Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

'Không bị ai kích động biểu tình'

 

Tiến sỹ Nguyễn Quang A, người tham gia vào các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội vừa qua, nói rằng không ai 'kích động hay xúi giục' ông đi biểu tình cả.
Ông cho rằng ‘có hai thế lực kích động người dân biểu tình’.
"Đó là những hành động xâm lược bành trướng rất là thô thiển của nhà cầm quyền Trung Quốc và sự đàn áp của lực lượng an ninh (Việt Nam)," ông nói.
Ông cũng không đồng ý rằng những người đi biểu tình chống Trung Quốc là ‘chống chế độ’.
“Không có một người đi biểu tình nào chống hành động ngang ngược của Trung Quốc mà đòi lật đổ chính quyền này cả,” ông nói.
Khi được hỏi liệu sẽ có các cuộc biểu tình tiếp theo hay không trước việc Trung Quốc đang có các hành động leo thang liên tiếp thì ông A trả lời rằng ‘Trung Quốc ngày càng ngang ngược bao nhiêu thì sẽ càng có nhiều người biểu tình bấy nhiêu’.

BBC

53 nhận xét:

  1. Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa, từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, ngàn bão tố phong ba ta vượt qua, vượt qua, vượt qua". Đó là lời mở đầu bài hát "Nơi đảo xa" của nhạc sĩ Thế Song được ca sĩ Trọng Tấn thể hiện đầy thành công làm cho trái tim mỗi một người con đất Việt không khỏi bồi hồi, súc động khi nghe giai điệu của ca khúc này. Nơi ấy- nơi đảo xa ấy có những người con của đất nước đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió canh giữ biển trời cho Tổ quốc yêu thương.

    Trả lờiXóa
  2. Đây thực chất là âm mưu bẩn thỉu của họ nhằm nợi dụng vấn đề tranh chấp và giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông để chống phá Đảng, chống phá Nhà nước ta, tuyên truyền nhằm làm mất niềm tin của quần chúng nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước.

    Trả lờiXóa
  3. Thử hỏi, Đảng và Nhà nước ta có "hèn nhát", có "cắt đất", "bán biển" cho Trung Quốc không khi khẳng định trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông thì:"Quyền lợi về kinh tế có thể thương lượng, thỏa hiệp nhưng chủ quyền quốc gia, dân tộc là thiêng liêng, là bất di bất dịch, bất khả xâm phạm, không được để mất dù chỉ là một cen-ti-mét" trên mảnh đất biển đảo thiêng liêng mà cha ông ta để lại? Những phát ngôn mạnh mẽ, những công hàm ngoại giao "cực lực phản đối" và "lên án" về mặt ngoại giao được gửi tới Đại sứ quán Trung Quốc, khi họ có những động thái trắng trợn vi phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông như: thành lập khu hành chính- cái mà Trung Quốc gọi là "khu hành chính Tam Sa", cắt cáp tàu Bình Minh, tàu Viking II, bắt giữ trái phép ngư dân Việt Nam, mở thầu các lô dầu khí thuộc chủ quyền Việt Nam...đã gây được ấn tượng, tranh thủ được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

    Trả lờiXóa
  4. những luận điệu tuyên truyền: Đảng, Nhà nước ta "hèn nhát" không dám đứng lên chống lại những yêu sách ngang ngược của Trung Quốc. Đảng, Nhà nước ta "cắt đất", "bán biển" cho Trung Quốc để bảo vệ địa vị, quyền lợi lãnh đạo của mình ở trong nước là hoàn toàn sai trái, bịa đặt, là luận điệu tuyên truyền phá hoại tư tưởng , thể hiện âm mưu thâm độc của thế lực xấu lợi dụng việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông để chống phá Đảng, chống phá Nhà nước ta. Nhằm làm mất niềm tin của quần chúng nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lí xã hội của Nhà nước.

    Trả lờiXóa
  5. Là một người dân Việt Nam yêu biển đảo, yêu quê hương, căm thù, kiên quyết chống lại "chủ nghĩa bành trướng" của Trung Quốc. Nhưng trong giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, chúng ta có lòng yêu nước là "một trái tim nóng". Nhưng đi đôi với đó là phải tỉnh táo, có "một cái đầu lạnh", khôn ngoan, cảnh giác trước mọi âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tránh mắc vào "cái bẫy" đã được giăng sẵn trở thành "bù nhìn", "con tốt thí mạng"trong "trò chơi chính trị" của kẻ thù.

