Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Thất nghiệp tăng nhanh trong thanh niên trẻ.

 Từ sáng đến tối, quán cafe cạnh nhà rất đông vui.
 Thời buổi thất nghiệp la liệt nên thanh niên cứ ngồi dãi thẻ từ sáng đến tối chả làm gì, cứ nước lọc và hạt dưa, nhắn tin điện thoại, ngáp vặt.





 Kinh tế đang khó khăn, thanh niên trai trẻ không có việc làm dễ nảy sinh tệ nạn xã hội : cờ bạc, lô đề, cá độ, túng quẫn thì trộm cướp cắp vặt. Bà con cần cảnh giác với mọi người lạ lảng vảng quanh nhà, kể cả với những thanh niên bề ngoài ăn mặc không có vẻ là trộm cắp lắm.
 Nhà bà hàng xóm hôm qua vừa mất cái máy bơm nước lúc đi xuống tầng 1 mua mấy gói mỳ tôm nấu cho cháu, quên khóa cửa. Khổ, sáng ra kêu quá trời bảo ông nhà tiết kiệm mấy năm mới đổi được cái bơm tàu sang bơm Hàn quốc, thế mà có mấy phút, nhoáy cái đã mất khiến cả nhà hôm nay phải sách can đi xin nước.
 Hazzz, thời buổi khó khăn, thanh niên trai trẻ cứ ngồi dãi thẻ nước lọc với hạt dưa thế này thì vợ con sống sao đây ?

47 nhận xét:

  1. TS NXD lo xa cho đám thanh niên này quá ,thật ra hết đường thì họ cũng gia nhập vào CA ,an ninh thôi hoặc là tụi côn đồ hút chích bám đít CA để thay mặt hành dân thôi ,đảm bảo vô là làm việc ngay ,khỏi cần phải huấn luyện ,học nâng cao tay nghề chi cả ,nước mình mấy ông lớn chủ trương như vậy mà ,nên dân trí ngày càng xuống dốc không phanh

    Trả lờiXóa
  2. gái đẹp thì cũng đua nhau bán vốn tự có ,sinh viên học sinh bao đời nay trinh trắng ,e thẹn ,trong sáng biết bao nhiêu vậy mà giờ đây thì cũng phải bán thân để đóng tiền học ,..vậy mà năm nào thấy nước ta báo chí cũng đăng đàn mấy ông bộ này bộ nọ tuyên bố hùng hồn kinh tế nước ta năm nay tăng hơn năm ngoái mấy chục %, nước ta không bị khủng hoảng kinh tế trong khi tư bản thì đang dãy chết ,nhưng ai ai mà chẳng biết nước ta có kinh tế đâu mà khủng với hoảng ,nhìn mấy em đua nhau bán thân ,thanh niên thì lê la hết quán này đến quán khác cả ngày trời không có việc làm trong khi lao động TQ thì ngày càng tăng chóng mặt ở VN thì đủ hiểu nước còn bị bán huống chi là thân phận bèo bọt của con người ,càng nói tới là càng căm hờn .

    Trả lờiXóa
  3. Chắc quán cà phê cạnh nhà bác Diện giá cả cũng rẻ, hợp với túi tiền công tác phí của các anh an ninh, ấy chết quên! Nói sai xin sửa lại, hợp với túi tiền các bạn trẻ thất nghiệp.

    Thật tội! Thất nghiệp dài ngày sẽ là cơ hội khiến nhiều việc xảy ra theo chiều hướng tha hóa nhân cách đấy.

    Bác Diện chụp giúp cho các bạn nhiều hình vào, đăng lên đây, như một kiểu quảng cáo tìm việc cho các bạn. Biết đâu có các vị đại diện nhà nước tham quan cờ lốc của bác, thấy động lòng trắc ẩn sẽ ra tay trợ giúp các bạn.

    Làm như vậy, bác Diện cũng góp phần giúp người, tích đức cho con cái. ;)

    Trả lờiXóa
  4. Bài này hay đó nha. Đúng là rảnh quá, hết việc rồi nên mới đến quán cạnh nhà bác ngồi chơi thôi. Hi hi, có lẽ dân cư khu bác nên tăng cường mua chó về canh nhà. Loại trộm kiểu này thi nên xứng đáng được đối xử bởi lũ chó.

