Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Phụ huynh của 17 thanh niên công giáo diễu hành kêu oan tại Ba đình !

 Sáng nay gần hai mươi phụ huynh của 17 thanh niên công giáo bị bắt oan từ năm ngoái hiện chưa xét xử đã kéo về Ba đình để diễu hành, kêu oan, phản đối hành vi bắt cóc, bắt giữ trái luật của nhà cầm quyền.
 Họ tập trung tại vườn Hoa Mai Xuân Thưởng và xuất phát, tiến về khu Hùng Vương, qua các phố dọc khu  Bộ ngoại giao Việt nam và các khu phố quanh lăng Hồ Chí Minh.

Tập trung tại vườn hoa mai Xuân Thưởng
Bắt đầu diễu hành qua khu Ba đình


Thắp nến cầu nguyện tối qua cho 17 thanh niên tại Nhà thờ Thái hà.







Với áo có in những dòng chữ :" con tôi vô tội, em tôi vô tội..." họ đang diễu hành quanh Ba đình.

 Cũng ngày hôm nay, giám đốc công an Hà nội Nguyễn Đức Nhanh làm tiệc chia tay, trả lại chức trong khi chưa có ai làm thay. 
  Thủ đô Hà nội hiện không những là một thủ đô lớn nhất nhì Thế giới mà còn là trung tâm của các đoàn dân oan, dân mất đất, dân bị cướp đất đai nhà cửa luôn tập trung tại các cơ quan đầu não trung ương để kêu oan, khiếu kiện, thủ đô nhếch nhác chưa từng có trong Lịch sử ngàn năm của Hà nội.

Cập nhật tiếp :

- Lúc 11 giờ trưa, lực lượng cơ động và các lực lượng chưa rõ từ đâu đến đã mang 1 xe coater đến đề nghị chở  bà con về Hà đông để giải quyết nhưng bà con không đồng ý. các phóng viên đang tiếp cận tại hiện trường và sẽ đưa tin, ảnh về các diễn biến tiếp theo.

Các lực lượng hỗn hợp không rõ của đơn vị nào chuẩn bị dồn bắt bà con.
Hành vi thô thiển của đám côn đồ.

Bộ mặt thô bỉ của nhà cầm quyền.



 Xe bắt bà con đưa về đâu chưa rõ.

- 11;30 - các lực lượng đã dồn bà con lên xe coater 24 chỗ và đưa đi đâu chưa rõ. Phóng viên sẽ tiếp tục bám sát đưa tin về diễn biến vụ việc.


Đơn kêu cứu khẩn cấp.


9 nhận xét:

  1. Các bác BCT ngồi trên xe tới công sở gặp cảnh này thấy thế nào? Là một người dân, tôi thấy xót xa lắm.

    Trả lờiXóa
  2. Dân oan tràn về Thủ đô - đó là điềm gì vậy ?

    Trả lờiXóa
  3. 14 cụ ở Ba đình đã mù, câm, điếc, vô cảm từ lâu rồi nên bà con đừng quá hy vọng vào họ nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Điềm báo ...sắp có biến lớn ! Dân làm chủ !

    Trả lờiXóa
  5. Bàn tay của Chúa đã chạm vào Hà nội, cảnh báo cho các công bộc hãy khẩn trương tìm nguồn cung cấp cống.

    Trả lờiXóa
  6. Việt Nam ngày nay: dân oan vì mất đất canh tác, dân oan vì thân nhân bị công an đánh chết, dân oan vì thân nhân bị bắt giam vô cớ, dân oan vì môi trường bị tài phiệt gây ô nhiểm dưới sự bao che của nhà nước, dân oan vì bị tham nhũng, dân oan vì bọn Tàu phù lấy mất việc do nhà cầm quyền bao che, dân oan vì bọn côn đồ hành hung cướp giật,.......
    Thiên đàng cộng sản là như vậy đó. Hèn thì tiếp tục cuối đầu chấp nhận. Còn muốn sống xứng đáng với kiếp con người thì vùng lên lật đổ lũ quỷ này.

    Trả lờiXóa
  7. Cầu mong họ sớm tìm được chân lý của sự sáng, vững tin vào một ngày gần nhất con họ sẽ được đoàn tụ sum vầy.

    Trả lờiXóa
  8. Ông Trọng cần phải lên tiếng mạnh mẽ về trường hợp này, cũng như các dân oan thì ông mới xứng là 1 nguyên thủ quốc gia, còn không ông chỉ là 1 trưởng đảng

    Trả lờiXóa
  9. Theo tôi biết giáo dân ở các giao xứ ở miền bác cũng rất đông, sao không cùng nahu đồng loat biểu tình đòi trả tư do ngay cho các thanh niên trên thay vì cầu nguyện. đối với bọn cộng sản hèn mạc này chỉ có cách đấu tranh bằng bạo lực mới mong bọn nó nhượng bộ. vài lời góp ý cùng bác Diện.

    Trả lờiXóa