    Trả lờiXóa
  6. vì trung quốc là một nước lơn hơn chúng ta rất nhiều , về mọi mặt chúng đều hơn chúng ta nên chúng ta không thể dùng những biện pháp thông thương để đối phó được. Do đó chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng vào đường đi và chính sách mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra.

    Trả lờiXóa
  7. Hài , nói thế chứ cho mấy ông , mấy bà đấy đi làm chính trị , lo những chuyện lớn , công to việc lớn của đất nước xem họ giải quyết như thế nào, quyền lợi càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn, chúng ta cũng cần phải thông cảm cho nhà nước, không phải cái gì cũng có thể lôi bạo lực ra giải quyết được, chiến tranh là thứ mà chẳng ai muốn cả

    Trả lờiXóa
  8. thằng bệnh hoạn nào xuyên tạc đảng cộng sản việt nam nhu nhược, hèn nhát trong giải quyết vấn đề liên quan tới tranh chấp biển đông vậy, không có não hay não phẳng mà nói vậy sao, chủ trương của đảng cũng như nhà nước là dùng biện pháp đàm phán để giải quyết, đó là hướng đi đúng, có lợi chứ không phải là nhu nhược hèn nhát nhé

    Trả lờiXóa
  9. quan điểm chỉ đạo trong xử lý những vấn đề liên quan tới tranh chấp trên biển đông của đảng và nhà nước ta luôn luôn rất rõ ràng, đó là kiên quyết giữ vững chủ quyền biển đảo của tổ quốc, tuy nhiên chúng ta luôn luôn hạn chế tốt đa khả năng sử dụng vũ trang, đó là một quyết định hết sức sáng suốt

    Trả lờiXóa
  10. Có gì lạ không? Tất cả đều rất lạ khi nói đến chủ quyền đất nước, Tàu Lạ, Nước Lạ, Dân Lạ và nổi bật gần đây nhất là Cờ Lạ 6 Sao.
    Tất cả những gì liên quan đến nước mẹ CHNDTQ đã được Đảng ta hỏi ý kiến trước khi quyết định. Đàn áp, bỏ tù người biểu tình, học viên Pháp luân Công, ngay cả cướp đất của nông dân củng là học theo chính sách nước mẹ TQ. Nếu Bộ Trưởng/Thứ Trường Ngoại Giao Việt Nam mà có mặt ở hội nghị mới chính là chuyện lạ trong khi đã có Trương Chí Quân làm đại diện.

    Trả lờiXóa
  11. các bạn cứ đừng ở cương vị người thứ 3 để bình xét,đúng là nhìn trung quốc lấn ép như thế ai mà không tức,các bạn hãy hiểu như xem bóng đá vậy ,việt nam chẳng hạn khi đội nhà thua ai chả cú sốt ruột nóng lòng bảo dâng lên ồ ạt đi kiếm bàn thắng đi,tức quá lại phán cậu thủ này thế nọ thế kia,nhưng hãy hiểu chúng ta yếu hơn họ phải bình tĩnh mà tìm hưởng tấn công chớ mất bình tĩnh rồi tự lộ điểm yếu của mình phản công càng đau

    Trả lờiXóa
  12. Việt Nam đang đẩy mạnh việc phát triển các vũ khí quân sự để có thể chống chọi với tình huống xâu nhất có thể xảy ra. Nhưng không phải vì thế mà Việt nam chỉ biết chạy theo vũ khí mà không dùng các nghệ thuật đàm phán trên lĩnh vực ngoại giao cả. Ông cha ta đã nói rằng người thông minh sẽ dùng đầu óc chứ không dùng chân tay mà!

    Trả lờiXóa
  13. Với sự trang bị hai chiếc tau ngầm Hà Nội và Tp.HCM, tôi tin rằng hải quân của chúng ra nói riêng và quân đội nhân dân Việt Nam nói chung sẽ rất mạnh đấy. trước sự ngông cuồng cua Trung Quốc ở Biển Đông thì đấy có thể nói là câu trả lời NGẦM cho Trung Quốc, bởi thế mà thời gian gần đây, chúng ta không còn thấy những hành động chà đạp lên công lí của chúng nữa.

