Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Bầu Kiên và Dũng Bựa

Bầu Kiên đàn em của Dũng Bựa bị Đảng bắt, Dũng Bựa hôm sau đăng đàn khen ngợi trên tư cách là trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng. Phải nói là cái ban chỉ đạo này làm việc kém hiệu quả vì nó không làm việc. Đảng trưởng Trọng đã quyết định thu hồi. Nhưng trong thời gian lập ban mới thì cái BCĐ này bỗng nhiên đứng ra nhận công lao trong việc bắt Bầu Kiên.

Dũng Bựa đúng không ai bựa bằng.

Bựa là từ dân gian, chỉ sự lì lợm đến trơ tráo, không thèm đếm xỉa để tư cách, nhân cách gì cả.

Dũng Bựa sau vụ Vinasin điềm nhiêm gõ tay đập nhịp để nghe Hùng Nghệ phán không có kiểm điểm gì hết. Dũng Bựa cho con gái thâu tóm tài chính, một nhát đưa con trai lên làm thứ trưởng, một nhát đứa con trai út làm cán bộ cao cấp của Đoàn. Dũng Bựa coi như con mình đều là ngọc ngà, vĩ nhân đáng nhận trọng trách lãnh đạo. Còn con người ta là đồ vất đi hết. Bựa thế ai bựa bằng.

Đáng nhẽ đàn em bị bắt, Dũng Bựa phải đập lại đối thủ, tìm thằng đàn em nào của đối thủ mà đập. Đằng này Dũng Bựa tráo trở nhận công bắt đó là do mình. Dũng Bựa cũng từng bỏ rơi đàn em Phạm Xuân Quắc trong vụ PMU18 phải ra hầu toà. Đổi lại Dũng Bựa thoả hiệp tồn tại cùng với Mạnh Tổng thêm nhiệm kỳ nữa. Lần này chắc Dũng Bựa cũng định chơi bài thí quân. Làm thủ lĩnh bỏ quân như thế, chắc các tay sai Dũng Bựa giờ cũng nên nhìn lại số phận mình.

Dũng Bựa định thâu tóm tài chính, rồi làm quả chế độ mới như Pu Tin thì Bựa lãnh ngôi 10 năm nữa khi trưởng nam vững chãi kế nhiệm. Nhưng Hoa Nam Cục đời nào cho Bựa lộng hành. An Nam trong chính sách của Tàu là nước phên dậu, thuộc địa của Tàu trong vòng 100 năm nữa. Tàu Khựa mới chống lưng cho Đảng trưởng Trọng triệt thoái Dũng Bựa nhằm tiễu trừ mầm loạn.

Dũng Bựa chết là vì mình, chứ không phải vì dân. Đảng giết Dũng Bựa cũng vì Đảng chả phải vì nước.

Dũng Bựa gây nhiều tội ác với Dân Oan. Nhất là vụ Văn Giang, Dũng Bựa cho quân đàn áp nhân dân, nhà báo. Sau lại cho con Beo Hồng sủa vu cáo nhân dân. Giờ này Dũng Bựa có nhận ra nuôi con Beo Hồng phí công. Trong khi bọn Quanlambao tung hoành thì con Beo Hồng còn bận đi mút b... trai bao bằng tiền của Bựa.

Biết rằng Bựa chết, chả ích gì cho đất nước, có thể đất nước còn bát nháo hơn. Nhưng mà Bựa Dũng gây nhiều tội ác, tham tàn quá. Nên kẻ thù của Bựa phải giết Bựa để cướp của.

Bựa làm thứ trưởng an ninh, thống đốc ngân hàng trước kia. Nên Bựa dùng an ninh, dùng tài chính để thâu tóm thiên hạ. Bựa coi khinh lòng người. Giờ Bựa lên chảo lửa, ai mà thương được.

57 nhận xét:

  1. Cụ Vĩnh và Bác Thi nói chí lí, tới khi họ muốn đánh ta thì cho dù lãnh đạo ta có quỳ gối van xin họ họ vẫn đánh. Không biết lãnh đạo ta có biết điều này không? và có phương án để đối phó chưa hay chỉ có phương án đối phó với người dân thôi? Khi nào VN phát triển như Miến Điện, khi nào xuát hiện Thien Sein VN?

