHN cuộc biểu tình lại được nhóm lên bởi những người đến sau.  Chính quyền kêu thêm 2 xe loại 24 chỗ chở đầy an ninh trẻ đổ xuống phối hợp cùng xe buýt bắt bớ , lôi kéo người biểu tình tại gần nhà vệ sịnh ngã đường Trần Nguyễn Hãn đâm sang.

Cuộc biểu tình lác đác vài người đi tiếp đến đền Ngọc Sơn thì nhận thêm một số người nữa gia nhập, họ giơ khẩu hiệu, băng ron và hô khẩu hiệu đi tiếp đến gần đài phun nước thì bị lực lượng hỗn hợp cảnh sát, an ninh áp sát dùng vũ lực lôi lên xe buýt. Đặc biệt có cả phụ nữ bế con, trẻ con dưới 11 tuổi cũng bị bắt.

Bà Lê Hiền Đức bị đưa đi trên xe innova. Nguyễn Lân Thắng bị đưa đi đâu không rõ. Số còn lại như Lê Dũng, Chí Đức, Phương Bích, Nguyễn Tường Thuỵ Nguyễn Hồng Kiên.... bị đưa về trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà.

Rất đông số anh em còn lại đã đến trại Lộc Hà để gửi quà, cuộc đòi hỏi đưa thức ăn vào diễn ra rất căng thẳng. An ninh bố ráp bên ngoài trại Lộc Hà rất đông. Bé Phú con của chị Nga Thuý Hà Nam khi mẹ bị bắt , cháu đang bơ vơ thì được người biểu tình nhận ra và đưa đến trại Lộc Hà chờ mẹ bên ngoài.






Đấu tranh gửi quà







Công an, anh ninh theo dõi, quay phim người bên ngoài.

15 nhận xét:

  1. Nếu đàn áp biểu tình chống Trung quốc thành công thì coi như Nhân dân Việt Nam đã thất bại trước âm mưu của bọn bành trướng phương bắc .
    Có thể sau thất bại nảy của nhân dân yêu nước thì sẽ dẫn đến bắt bớ , đàn áp sẽ bắt đầu ......?
    Có thể cái ác đã bắt đầu thắng cái thiện ....!
    Lẽ nào chỉnh đốn Đảng mà ông Nguyễn phú Trọng hô hào có kết cục như thế này đây......?
    Chẳng lẽ người dân Việt Nam giờ đây tất cả đều phải cam chui cảnh " chim chậu cá lồng "....
    Ôi !!!phận đời đen.... bạc . có ai hay....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Em ơi đừng nghe nó lừa đấy". Nó là bọn Trung Quốc ý, đừng có tin bọn chúng rồi quay lại với dân mình, mất nước là cái chắc. Cứ chửi Đảng đi, ko có đảng các cậu có ngày nay ko thế???hay là "xoong thủng, chao thủng" như cái bọn Tàu khựa rồi???

      Xóa
    2. daudaunhucoc123 nói chí phải thằng quangha352 này nhận tiền của giặc làm chó cắn thuê thì xét làm gì. Làm tay sai cho giặc chỉ đáng làm súc sinh