    Trả lờiXóa
  14. Từ xưa tới nay, nhân dân ta luôn muốn được sống trong hòa bình, muốn có được cuộc sống bình yên.Đảng và nhà nước ta thấu hiểu điều đó nên mới không dùng quân sự để đáp trả lại những hành động của Trung Quốc khi chưa cần thiết. Việc thời gian qua nhà nước ta tăng cường sức mạnh cho quân đội là có thể thấy nhà nước ta có sự chuẩn bị và đề phòng nhất đinh, điều đó chúng tỏ nhà nước ta không hèn nhát một chút nào cả.

    Trả lờiXóa
  15. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được những nhận thức chung quan trọng, trong đó có việc xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trên cơ sở phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt”. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc là ưu tiên trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đây là chính sách nhất quán, lâu dài của Đảng và Nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  16. Trách nhiệm của cơ quan ngoại giao nước ta tại Trung Quốc là làm sao góp phần duy trì và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; góp phần thúc đẩy thực hiện nghiêm chỉnh các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; giải quyết các vấn đề do lịch sử để lại giữa hai nước, góp phần tạo dựng môi trường quốc tế xung quanh hòa bình, thuận lợi cho công cuộc xây dựng kinh tế và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước ta.

    Trả lờiXóa
  17. Tôi hi vọng rằng, những tiếng nói tiêu cực, không có lợi cho quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, kích động hận thù dân tộc trên một số báo và trang mạng của Trung Quốc không phải là tiếng nói chính thống của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. không thể để cho cái bọn phản lợi dụng tình hình này mà kích động, lôi kéo những cuộc bạo loạn được.

    Trả lờiXóa
  18. Chúng ta đã bày tỏ lập trường rất rõ ràng về những hành động đơn phương vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam gần đây. Tôi muốn khẳng định rằng, đường lối đối ngoại của Việt Nam là nhất quán và kiên định trong việc giải quyết những vấn đề trên Biển Đông thông qua biện pháp hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế. nhưng không để cho bọn chúng lấn tới được.

    Trả lờiXóa
  19. Trong lúc này, chúng ta lại cần phải giương cao hơn nữa ngọn cờ chính nghĩa CS TQ, hòa bình và hợp tác, vì đây là xu hướng lớn của khu vực và thế giới, mà không ai có thể đi ngược lại xu hướng đó. Việc này chúng ta phải kiên trì, cái gì đúng phải bảo vệ TQ đến cùng. Bằng những bài viết khách quan, trung thực, có lý có tình, báo chí cũng là một kênh thông tin rất quan trọng để bảo vệ cái đúng, bảo vệ TQ vì lẽ phải.

    Trả lờiXóa
  20. Một mặt chúng ta luôn chú trọng xây dựng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với nước bạn Trung Quốc, song cũng kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Đây là đường lối đối ngoại nhất quán, trước sau như một của Đảng và Nhà nước ta. Dân tộc Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, khát khao độc lập, tự do. Điều này đã góp phần tạo nên sức mạnh Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai

    Trả lờiXóa
  21. Nhà nước Việt Nam đang sử dụng những chính sách mềm dẻo và khôn khéo để giải quyết vấn đề tranh chấp bởi lẽ nếu cùng vấn đề đó mà đưa quân sự ra giải quyết thì hậu quả không thể lường hết được. Nếu người có óc suy nghĩ một chút thì thấy ngay những đường lối đề ra của chúng ta là khôn ngoan đến mức nào

    Trả lờiXóa
  22. Mỗi lần nghe ông này nói là thấy rất khó chịu, dài dòng, sử dụng tối đa từ "chuyên ngành" để đánh đố người nghe. Thực ra nói là từ "chuyên ngành" nhưng đó là cách nói xa, nhào nặn ngôn từ. Ông này đúng là đỉnh điểm của lú luận, có cảm giác như tất cả người nghe là một lũ ngu si dốt nát, chỉ khi nghe được những lời giáo huấn ngọc ngà của ông ý thì người nghe mới khôn ra sao ý! Thật đúng là người ta nghĩ dân trí bây giờ ngu quá lợn! Thế giới ngu hết rồi và các ông ý nghĩ mình là nhà hiền triết cùa nhân loại!