    Trả lờiXóa
  2. Dũng Bựa chết là vì mình, chứ không phải vì dân. Đảng giết Dũng Bựa cũng vì Đảng chả phải vì nước. Hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình theo đảng 30 năm rồi ní nuận đầy mình giờ không dám vào trang mạng chính thống nữa thấy nó cứ rối mù cả lên không biết đằng nào mà lần . Chỉ muốn lén lút vô trang có thông tin kiểu bình dân thôi . Không biết tại sao nữa ? hình như là biết mình bị hổng kiến thức về ní nuận cncs . Còn thực tế thì chưa thấy gì sáng sủa chỉ thấy tối om thôi . Khổ nhất là mất lý luận và thực tiễn toi cơm hơn 50 năm lầm đường lạc lối .

      Xóa
  3. Bài viet dánh trúng toi loi cua 3D,nhung van phong tho bi qúa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tả đống phân thì dùng văn phong gì hả bác?
      Đằng này bọn chúng còn thối hơn cả đống phân.

      Xóa
    2. Chính xác. Đồng ý với bác Nặc danh03:43
      Không thể dùng mỹ từ cho bạo chúa côn đồ như bọn đó được
      Có khen nịnh nó, lạy lục nó, khuyên bảo nó, cảnh tỉnh nó bằng ngôn ngữ của loài người văn minh nó cũng chẳng nghe thủng lỗ tai, phí lời !

      Cứ thế mà viết !

      Xóa
    3. Thúi!!!( Ông thúi )

      Xóa
  4. Hôm 22.8, sau khi nghe các vị đại diện Thanh tra chính phủ, Bộ Công an giả nhời lòng và lòng vòng về chuyện để cá lớn Dương Chí Dũng sai phạm tè le nhưng vẫn được bổ nhiệm chức vụ cao hơn, và lọt lưới êm thấm (đến giờ này vẫn chưa biết chàng trốn trong đống rơm nào), nữ dân biểu Lê Thị Nga đã cáu tiết vặc một phát, ngắn gọn nhưng hết sức đầy đủ:

    "Thanh tra cứ thanh tra, bổ nhiệm cứ bổ nhiệm, điều tra cứ điều tra, và cuối cùng thì ông Dũng vẫn cứ trốn thoát".

    Hehe, hết sảy. Cám ơn chị Nga.

    Trả lờiXóa
  5. Vụ "bầu" Kiên bị bắt và bầy quạ đen
    Báo vì dân
    Từ khi ông Nguyễn Đức Kiên, tức "bầu" Kiên bị cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ về tội kinh doanh trái phép. Việc điều tra của cơ quan Công an bắt đầu từ đơn thư tố giác sai phạm của 3 công ty do "bầu" Kiên lập ra và làm Chủ tịch HĐQT. Thế là báo chí tập trung khai thác các thông tin liên quan để cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính xác và đầy đủ về hành vi kinh doanh trái phép của ông Kiên diễn ra như thế nào, nó gây hậu quả ra sao ...
    Nếu chỉ dừng tại đây thì không có gì phải nói. Nhưng sự kiện này lại được hàng loạt các trang web như BBC, RFA, RFI .... và các blog cá nhân chống đối "quen thuộc" như "đàn quạ đen, danoan2012 thi nhau ăn thịt xác chết" đưa tin về đề tài trên với các tiêu đề rất kêu như: "Bầu kiên và dũng bựa,Vụ Nguyễn Đức Kiên bị bắt : Đấu đá trong nội bộ Đảng ?", "Hệ lụy chính trị của việc bắt Bầu Kiên?", "Thủ tướng lên tiếng sau vụ Bầu Kiên", "Lổ hổng nào trong hệ thống tạo nên bầu Kiên?", "Cùng chủ động-phòng chống với đồng chí Thủ tướng", "Đánh án Kiên “bạc” chỉ là một phần của chuyên án chính trị bảo vệ chế độ", "BỐ GIÀ KIÊN ĐÃ KHAI", "BỐ GIÀ KIÊN GẶP AI TRƯỚC KHI BỊ BẮT", "Chủ tịch Sang nêu quyết tâm chỉnh đốn". Họ đã cố tình gắn việc bắt "bầu" Kiên vào "câu chuyện đấu đá" giữa các nhà lãnh đạo Việt Nam mà họ vẽ ra làm cho người đọc tò mò. Nhưng sự thật là gì?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chó CAM Trung duc sủa bâng quơ chả trúng vào đâu, kỳ này Dũng Bưa bận rộn tháo chạy chắc quên cho bọn CAM này tí cứt nên chúng sủa vớt vát yếu quá ..he he....