    Trả lờiXóa
  5. Bận lo định hướng dư luận thì làm gì có thời gian mà lo đến công ăn việc làm cho dân đen ?

    Trả lờiXóa
  6. Công nhân khắp nơi làm có nửa định mức thậm chí một phần ba.Còn các ngài ở trên thì nói ...quá định mức!!!

    Trả lờiXóa
  7. Còn sống là còn viết, chúc TS Diện vững tựa Thái Sơn

    Trả lờiXóa
  8. Giới trẻ(Việt nam) ngày nay đời đời ơn đảng,ơn chính phủ chăng???Đảng ta hi vọng dzậy!!!

    Trả lờiXóa
  9. Này T.s Diện, Lúa mách cho ông một chuyện, ông mà viết về cái cảnh thất nghiệp ở nông thôn thì còn hay hơn nhiều, khủng hơn nhiều.

    Trả lờiXóa
  10. những hành động như vậy có đáng buồn không ạ, vẫn biết là mỗi thời mỗi khác, thời bình thì khác thời chiến, nhưng dân tộc việt nam, đặc biệt là thanh niên việt nam luôn có truyên thống nồng nàn yêu nước, luôn có tinh thần cống hiến cho đất nước, liệu những bạn trẻ này làm vậy có xứng đáng vói cha ông của các bạn hay không

    Trả lờiXóa
  11. những bạn thanh niên này đã suy nghĩ như thế nào mà lại có những hành động đáng hổ thẹn như vậy được, chỉ có một chút khó khăn mà các bạn đã ngại rồi, vậy thì khi mà tổ quốc cần tới các bạn trong những nhiệm vụ khó khăn hơn, gian khổ hơn thì sẽ sao đây, hãy nhìn vào những tấm gương sáng của cha ông các bạn, những người đã hi sinh cả tính mạng của mình để phục vụ đất nước mà tự vấn bản thân mình nhé

    Trả lờiXóa
  12. những bạn thanh niên đó cần phải suy nghĩ về những hành động của mình ,xem mình làm như vậy là đúng hay sai, tất nhiên mọi người đều nhận ra rằng, những hành động của những bạn đó là sai rồi, tuy nhiên để các bạn đó tự nhận ra những sai lầm đó thì mới có ý nghĩa quan trọng, mới có tác dụng thay đỏi nhận thức của những bạn đó

    Trả lờiXóa
  13. mọi người nghĩ sao khi có những thanh niên như vậy, thú thực, nếu tôi có người nhà như vậy thì tôi mắng cho vào mặt, có gì mà phải trốn tránh, sao hèn nhát quá vậy, có đáng mặt đàn ông hay không, chỉ là đi nghĩa vụ quân sự thôi mà đã thế rồi, thử hỏi khi có chiến tranh thực sự thì sẽ như thế nào đây

    Trả lờiXóa
  14. Việt Nam kiên cường bất khuất. Nhìn vào lịch sử hào hùng của dân tộc sẽ thấy những tấm gương thanh thiếu niên cống hiến, hy sinh vì tổ quốc như thế nào để mà tự thấy nhục nhã. Hãy xem lại những tội ác chiến tranh của những kẻ đã từng chiếm đóng đô hộ ta và thử đặt mình vào cương vị của nhân dân ta lúc đó xem để thấy được hết nỗi căm phẫn của nhân dân ta dành cho chúng thế nào. Ai trên đời chả phải chết nhưng cái chết ấy mà được lưu danh sử sách thì còn gì bằng hả các bạn trẻ hèn nhát. Dũng cảm lên, đừng yếu đuối hơn cả các chị em phụ nữ thế chứ

    Trả lờiXóa
  15. Đúng là dân tộc Việt Nam đã có những trang sử rất là vẻ vang và hào hùng. Đã bao nhiêu lần đánh tan bọn ngoại xâm. Nhưng thời bình lại rất là buồn khi có những bạn trẻ ý thức kém, thiếu suy nghĩ khiến cho chúng ta phải lên tiếng. Các bạn trẻ này một phần sinh ra trong thời bình nên có lẽ chưa hiểu được cái giá của độc lập tự do và thế nào là phụng sự Tổ Quốc. Đấy có lẽ là một điều đáng buồn. Các bạn này phải hiểu câu khẩu hiệu rằng chết cho Tổ Quốc là vinh quang và phải có tâm lý luôn sẵn sàng bảo vệ đất nước chứ. Đằng này các bạn trẻ lại trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Thế này thì còn gì là đấng nam nhi nữa.