    Trả lờiXóa
  23. 1 đứa con nít cũng biết được nguy cơ mất nước huống chi là 1 tập đòan lãnh đạo CS mà sao lại cứ câm như hến, để TQ cứ lấn sân tiếp tục dể rồi 1 ngày nào đó VN không còn pháp lý để mở miệng đòi TQ gác tranh chấp dể cùng phát triển mà phải tuân phục TQ 100%. Lúc đó chắc chắn VN sẽ thèm cá biển mà không có cá mà đánh bắt, ngòai trừ mua lại của ngu dân TQ họăc rình ăn cắp cá rồi chạy như xã hội VN bây giờ tòan 1 lũ ăn cắp! buồn và hận chớ!

    Trả lờiXóa
  24. người tham gia cũng có mấy ai đâu, cũng chỉ lèo tèo vài người mà hình như trong số họ toàn là những người từng tham gia khiếu kiện dài ngày, khiếu kiện lỳ ở thủ đô hay sao. Và khẩu hiệu mà các anh chị em nêu ra đại loại vẫn là mấy khẩu hiệu “cũ rích” hay xuất hiện trên các trang Web, blog chống Nhà nước Việt Nam như “Việt Nam vi phạm nhân quyền”, “Việt Nam đàn áp các nhà bất đồng chính kiến, các tù nhân lương tâm”... Đọc thấy mấy khẩu hiệu này nhiều người dân đã lắc đầu ngán ngẩm vì biết các anh này lại định gây rối trật tự đây. Ai cũng biết ở Việt Nam làm gì có chuyện “đàn áp nhà bất đồng chính kiến, tù nhân lương tâm”.

    Trả lờiXóa
  25. Thì ra là những trò lừa của bè lũ phản động! May mà mình không ấn nút tham gia trên facebook. Lúc đọc cái lời mời đó, mình thấy nghi ngờ rồi, vì chẳng có ai lại rảnh rỗi tới mức nghĩ ra cái kiểu hành động lố bịch đó. Chắc là phải cảnh báo cho bạn bè thôi, phải tránh xa mấy trò vì nhân quyền lố lăng này

    Trả lờiXóa
  26. Đã có quá nhiều bài viết về vấn đề này rồi. Nghe lắm cũng chán.Chỉ là những hoạt động nhỏ lẻ, lặt vặt của bọn nội gián trong nước có sự chi phối của nước ngoài. Đừng phân tích, môt xẻ nhiều nữa. Nếu có cẩy ra nữa thì công an nêp dẹp nó đi. Nghe mà thấy buồn ngủ. Nhân quyền gì. Bọn phản loạn.

    Trả lờiXóa
  27. Mới đọc cái tiêu đề cứ tưởng tác giả viết bài văn tếu, ai ngờ lại thật!NGẫm đi ngẫm lại mấy cái chiêu bài của lũ rận chủ này thật là lố bịch như các bác nói. Thật đáng xấu hổ thay cho mấy tên như Bùi Hằng, Lê Hiền Đức,...

    Trả lờiXóa
  28. Dã ngoại chỉ là cái vỏ bọc cho bọn "rân chủ" này làm càn mà thôi. Rất may lần này tổ chức đã không có nhiều người bị chúng lừa như mọi lần nữa. Bởi vì bài này quá cũ rồi không thể mãi áp dụng được đối với nhân dân ta nữa đâu. Đừng có mà tưởng bở mãi nữa "rân chủ" ạ

    Trả lờiXóa
  29. Đúng là cái trò lố bịch, thành ra có ai tham gia để xem và nghe đâu. Tất cả đã được phơi bày ra cho công chúng thấy rồi, bộ mặt thật của buổi dã ngoại chỉ là chiêu trò để đánh lừa người dân tham gia vào hành vi chống đối Đảng và nhà nước của bọn chúng mà thôi

    Trả lờiXóa
  30. Háo hức để đi xem cái hôm mà mấy kẻ rân chủ gọi là định mệnh ấy như thế nào mà ra đến nơi thì tràn trề thất vọng, không ngờ chúng lại là những kẻ chỉ biết nói dối đến nỗi mà chẳng có đến được vài chục người đứng lại nghe chúng diễn thuyết. Khổ thân khi mà trời thì nắng chang chang ra ấy

    Trả lờiXóa
  31. lại lợi dụng vấn đề tự do hội họp, tự do ngôn luận để bàn nhau biểu tình chống phá đây mà. thời gian gần đây còn lạ gì những cái trò này nữa. nhìn mấy bức ảnh trên mạng của con mụ Bùi Hằng giảng đạo về nhân quyền mà phát ói. mấy cái mặt đó hãm thật. còn cả tên Chí Đức tên côn đồ rạch mặt. tự do hội họp, bàn về nhân quyền cái gì lại túm năm tụm bẩy xúi giục, cho tiền làm chuyện bậy

    Trả lờiXóa
  32. mình thấy mệt mỏi vì mấy cái trò vớ vẩn của bọn chúng rồi đấy, chẳng nhẽ sau này đến đi vệ sinh cũng vì dân chủ nhân quyền????
    Đầu óc bọn này quả là có trí tưởng tượng phong phú đại tài, có lẽ là phù hợp cho công việc pr hơn là hoạt động mang danh nghĩa vì nhân dân hơn.