      Xóa
    2. Thợ săn độc tàilúc 03:47 24 tháng 8, 2012

      Trung duc hỏi "sự thật là gì?" Sự thật là Trung duc cố lấy bàn tay bẩn của mình để che bầu trời. Ăn cơm chúa múa tối ngày nhưng não cũng nên hoạt động một tý chứ đừng lưỡi gỗ cả đời như thế. Đã yếu mà còn ra gió làm trò cười cho thiên hạ.

      Xóa
    3. Sự thật là có một bầy sâu đang phà hoại Hoa màu trà trọng thế thôi.

      Xóa
  6. Quạ ăn thịt người ?
    Việc bắt giam "bầu" Kiên thực chất chỉ là một sự việc bình thường, ông ta có sai phạm về kinh tế thì Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ là bình thường, đúng chức năng, vụ việc này không ảnh hưởng đến đối ngoại, An ninh quốc gia thì việc gì phải đem lực lượng An ninh ra ?.
    Dẫn chứng sự xuyên tạc của 1 blog phản động ra đây: blog "Danoan" đưa tin: " Bầu Kiên đàn em của Dũng Bựa bị Đảng bắt, Dũng Bựa hôm sau đăng đàn khen ngợi trên tư cách là trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng.... Biết rằng Bựa chết, chả ích gì cho đất nước, có thể đất nước còn bát nháo hơn. Nhưng mà Bựa Dũng gây nhiều tội ác, tham tàn quá. Nên kẻ thù của Bựa phải giết Bựa để cướp của.." vẽ ra bức trang khủng khiếp mà trẻ con cũng vẽ được, nhưng rồi thì sao. Một blog phản động chuyên thêu dệt toàn chuyện "cung đình" mà lại lo ảnh hưởng đến vụ án ? Thật nực cười, họ nghĩ người đọc ngây thơ đến thế sao?
    "Bầu" Kiên bị bắt vì tội kinh doanh cổ phiếu, lũng đoạn thị trường nhằm thâu tóm các ngân hàng.
    Họ tập trung thêm mắm muối, thêu dệt nên chuyện đấu đá giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, các tướng Công an khác, và các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị. Lôi cả vợ con vào các chuyện chính trị cho nó mùi mẫn, thuyết phục bạn đọc một các vô trách nhiệm.
    Làm vì ai? Ai hưởng lợi ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. càng sủa càng thấy dốt..he he...

      Xóa
    2. Bác nghĩ ai có lợi? Nói ra nghe chơi.

      Xóa
  7. Nói cho bọn chó CAM biết: nếu thấy yếu quá thì gọi lũ bầy đàn chúng mày lại sủa cho vui nhé.. he he...

    Trả lờiXóa
  8. ông nội mày đi uống cà feeee đây, bọn CAM chúng mày tập trung đó đi, đợi ô mày về thưởng nhé..he he...

    Trả lờiXóa
  9. Với các trang BBC (Anh), RFA (Mỹ), RFI (Pháp) ...thì họ làm vì cái gì và làm cho ai thì mọi người đã biết. Một câu trả lời chắc chắn là họ làm vì tiền (lượng bạn đọc càng cao thì càng có tiền) và làm cho chính họ, cho đất nước họ. Đừng có mơ họ làm việc cho nhân dân Việt Nam!

    Với các trang blog cá nhân như "Danoan2012,anhbasam,xuandienhannom,Dân Làm Báo", "Quan Làm Báo", "NHÂN QUYỀN VÀ TỰ DO", "AnhHaiSG"...... và các trang điểm tin "vẽ lại bức trang toàn cảnh". Tất cả được vẽ thiên biến vạn hóa, có những lúc tưởng như đất nước này đang dưới vực thẳm!. Nào là hạ bệ Thủ tướng, nào là chân tay ông này, phe cánh ông kia, bình loạn cả lên. Cả ngàn lý do và mục đích! Chỉ có nhân dân Việt Nam lãnh đủ.