    Trả lờiXóa
  16. Cảm ơn lá thư ý nghĩa này. Mong rằng trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều những thông điệp ý nghĩa, đúng đắn động viên thanh niên VN thực hiện trách nhiệm của mình với quê hương đất nước, đồng thời có những phương pháp hữu hiệu giúp các bạn trẻ hiểu đúng về NVQS cũng như trách nhiệm của một người công dân!

    Trả lờiXóa
  17. Đến khi đất nước đứng trước nạn ngoại xâm thì những con người như chúng nó mới hiểu thế nào là lòng yêu nước, chứ bây giờ noi suông như vậy có khác gì đàn gảy tai trâu đâu. Lũ này toàn là bọn có đầu nhưng không không có não, có não nhưng không có nếp nhăn ấy mà.

    Trả lờiXóa
  18. Hèn, phải gọi là quá hèn thì đúng hơn, dân tộc Việt Nam nghìn năm anh hùng, dám liều mình chèn bành pháo, lấy thân mình lấp lỗ châu mai, thế hệ anh hùng ấy bây giờ bị thay thế bởi thế hệ khóc lóc thảm thiết khi gặp sao Hàn, bán trinh lấy tiền mua iphone.... buồn cho cả 1 thế hệ.

    Trả lờiXóa
  19. Xin khẳng định là dân tộc Việt Nam không bao giờ hèn nhát, và tất nhiên 1 điều rằng trong số hàng triệu thanh niên kia chỉ xuất hiện 1 con số ít những kẻ hèn nhát thôi, thế nên đừng có vơ đũa cả nắm "thanh niên Việt Nam" nhé các bạn trẩu tre.

    Trả lờiXóa
  20. Tôi nghĩ rằng đến lúc nước sôi lửa bỏng thì nó sẽ khác với những suy luận bình thường chúng ta vẫn suy nghĩ. Bởi vì chiến tranh là sẽ đi liền với thắng thua và được mất nên sẽ không còn chuyện chạy trốn nữa đâu. Xin hỏi là những thanh niên kia sẽ chạy đi đâu khi nước mất nhà tan đây. Vì thế nên lúc này tôi nghĩ lòng yêu nước của chúng ta sẽ trỗi dậy để xung phong ra trận để bảo vệ đất nước. Vì thế nên chúng ta đừng lấy việc tuyển nghĩa vụ quân sự ra để đo lòng yêu nước của các thanh niên chúng ta. Đấy chỉ là hiện tượng của một số thanh niên có ý thức kém trong thời bình mà thôi chứ không phải là tất cả. Một số bạn trẻ vẫn rất nhiệt huyết chứ có phải là tất cả đều ý thức kém về bảo vệ đất nước đâu.

    Trả lờiXóa
  21. tôi có thể khẳng định rằng, nếu có chiên tranh thì chắc chắn là thành niên việt nam sẽ không chạy trốn, có thể khẳng định chắc chắn điều đó, lịch sử đã chứng minh một cách hết sức rõ ràng rồi, hiện nay thì tinh thần trách nhiệm với dân tộc ta của thanh niên cũng là rất tốt, mọi người không nên quá lo lắng quá

    Trả lờiXóa
  22. hãy nhìn vào lịch sử thì chung ta có thể có câu trả lời ngay lập tức, tất nhiên chúng ta khống sống bắng quá khứ, và rồi mỗi thời mỗi khác, nhưng với tình yêu nước của nhân dân việt nam thì thời nào cũng như vậy mà thôi, mỗi khi đất nước bị xâm lăng thì tinh thần yêu nước lại bùng lên hết sức mạnh mẽ đố chính là truyền thống quý báu của dân tộc ta