    Trả lờiXóa
  33. chiêu trò này có sử dụng cũng chẳng có tác dụng gì mà chỉ khiến cho người ta chê cười cho sự lố bịch của bọn này mà thôi. chúng ngông cuồng sử dụng mọi chiêu trò nhằm hạ bệ uy tín của đảng và nhà nước vói nhân dân nhưng càng hành động thì âm mưu mục đích của chúng càng lộ rõ

    Trả lờiXóa
  34. có lẽ trong mỗi người có một lòng yêu nước nhưng làm sao cho đúng để không hối hận khi những việc mình làm. Vì rất có thể là tình yêu nước đó đã đặt vào sai chỗ mà bản thân không hay biết. Với lời kêu gọi về một mục đích biển đảo nhưng thực chất là biểu tình chống phá gây mất trật an ninh xã hội chứ không phải mục đích cao cả như mọi người thường nghĩ vì thế cần có một cái nhìn khách quan hơn

    Trả lờiXóa
  35. "dã ngoại vì nhân quyền", cái tên khác nhưng hình thức thì chẳng khác gì một cuộc biểu tình cả. Ở cuộc dã ngoại đó là cơ hội cho những phần tử phản động tuyên truyền tư tưởng xấu, mang tính chất cực đoan, kích động người nhân nhằm phá hoại chính trị, nhà nước Việt Nam ta. Cần nói lại Việt Nam luôn tôn trọng quyền con người và điều đó được nhà nước bảo đảm thực hiện. Vì vậy bàn luận về nhân quyền chẳng qua chỉ là một chiêu bài cũ rích của anh em "rân chủ" xuyên tạc rằng ở Việt Nam, nhân quyền không được thực hiện . Và nếu ai hiểu điều đó thì cuộc dã ngoại như trên chỉ là cuộc picnic của riêng các mấy ngài "rân chủ" mà thôi.

    Trả lờiXóa
  36. mấy nước xã hội chủ nghĩa mà đã sụp đổ ở ĐÔng âu là đơn giản bởi vì họ đã không hoàn toàn thực hiện một chế độ xã hội chủ nghĩa thực thụ trong chế độ của họ vẫn còn mầm mống tư vản chủ nghĩa cho nên chế độ của họ mới bị sụp đổ một cách nhanh chóng. họ phải nhìn Việt Nam mà học tập xem chúng ta xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa như thế nào

    Trả lờiXóa
  37. Dã ngoại thực chất chỉ là một chiêu trò, một thủ đoạn của các rận chủ để phá hoại chính quyền mà thôi. là cơ hội để các thế lực thù địch, chống phá nhà nước ta, xuyên tạc các chính sách đúng đắn của Đảng, nhà nước ta. Những băng rôn, khẩu hiệu mang tính chất kêu gọi, ủng hộ nhân quyền. Nhưng thực chất đó là hình thức, còn bên trong đó chứa đựng rất nhiều thứ nguy hiểm, gây nguy ại đến an ninh quốc gia.Nếu là vì nhân quyền, vì dân chủ thì ai là người tổ chức, kêu gọi? mục đích chính đáng và hợp pháp chả việc gì phải dấu mặt như thế cả. Những người dân của chúng ta chớ nhẹ dạ, khả tin mà tin vào những hành động chống phá nhà nươc của những thế lực phản động, chống lại Đảng, chống lại chính quyền nhân dân.

    Trả lờiXóa
  38. các thế lực phản động đang dựa vào sự thiếu hiểu biết của người dân trong việc nhân quyền để bọn chúng soạn thảo những nội dung nhân quyền trái với pháp luật của Đảng và nhà nước ta có nội dung phản động để mọi người hiểu sai về những chính sách đường lối lãnh đạo của Đảng, qua đó ta thấy được những âm mưu của kẻ thù luôn hoạt động trên mọi mặt của đời sống, chính vì thế chúng cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác trong cuộc sống hôm nay.

