Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Thư mời ăn cỗ của đại gia.

 DANH SÁCH KHÁCH ĐƯỢC MỜI :

1. Ông A - Tiến sỹ Phụ sản kiêm Thạc sỹ báo chí.
2. Ông B - Giáo sư ngành trĩ và ruột.
3. Bà C  -  Hội chém gió kiêm phó hội chim cảnh.
4. Cụ F - Cựu thủ tướng, hiện đang giữ chức Hội trưởng hội chim Sài gòn.
5. Cụ K - Blogger chuyên viết bài trên giường.
6. Cụ J - Nhà văn - chưa từng giữ chức vụ gì trong hội nhà văn ăn lương. Hiện chuyển sang viết blog.
7. Em Đào - Sinh viên báo chí, không xin được việc, hiện là blogger.
8. Bùi - Buôn chuối Văn giang, đổ buôn cho các nhà hàng bán món baba tại Hà nội.

...
 Danh sách các khách mời trên được đăng tải trên các trang mạng : Dân nói, Dân bàn, Dân báo, Quan nói, Quan làm, Quan báo...
 Ngoài ra còn một số diễn đàn khác như phây xờ búc, cờ lốc, bờ leo, già hú...
Quý vị nào có tên trong danh sách mời vui lòng hồi âm hoặc không hồi âm cũng được, tùy ý. Xin không sợ    gia chủ bỏ độc vào cỗ, không sợ ra đường có xe đón đi nhầm địa chỉ, đi vòng vèo để lấy thêm tiền. Xin nếu không đi dự cỗ cũng đừng đăng đàn xỉ vả chủ nhà vì đã không hỏi ý kiến trước mà đã đăng tên khách lên mạng xã hội.

 Thời gian đã rất gấp, cỗ đã được gia chủ đặt sẵn...

 THÔNG BÁO.

13 nhận xét:

  1. Gửi bạn sinhvienhanoi
    Nếu tôi là anh Diện cũng chả hơi đâu mà phản biện làm gì, vì sao?
    Toàn bộ bài viết là sự quy chụp, chả có dẫn chứng, chứng cứ, một kiểu chửi đổng, sủa ẳng mà thôi. Loại bài viết này có thể tìm thấy chả khác giọng văn của bà Beo Nguyễn Thu Hồng chút nào cả.
    Bà Beo còn có một bài viết chửi dân oan Văn Giang và tố cáo dân oan Văn Giang 'đòi tiền đền bù gấp ba người khác và hứa giữ bí mật' rằng dân oan Văn Giang đã đánh thuốc độc giết cả đàn lợn của một người dân đi nhận tiền đền bù. Mụ cứ tưởng dân giờ ngu hết rồi, cứ nói lấy được là người ta tin, đọc toàn bộ bài viết chả thấy mụ Beo này đưa ra dẫn chứng, chứng cứ gì cả.
    Cái tên Beo có phải tên của một loài thú dữ?

    Trả lờiXóa
  2. He he, tôi thì thấy Beo hoặc HackDC đang muốn lợi dụng sự nổi tiếng của a Diện để câu view thôi. Đừng mắc mưu giúp họ nổi tiếng một cách thiếu tự trọng như thế.
    Cái loại bài viết không đầu, không cuối, không chứng, không cứ này nên ném vào sọt rác, mất công đọc làm giề.

    Trả lờiXóa
  3. Thô thiển đê hèn và bỉ ổi " Sinh viên Hà nội , BEO , HackDC hay Nguyễn Thu Hồng có là MỘT "

    Trả lờiXóa
  4. CHỉ đọc vài chữ là thấy có mùi ...
    Vậy là ai cũng biết của Beo, Beo có thương hiệu rồi đó thưa chư vị.

    Trả lờiXóa
  5. Trò gắp lửa bỏ tay người là trò đốn mạt của lũ bán nước và lừa thầy phản bạn. Phản pháo làm gì đối với hạng CON LỚN HƠN NGƯỜI này.

    Trả lờiXóa
  6. sao lại xóa mất rồi?đang thích xem thăng mật vụ chỉ điểm nào hại dân xủa nữa

    Trả lờiXóa
  7. Hồi nãy em bỏ chạy gấp nên để quên mất cái bô. Bây giờ em quay lại chỉ để lấy cái bô thôi.

    Quí vị hãy thông cảm cho những đồ đệ của mafia.Ai làm được việc( như phá nhà của người ta ) thì được chủ thưởng lớn, còn không thì bị phế thải một cách tàn nhẫn ,nên đâm quẫn trí đó thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kính thưa chư vị ta vừa thấy mọt dẫn chứng đê hèn của thằng Nguyễn Xuân Diện, nó có dám để lại nhwungx bình luận phản bác nó đâu. Còn những đứa bưng bô rửa đít cho Diện vẫn đang hả hê vì những món ăn mà thằng Diện đê hèn đăng thải ra cho cái lũ bưng bô ăn
      Không cần trình bày nhiều cũng có thể thấy được Diện đê hèn, giả dối đến mức nào

      Xóa
  8. haha. Không nghĩ TS Diện lại hèn thế! Thôi, tốt nhất là đóng của vào mà thủ dâm, đừng bày trò dân chủ này nõ nữa! ôi lắm!

    Trả lờiXóa
  9. Anh Diện à, tôi cũng hay qua lại blog của anh( từ bên XDHN cơ) nhưng quả thật mấy ngày gần đây tôi cứ băn khoăn mãi chả hiểu sao anh lại phải nhẩy cồ cồ lên như mấy bà hàng tôm hàng cá trong vụ việc CĐVN như vậy, chả còn tý ty phong độ nào. Họ xây dựng một phong trào như thế, kêu gọi anh tham gia, không thích thì anh từ chối làm gì đã sợ đến nỗi phải có bài dè bỉu thế này, tự nhiên tôi thấy anh cứ nhỏ nhỏ, nhạt nhạt thế nào. Thật.

    Trả lờiXóa
  10. Ăn cổ và bưng bô :
    http://www.youtube.com/watch?v=RNvmfmZqd9I&feature=relmfu

    http://www.youtube.com/watch?v=yoxW_3kfSLs&feature=fvwrel

    Trả lờiXóa
  11. Tại sao các anh lại đối xử với tri thức như vậy?Anh Diện là một nhà khoa học có uy tín ở Việt Nam,được thế giới công nhận mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Địt mẹ thằng Trung kia,mày ăn cứt,thổi kèn của thằng Diện à.Thằng này là tiến sỹ giấy,ngu như một con chó.Thằng Diện là một thằng đàn bà,chỉ thích làm tình với đàn ông,máy thổi kèn,sóc lọ cho nó mấy lần rồi con,mày bị nó phang cho lòi ron chưa chó.

      Xóa