    Dẫn chứng ra đây, họ thêu dệt: Nào là "Tổng Bí thư sử dụng Bộ trưởng Công an bẻ tay chân của Thủ tướng nên bắt bầu Kiên", nào là không sử dụng An ninh mà sử dụng cảnh sát, họ còn nói "Thủ tướng chỉ đạo bắt bầu Kiên là vì đối thủ của con gái Nguyễn Thanh Phượng"......Qua đó cũng đủ biết họ xuyên tạc đến cỡ nào vì lời thêu dệt quá mâu thuẫn. Một đứa bé cũng đủ hiểu không bao giờ tự chặt tay mình như những lời bịa đặt trên.


    Đàn quạ ăn xong vụ "bầu" Kiên, vỗ cánh bay đi tìm miếng mồi khác
    Quả đúng là một đàn quạ đen đang thi nhau xâu xé, thêu dệt, bịa đặt tất cả lãnh đạo cấp cao Việt Nam, từ Tổng Bí thư trở xuống, sử dụng truyền thông vẽ ra một bức tranh kinh khủng. Làm mọi người nghĩ rằng nội bộ đang mâu thuẫn khủng khiếp, đất nước suy yếu. Làm cho nhân dân không còn tin tưởng vào Đảng, Chính phủ.
    Thật là nguy hiểm./.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân đã không tin tưởng Đảng từ lâu rồi. Các Blog chỉ là tiếng nói của nhân dân thôi. Dân nghèo chúng tôi ai cũng biết những người bị bắt như các Blogger, ... vì họ yêu nứớc và còn bắt Đoàn Văn Vương tức là bắt chúng tôi. Dân nghèo đều biết Đảng và nhà nước đang lợi dụng vào sự kém hiểu biết của chúng tôi chứ .

      Xóa
    2. Ôi giời ông Trung duc ơi! làm ơn tắt cái loa rè tuyên giáo công an lạc điệu đi cho bà con nhờ. Chả có tý common sense nào cả, ớn quá là ớn

      Xóa
    3. Trung duc đúng là loại đầu đất, sinh ra để làm nô lệ

      Xóa
    4. Thiet la rau cai ong Trung Duc nay , lay nick thi hay lam ma noi chang thay hay chut nao ... Bac co can phai neu day du chuc vu cua may ong quan do kg ? neu khong co chuc vu di kem voi ten la bac bi tru tien bo dit ???

      Xóa
    5. Không tin vào Đảng lâu rồi Bác ơi.

      Xóa
    6. Nghe y het cai loa cap xa

      Xóa
  10. Bực cái blog này không chịu duyệt comment cứ để mấy con chó CS vào sủa vớ vẩn thật mất hứng. Hay là chủ blog đang muốn phát huy tinh thần dân chủ.

    Trả lờiXóa
  11. Phát huy tinh thần dân chủ chứ Bác , cứ để vậy!sangmat

    Trả lờiXóa
  12. thằng/con bựa Trung duc này vẫn còn thích bưng bô cho bố nó Dũng bựa. Loại này ăn quen rồi nên nhịn không quen. Cơm ăn không muốn, lại muốn ăn .ứt.

    Trả lờiXóa
  13. đỉnh kao chý tuệlúc 04:20 24 tháng 8, 2012

    Bà con tha cho Trung duc. Anh này đáng thương hơn đáng giận. Não liệt rồi mà lưỡi vẫn hoạt động mới sinh ra trớ trêu thế này

    Trả lờiXóa
  14. Tôi không tin, không hy vọng gì ở cái đảng này nữa đâu.Cứ cho là phản động cũng được nhưng tôi không phản dân, hại nước.