    Trả lờiXóa
  39. Dã ngoại vì nhân quyền gì cái mặt chúng nó vẫn những con người của các cuộc biểu tính trước đó tiến hành tụ tập đông người biểu tình lần này chúng nó núp váy dã ngoại để tụ tập đông người kích động tiến hành biểu tình ấy mà chứ dã ngoại cái gì nhân dân người ta quen với cái trò kích động người dân biểu tình của chúng rồi nên lần này chúng nó định đổi chiêu thức nhưng cách thực hiện vẫn thế nên dân người ta bơ hơn thứ bỏ đi không ngó ngàng xem có gì lạ.

    Trả lờiXóa
  40. Lần âm mưu này của chúng nó lại thất bại như những lần biểu tình trước mà thôi các bạn à thậm chí còn thảm bại hơn những lần trước chỉ có vài người của chúng nó thuê tham gia cộng với chúng nó và mấy vị rận oan vì tiền của chúng nó mà thôi. Không ai thấy lạ mà ngó như những lần trước nữa các bạn à có lẽ người dân người ta cũng đã biết hết chiêu trò thủ đoạn của chúng nó rồi.Đúng là muông người khác không biết thì đừng có làm.

    Trả lờiXóa
  41. khổ thân những con rối của bọn kẻ thù chống đối. Cứ phải rêu rao, bươi mặt ra đường, nắng chang chang giữa mùa hè, người ta ngồi nhà điều hòa mát lạnh, còn nhũng người này phải tụ tập, "dã ngoại". Khổ thân các người việc gì phải hèn hạ thế, phải làm những việc trái pháp luật, chống lại nhân dân Việt Nam để nhận những đồng tiền bẩn thỉu của kẻ địch, thôi kiếp làm rối đi các người ơi. Cũng là con người sao phải làm con rối cho người khác điều khiển mà phản bội lại tổ quốc mình làm gì

    Trả lờiXóa
  42. Những hành động này bản chất là những hành động phản động, chống phá nhà nước, chống phá đảng, chống phá nền hòa bình của chúng ta, do đó, mọi người đừng nên tin và tham gia mà hãy cùng chung tay đấu tranh với chúng, vì nền hòa bình của tổ quốc thân yêu này.

    Trả lờiXóa
  43. không hiểu sau này còn trò hề gì để bầy lũ phản động bán nước thể hiện tinh thần dân chủ nhân quyền của chúng không nữa nhỉ? chắc là chúng ta còn được chứng kiến nhiều trò hay nữa đây vì có nằm mơ chúng ta cũng không thể hiểu tại sao chúng có thể nghĩ ra trò dã ngoại vì nhân quyền. Khâm phục cho óc sáng tạo thông minh tột đỉnh của chúng

    Trả lờiXóa
  44. Trời ! Nghe cái cấu trúc câu làm gì đó vì Nhân Quyền quen quá rồi nhỉ ! lúc thì biểu tình vì nhân quyền lúc thì hát vì nhân quyền giờ đến dã ngoại vì nhân quyền ! sao máy cu dân chủ này không tìm cái lý do khác đi cho phong phú nhỉ ! cứ mở mồm ra là dân quyền !
    Dã ngoại là để tận hưởng để nghỉ ngơi chứ cái kiểu dã ngoại cầm băng rôn khẩu hiệu khiêu khích cứ như biểu tình thế thì dã ngoại cái nỗi gì ! chưa làm mọi người đều biết ý đồ phá rối rồi @@

    Trả lờiXóa
  45. "dã ngoại vì nhân quyền". Nghe qua đã thấy buồn cươi rồi. Thứ nhất Việt Nam luôn làm tốt vấn đề nhân quyền. Muốn đảm bảo hơn về vấn đề nhân quyền thì phải họp hàn chứ dã ngooại làm gì. Hơn nữa người ta đi dã ngoại để hưởng thụ, đường này dã ngoại lại cầm bieetr rồi hét ầm ầm lên giữa đường. không hiểu mấy đứa đề ra cái chương trình này có đầu óc không nữa

    Trả lờiXóa
  46. Còn nhớ cách đây không lâu cũng có một vài hình thức tương tự của mấy tay rận chủ nhằm kích động người khác tham gia như: Kêu gọi mọi người xuống đường biểu tình, diễu hành qua các phố hoặc các hình thức tập hợp số lượng người đông để xin chữ ký ủng hộ..... Rút cục đấy chỉ là những trò bịp bợm mà bọn chúng bày ra. Chúng ta hảy cảnh giác trước những sự việc chướng tại gai mắt này nhé!