      Xóa
  2. Tôi thừa biết trong đám biểu tinhg này có mấy anh chị nổi tiếng là Lê Hiền Đức, Nguyễn Xuân Diện, Phương Bích và mấy tay nữa, tuy nhiên đây cũng chỉ là những tên đánh thuê thôi, còn kẻ chủ mưu thì đang dấu mặt. Bà Đức này ở gần nhà tôi, tôi chẳng lạ gì. Đến các con bà ấy còn phải từ cả mẹ đẻ của mình vì khuyên can bà ta đừng làm điều sai trái nhưng bà này vẫn k nghe, vì ở nhà thì làm gì có tiền, lính đánh thuê mà. Được chúng nó tâng bốc mấy câu bảo bà này nhày xuống hồ bơi vào mùa đông bà cũng chơi luôn. Hôm trước nghe đâu bà này còn lên cả Sở 4T ngoài Hà Nội để gây sự. Chẳng có phận sự gì ở đó, người ta đuổi về không chịu về, ngồi lý ăn vạ, xong bên ngoài lại có một lũ đồng bọn hò hét kêu bà này bị bắt giữ. Phải nói những trò bỉ ổi của bà già này k thể chấp nhận được, thế mà k biết ngượng, xuất ngày xuất hiện chỗ nọ chỗ kia, xúi giục người này, người khác. Sao K có ai vạch mặt thủ đoạn vòi tiền của bà này nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn tạo phản chỉ lợi dụng mấy bà già thôi, các bà ý thấy tiền là hoa mắt mà, chả có lập trường gì cả. Đúng là dùng từ "lính đánh thuê" là hợp lý. Chứ các bà ấy có hiểu đi biểu tình để mang lại lợi ích gì đâu? hay chỉ gây họa

      Xóa
  3. Bà Đức này nên bị bắt từ sớm hơn mới phải, đừng nghĩ vì bà ấy già nên chính quyền cứ phải nương tay, vì trên thực tế các đối tượng xấu đang lợi dụng điểm này để chống đối chính quyền.

    Trả lờiXóa
  4. Xem trên truyền hình thấy thủ đoạn của bà này thật đáng khinh. K hiểu sao một người đã từng có những việc làm tốt trước đây, chỉ vì mấy đồng tiền mà sẵn sàng bán rẻ cả lương tâm thế nhỉ. Đến cơ quan người ta gây rối lại còn bày trò ăn vạ. Mồm thì gọi điện thoại đòi kéo người đến phá cửa cơ quan, đi lại phăm phăm mà bảo bị người ta hành hung. Bị hành hung gì mà cười tít cả mắt khi nói chuyện với "hải ngoại" thế chứ. Nhục quá bà Đức ơi. Chí Phèo sống lại phải gọi bà là mẹ ơi>

    Trả lờiXóa
  5. ha ha ... blog Dân oan được nhiều khách là CA đến thăm quá !!!!

    Trả lờiXóa
  6. 2 ong nac danh 15: 51 và minh que than men : 2 ông đi về nhà và úp mặt vào cái bồn cầu luật pháp việt nam đi , 2 ong chỉ xứng đáng xơi phân thay vì xơi cơm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái bác này có ăn được phân ko mà ăn nói như thế? Blog của dân phải để dân nói chứ? NGười ta có hiểu biết về chuyện gì người ta có quyền thể hiện và nói cho người khác biết, chứ cứ ngu si như nhau thì cái bọn tạo phản mất dạy dưới tay Trung Quốc chúng nó bảo gì làm ấy ah?

      Xóa
    2. Nặc danh23:19 Ngày 05 tháng 8 năm 2012: Bạn là tay sai cho giặc đúng không nhìn là biết. Ăn nói thì giống kẻ vô học, bị bọn Tàu khựa nó cho ít tiền thì theo nó luôn à đúng là ngu ngốc nó thể hiện ở đó đây.

      Xóa
  7. Tưởng thế nào, ngôn ngữ văn hoá thế này thảo nào đầu trò chỉ là một lũ ăn vạ lấy tiền. Xấu hổ quá các Tễu ơi

    Trả lờiXóa
  8. Ông Cặc danh 23:19 viết tiếng Việt cho chuẩn đi, học thêm cách gõ tiếng Việt nữa nhé rồi hay vào viết bài khen chê người Việt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cố làm sao được, văn hóa chỉ cao tới đó thôi

      Xóa
  9. đã đi biểu tình còn mang con nhỏ theo, để cho trẻ con thấy thì hay ho gì. Mấy chuyện đi biểu tình mà cứ nói đi nói lại hoài, các ông bà đi biểu tình thì đc gì, thế này là yêu nước hả???

    Trả lờiXóa