    Trả lờiXóa
  15. Quí vị coi báo công an ND(23.08.2012) mạ lị dân nghèo chúng tôi là đồ ngu này.Nông dân nghèo nào mà hiến 2500m2 đất cho nhà nước rồi lấy gì mà ăn? Quí vị cán bộ nhà nước giàu sang toàn là biệt thự villa, của cải đầy ngập sao không dâng đất, dâng nhà đi , mà bảo dân nghèo chúng tôi phải làm.Dân nghèo chúng ta theo đà này chắc phải tự bảo vệ đất đai của chúng ta , và đừng trông cậy gì vào CA hay nhà nước.
    Họ càng ngày càng tham , chỉ muốn có lời mà khỏi cần bỏ vốn.
    CA các người khỏi cần khen ngợi cầu mồi , chúng tôi ớn tới cổ rồi. Quí vị đừng đem những đòn tâm lí rẽ tiền ra xài với chúng tôi. Chúng tôi nghèo chớ không có ngu.

    Trả lờiXóa
  16. "Công An Mạng (CAM) Trung dục" từ khi được Dũng bựa thả cho sủa, cắn lung tung chắc có thêm tiền bồi dưỡng, các Bác cứ gọi đó là "cứt". Để cho nó kiếm "cứt" về nuôi vợ con. Các Bác đánh hội đồng thế nầy chắc nó phải chết sớm, lấy ai đem "cứt" về cho bầy chó ở nhà. Thằng Dũng tuy ngu dốt mà độc địa vô cùng, nó sắp chết mà bầy chó còn trung tín sủa vang. Dù sao bầy chó nầy cố gắng sủa "tốt" sẽ được bọn bán nước mướn lại cho ăn "cứt" Tàu.

    Trả lờiXóa
  17. Thằng Trung Duc nay bị Tâm thần phân liệt các bạn ơi, nhìn giọng văn nhừa nhựa như không biết chút gì về tình hình hiện nay thì biết ngay là nó đang xài thuốc rồi. Ặc ặc!!!

    Trả lờiXóa
  18. Đừng tin và hành động thep những lời lẽ của bọn phản động Hãy tin và làm theo đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tin rồi... biển đảo mất rồi, biên giới lùi rồi, rừng Tây Nguyên bô xít mất rồi... còn có đứa con gái đang cho học tiếng Tàu nốt mai cho đi làm vợ xứ Tàu...

      Xóa
    2. mấy chú CAM rảnh quá vô blog người khác phá phách gây rối trật tự trị an, vô ý thức, đấy mới thực là "thế lực thù địt".. có ngon thì ra ngoài biên ải đảo xa mà khoác lác với bọn tàu khựa... thử làm 1 cử chỉ đẹp đi rồi hãy vào đây khuyên bảo dân ngu chúng tôi mới tin được, cứ mà khơi khơi nói trên trời dưới đất thì chỉ có vượn người mới mà tin nghe chưa mấy thằng ranh con...

      Xóa
    3. Tin vào Đảng chết không kịp ngáp đó Bác ơi.

      Xóa
    4. Một quốc gia dân chủ không có cái gọi là "đường lối lãnh đạo của đảng và nhà nước" mà mọi công dân đều sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật và đương nhiên pháp luật phải được thực thi một cách đúng đắn và nghiêm minh. Kể cả Tổng thống hay Thủ tướng mà vi phạm pháp luật cũng có thể bị tống cổ vào tù.

      Xóa
  19. Tôi nghe Trung đức nói rất hợp tình hợp lý đó chứ. Còn lại một loạt comment ở dưới đúng là loại quạ đen. Thứ vô học sự đần độn về nhận thức, Ngu dốt về văn hóa, Toàn những lời lẽ thô tục đáng khinh bỉ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với Nặc danh09:00 Ngày 24 tháng 8 năm 2012 :

      Tôi thì lại cho rằng những hạng nô bộc côn đồ như bạn đây lại là chuyên gia đi chửi thuê chém mướn kiếm gạo nuôi vợ con cơ chứ, sao lại " Chuột chù chê khỉ hôi" như vậy?

      Xóa
    2. Tiếng Việt tiểu họclúc 11:48 24 tháng 8, 2012

      Theo những gì Nặc danh 09:00 viết thì Trung đức và những người giống như vậy là thứ có học "sự đần độn về nhận thức, Ngu dốt về văn hoá". Đương nhiên những thứ này người bình thường không ai muốn học cả.

      Xóa
  20. ĐCM Diện điên rồi bà con ơi.