    Trả lờiXóa
  47. Trên các trang blog cá nhân của một số đối tượng chống đối đang công khai lên tiếng đòi nhà nước Việt Nam cần có những biện pháp cứng rắn hơn nữa đối với việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Các nhà dân chủ dởm này đã lý luận về việc Trung Quốc tiến hành xâm chiếm vùng biển Đông không chỉ là do sức mạnh quân sự mà do sự yếu hèn của quân đội Việt Nam và từ đó quy chụp cho sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước Việt Nam là chịu sự chỉ đạo của Trung Quốc, nhà nước, chính phủ đang cố bao che ngụy biện cho yếu kém của mình.

    Trả lờiXóa
  48. Vì vậy, chúng ta cần có tư duy và nhãn quan chính trị sắc bén để nhìn nhận rằng bản chất của vấn đề không chỉ dừng lại ở việc tụ tập để kỷ niệm mà quan trọng là những hoạt động của các đối tượng mong muốn đạt tới đó là tập hợp lực lượng để tiến hành gây sức ép lên chính quyền, từ đó kích động nhân dân tham gia chống chính quyền. Nếu thực sự những ai tham gia vì không nắm vững bản chất này thì sẽ sập bẫy của các đối tượng và vô tình làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam bình yên trong con mắt bạn bè quốc tế khi có những hành động chống đối diễn ra trên đường phố.

    Trả lờiXóa

  49. Ai cũng có thể nói ra hai từ: Yêu nước.

    Có lẽ Yêu nước là đơn vị nhỏ nhất của ngôn ngữ nên
    cũng không cần đặt vấn đề yêu nước là gì. Mỗi người dân
    Việt đều có quyền yêu nước, tất nhiên là yêu nước theo
    cách của mình. Duy chỉ có một điều mà chúng ta cần phải
    cân nhắc để thể hiện lòng yêu nước của mình trước cộng
    đồng sao cho hiệu quả mà không làm cản trở tới nhưng
    hoạt động của Nhà nước và của người dân. Tóm lại, là
    bạn có thể thể hiện lòng yêu nước của mình theo cách mà
    bạn muốn song không được vi phạm luật pháp.

    Trả lờiXóa
  50. Nhân dân ta từ xưa đến nay luôn có tinh thần yêu nước nồng nàn ,chúng ta hãy phát huy thật tốt nhưng cũng không để cho thế lực thù địch lợi dụng.Người dân Việt ai ai cũng có lòng yêu nước nồng nàn và mãnh liệt. Họ có nhiều cách suy nghĩ cho lòng yêu nuocs của mình nhưng nhiều khi hiểu sai sẽ bị các thế lực thù địch lợi dụng.Vì vậy cần cẩn thận khi làm 1 việc gì đó để thể hiện lòng yêu nước

    Trả lờiXóa
  51. tôi nhớ có ngày còn đi học cô giáo hỏi "yêu nước là gì?", trả lời cao xa một hồi lâu. Cuối cùng, tóm gọn lại yêu nước là yêu những gì đơn giản, bình dị, gắn bó với ta, yêu cha yêu mẹ, yêu trường lớp, bạn bè, thầy cô, yêu những ngõ phố vắng, yêu gánh hàng rong mỗi sáng... yêu vạn vật quanh ta!!

    Trả lờiXóa
  52. Sắp tới ngày tròn 40 năm Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam. Có thể nói đây là một “dấu mốc buồn”. Đã 40 năm quần đảo Hoàng Sa thân yêu bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Nhân dân Việt Nam ai cũng đau buồn trước một phần lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc bị nước ngoài xâm hại. Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng như toàn thể nhân dân đang ra sức, nỗ lực để đòi lại phần biển đảo thiêng liêng này.

    Trả lờiXóa
  53. Thiết nghĩ những người trong nhóm NO-U hãy học theo tấm gương của các nhà khoa học, kiều bào, học giả trong và ngoài nước, bảo vệ chủ quyền bằng hành động thiết thực như cung cấp nhiều hiện vật, tư liệu quý…giúp Nhà nước có thêm cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền hợp pháp đối với 02 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Đó mới là yêu nước.

    Trả lờiXóa