    Trả lờiXóa
  21. ĐCM chúng mài chỉ lừa bố. Bố đéo tin tụi mài, tin tụi mài nên đời bố khổ lắm rùi, đến giờ đầu 2 thứ tóc rùi mà vẫn tay trắng, trong khi chúng mài tuyền biệt thự xe hơi vợ con chúng mài tuyền ăn chơi trác táng, ĐCM chúng mài bữa chúng mài ăn tuyền sơn hào hải vị cả ngàn đô la, còn bữa cơm của chúng bố tuyền rau mắm. Khốn nạn chưa?

    Trả lờiXóa
  22. Ai đã chuyển 50% tài sản quốc gia vào túi các bố già?

    Trả lờiXóa
  23. mấy chú CAM rảnh quá vô blog người khác phá phách gây rối trật tự trị an, vô ý thức, đấy mới thực là "thế lực thù địt".. có ngon thì ra ngoài biên ải đảo xa mà khoác lác với bọn tàu khựa... thử làm 1 cử chỉ đẹp đi rồi hãy vào đây khuyên bảo dân ngu chúng tôi mới tin được, cứ mà khơi khơi nói trên trời dưới đất thì chỉ có vượn người mới mà tin nghe chưa mấy thằng ranh con...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đánh dân thì được chứ đánh Tàu sao dám. Lũ đó hèn mà.

      Xóa
  24. Trong những năm qua, nếu không có sự lãnh đạo đúng đắn của đảng và chính quyền nhà nước thì người dân chúng ta vẫn là nô lệ cho thực dân, đế quốc rồi, những thằng viết nên cái blog này toàn là bọn bán nước hại dân, chỉ biết nói xấu đảng chính phủ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc cái tin này đi thằng ngu my love kia rồi mới hiểu tại sao người dân lại sợ cái "sự lãnh đạo đúng đắn của đảng và chính quyền nhà nước"

      """Bức ảnh tân lãnh đạo Triều Tiên chụp cùng một đại gia đình gần đây được coi là một thất bại trong việc thể hiện hình ảnh một Kim Jong Un thân thiện.
      Trong khi khuôn mặt của nhà lãnh đạo trẻ đầy niềm vui, háo hức thì đại gia đình chụp cùng ông trông có vẻ như đang sợ hãi. Không ai nở một nụ cười dù là gượng gạo, thậm chí trông họ còn mếu máo.

      Tân lãnh đạo Triều Tiên hớn hở trong khi cả gia đình lại mếu máo

      Bên cạnh đó, cộng cồng quốc tế cũng không khỏi bất ngờ khi truyền hình Triều Tiên phát sóng một buổi hòa nhạc có các nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Disney ở Mỹ, quốc gia vốn bị coi là “thù địch” của Triều Tiên.
      Tuy nhiên, bức ảnh trên lại được coi là một thất bại trong việc thể hiện hình ảnh thân thiện này.

      (Theo TPO, Huffingtonpost)

      Xóa
    2. thêm một thằng THÙ ĐỊT nữa đây bà con ơi

      Xóa
  25. thế nà thế làolúc 13:25 24 tháng 8, 2012

    Thằng Hàn Quốc xui xẻo không có đảng quang vinh nãnh đạo mà sao nó giàu mạnh, nó làm ra đủ thứ trên đời mà cái gì cũng tốt hơn chúng mình nà sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ngày xưa bọn Nam Hàn sang Việt Nam đánh thuê còn bây giờ thằng Mỹ là lính đánh thuê cho Hàn Quốc. Hàn Quốc trả tiền cho Mỹ.Đây này ai dịch hộ tí.

      "...But do they pay for the U.S. help?

      Indeed, they do. South Korea has regularly signed agreements spelling out its "burden sharing" responsibility for U.S. troops. The current agreement, which was signed by representatives of the two governments in January 2009, covers the five-year period between 2009 and 2013.

      The financial burden South Korea must shoulder, converted into dollars, is about $694 million. That amount will rise for each of the succeeding four years at an amount pegged to inflation. The prior agreement covered 2007 and 2008, with payments totaling $664 million and $678 million in 2007 and 2008, respectively".
      http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2011/apr/01/donald-trump/donald-trump-says-south-korea-doesnt-pay-us-troop-/

      Xóa
    2. Đấy chính là sụ ngu dốt của mày. Thế thì mày theo cái thằng mỹ để ăn sung mặc sướng đi. Độc lập dân tộc,chủ nghĩa XH chính là con đường mà bác hồ đã lựa chọn. Chú mày hiểu gì về ưu thế của chế độ xhcn. Chú mày về bảo bố mẹ mày dạy lại những kiến thức cơ bản nhất đi. Nếu vẫn không hiểu thì đào mả ông mả tổ mày lên mà hỏi, ông bà, tổ tiên mày từ xưa đến nay chiến đấu, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ dân tộc là vì cái gì.Nếu không thì ông bà cha mẹ mày cũng là bè lũ bán nước, do đó có truyền thống gia đình dòng tộc nên mày là kẻ bán nước, phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân cũng không có gì lạ. Thật đáng thương cho mày sinh gia trong cái gia đình như thế. Lúc đó mày đáng thương hơn là đáng giận.

      Xóa
    3. đường bác chọn là cứt khô gì mà bắt mọi người phải theo, đường bắc thuộc à , hay là đường bóp cổ dân nghèo, nói đi cưng

      Xóa
    4. @Nặc danh19:41 Ngày 24 tháng 8 năm 2012

      Có bác Hồ làm chứng đâý nhé.Ưu thế của CNXH là gì?. Là con người mới XHCN để cải tạo XH và xây dựng CNXH rồi tiến lên cái gì gì đấy.Thế mà chú này ăn nói như thế thì là con gì đây?.
      Ưu thế gì đâu mà công nhân chúng tôi ốm đói, bị chủ bóc lột đến teo cơ mà không dám kêu.Ưu thế gì mà khi đau yếu vào nhà thương nếu không có phong bì có khi phải nằm dưới sàn.Thôi không nói nữa kẻo lại cho là phản động.

      Xóa
  26. địt mẹ tao cũng ghét cái thằng dũng bựa cái mặt nhơn nhơn, cho nó chết ở tù mọt gông cho rồi lẹ dùm cái

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầy giáo già HNlúc 15:11 25 tháng 8, 2012

      Thực ra bầu Kiên chỉ là 1 thương gia bình thường như các thương gia khác, trong thời buổi sơ khai của kinh tế thị trường của VN, những đại gia phất lên rồi bị bắt cũng là hết sức bình thường.Sở dĩ vụ việc làm nóng dư luận xã hội là do: đại đa số nhân dân lao động đang phải đánh vật với cuộc sống bởi vì giá cả chỉ tăng lên không giảm, cuộc sống bị nạn tham nhũng nó làm cho mỗi bước đi đều phải có tiền,dân thì bị thu hồi đất để làm biệt thự cho các quan chức và các đại gia ở, dân ta đa số còn nghèo mà một số người thì số cuộc sống vương giả! Sở dĩ có những bầu Kiên là vì sự hư hỏng của một bộ phận không nhỏ đảng viên CS đã thaois hóa biến chất, họ biến thành sâu mọt. Họ đã làm xấu Đảng CS trong mắt nhân dân. vì lo cho sự tồn tại họ bất chấp đàn áp nhân dân, đàn áp dư luận...Những sự việc này hoàn toàn có thật, nếu ai không thừa nhận thì chính mình đã tự lừa đối mình. Vấn đề người nhìn nhận xã hội đang đứng ở đâu trong xã hội hiện nay, nếu họ là những con em cán bộ có chức có quyền hay các đại gia, hoặc những người đang nằm trong bộ máy của nhà nước, được đãi ngộ không phải lo chuyện cơm ăn, áo mặc, không phải lo con cái học hành thì họ sẽ coi những người viết bloger là các kẻ xấu, là kẻ thù địch, coi những Nguyễn Xuân Diện , Lê Hiền Đức, Phạm Hiếu Đằng, Buig Văn Bồng... là kẻ xấu là kẻ bất mãn chế độ.Vậy nên tranh cái vô cùng không bao giờ dứt. Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay.
      Nhưng sự thực thì không thể chối bỏ được, thời đại thông tin, càng bưng bít, càng trấn áp, đe nạt thì càng phản tác dụng.
      Đảng CS, chế độ XHCN cũng chỉ là một giai đoạn trong lịch sử phát triển của loài người, không phải là cái bất biến. Vậy nên đừng ai đó ngộ nhận rằng có Đảng dân tộc ta mới có ngày nay! Trong 4000 năm lich sử dân tộc Vn mới có đảng CS 82 năm,các nước phát triển trên thế giới đâu thấy vai trò của Đảng CS?
      Chúng ta không nên nhìn một cách phiến diện, theo kiểu trong nhà nhất mẹ nhì con, như vậy đất nước chúng ta không phát triển được!
      Chúng ta không thể bắt chước Bắc Triều tiên: đói khát nhưng vẫn phải tung hô lãnh tụ như vua chúa phong kiến, càng không thể khóc lãnh tụ theo bắt nhịp của an ninh được!
      Thế giới luôn vận động, vận động để tồn tại, dòng nước đứng im là dòng nước chết. xã hội VN cũng không nằm ngoài quy luật đó! Không xa nữa đâu!

      Xóa
    2. Thầy giáo già HNlúc 15:16 25 tháng 8, 2012

      Thực ra bầu Kiên chỉ là 1 thương gia bình thường như các thương gia khác, trong thời buổi sơ khai của kinh tế thị trường của VN, những đại gia phất lên rồi bị bắt cũng là hết sức bình thường.Sở dĩ vụ việc làm nóng dư luận xã hội là do: đại đa số nhân dân lao động đang phải đánh vật với cuộc sống bởi vì giá cả chỉ tăng lên không giảm, cuộc sống bị nạn tham nhũng nó làm cho mỗi bước đi đều phải có tiền,dân thì bị thu hồi đất để làm biệt thự cho các quan chức và các đại gia ở, dân ta đa số còn nghèo mà một số người thì số cuộc sống vương giả! Sở dĩ có những bầu Kiên là vì sự hư hỏng của một bộ phận không nhỏ đảng viên CS đã thaois hóa biến chất, họ biến thành sâu mọt. Họ đã làm xấu Đảng CS trong mắt nhân dân. vì lo cho sự tồn tại họ bất chấp đàn áp nhân dân, đàn áp dư luận...Những sự việc này hoàn toàn có thật, nếu ai không thừa nhận thì chính mình đã tự lừa đối mình. Vấn đề người nhìn nhận xã hội đang đứng ở đâu trong xã hội hiện nay, nếu họ là những con em cán bộ có chức có quyền hay các đại gia, hoặc những người đang nằm trong bộ máy của nhà nước, được đãi ngộ không phải lo chuyện cơm ăn, áo mặc, không phải lo con cái học hành thì họ sẽ coi những người viết bloger là các kẻ xấu, là kẻ thù địch, coi những Nguyễn Xuân Diện , Lê Hiền Đức, Phạm Hiếu Đằng, Buig Văn Bồng... là kẻ xấu là kẻ bất mãn chế độ.Vậy nên tranh cái vô cùng không bao giờ dứt. Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay.
      Nhưng sự thực thì không thể chối bỏ được, thời đại thông tin, càng bưng bít, càng trấn áp, đe nạt thì càng phản tác dụng.
      Đảng CS, chế độ XHCN cũng chỉ là một giai đoạn trong lịch sử phát triển của loài người, không phải là cái bất biến. Vậy nên đừng ai đó ngộ nhận rằng có Đảng dân tộc ta mới có ngày nay! Trong 4000 năm lich sử dân tộc Vn mới có đảng CS 82 năm,các nước phát triển trên thế giới đâu thấy vai trò của Đảng CS?
      Chúng ta không nên nhìn một cách phiến diện, theo kiểu trong nhà nhất mẹ nhì con, như vậy đất nước chúng ta không phát triển được!
      Chúng ta không thể bắt chước Bắc Triều tiên: đói khát nhưng vẫn phải tung hô lãnh tụ như vua chúa phong kiến, càng không thể khóc lãnh tụ theo bắt nhịp của an ninh được!
      Thế giới luôn vận động, vận động để tồn tại, dòng nước đứng im là dòng nước chết. xã hội VN cũng không nằm ngoài quy luật đó! Không xa nữa đâu!

      Xóa