    Trả lờiXóa
  23. nếu có chiến tranh thì chắc chắn thanh niên sẽ xung phong ra trận, mặc dù có người nọ người kia, nhưng về cơ bản thì đại đa số thanh niên việt nam vẫn tràn đầy tinh thần yêu nước, trách nhiệm với tổ quốc, họ ý thức được họ phải làm sao cho đúng khi mà xã hội và đất nước cần đến họ

    Trả lờiXóa
  24. thực ra vấn đề này đã được đề cập từ lâu chứ không phải đến bây giờ mới được đề cập, tuy nhiên theo tôi nghĩ thì nó đang ngày một nóng hơn, đặc biệt là khi có những bạn thanh niên có hành động trốn tránh đi nghĩa vụ quân sự, tuy nhiên, theo quan điểm của tôi cũng như rất nhiều người khác thì nếu có chiến tranh xảy ra thì thanh niên việt nam vẫn sẵn sàng xung phong mà thôi

    Trả lờiXóa
  25. thanh niên việt nam vẫn tràn đầy nhiệt huyết với đất nước lắm, có vấn đề gì với đất nước là họ sẵn sàng xông pha ngay, đó là truyền thống đã ngấm vào máu của con người việt nam rồi, vì thế đừng có lo lắng rằng nếu có chiến tranh thì thanh niên việt nam sẽ bỏ chạy nhé, điều đó sẽ không xảy ra đâu

    Trả lờiXóa
  26. Lịch sử đã chứng minh rồi, dân tộc Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn, và khi tổ quốc bị xâm lăng thì lòng yêu nước đó lại trỗi dậy, bây giờ cũng thế, nếu tổ quốc lâm nguy, thanh niên Việt Nam không bao giờ trốn tránh.

    Trả lờiXóa
  27. Lòng yêu nước của thanh niên đã và đang được thể hiện nhiều hơn, nhất là khi vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Xin đừng quá khắt khe và hãy đánh giá đúng mức về tình yêu nước của những người trẻ Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  28. Nhận thức rõ tầm quan trọng của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của họ vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. điều này thể hiện rất rõ!!

    Trả lờiXóa
  29. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển, giáo dục, rèn luyện thanh niên toàn diện; tạo môi trường thuận lợi để họ được học tập, làm việc, cống hiến và hưởng thụ. do đó tình trạng thanh niên biến chất, thoái hóa, quay lưng lại với đảng là rất ít

    Trả lờiXóa
  30. hiện nay, một bộ phận không ít thanh niên chưa thực sự vững tin vào độc lập dân tộc và CNXH; giảm sút ý chí phấn đấu, vươn lên, ngại khó khăn, vất vả; sống thực dụng, ích kỷ, buông thả, thờ ơ, hành xử thô bạo, vi phạm pháp luật Nhà nước, coi nặng giá trị vật chất,... chúng ta phải có giải pháp khắc phục tình trạng này ngay

    Trả lờiXóa
  31. công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao và còn rất nhiều nguyên nhân quan trọng làm thanh niên chưa thể phát huy tốt năng lực của mình cho tổ quốc, tuy nhiên không bao giờ được nói rằng thanh niên quay lưng lại với đảng cộng sản

    Trả lờiXóa
  32. giáo dục lý tưởng sống và trau dồi đạo đức, nhân cách nói chung, niềm tin cộng sản nói riêng cho thanh niên là vấn đề quan trọng hàng đầu, cần được đặc biệt quan tâm. Nhất là trong tình hình hiện nay, khi nước ta đang đẩy mạnh CNH,HĐH, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế

    Trả lờiXóa
  33. bên cạnh những yếu tố lành mạnh tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của thanh niên, vẫn còn những vấn đề chi phối, ảnh hưởng không tốt đến niềm tin của họ. vậy thì chúng ta phải làm gì? theo tôi thì những buổi hoạt động tình nguyện, ngoại khóa là rất quan trọng để tạo thêm những niềm tin mới

    Trả lờiXóa
  34. bên cạnh những yếu tố lành mạnh tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của thanh niên, vẫn còn những vấn đề chi phối, ảnh hưởng không tốt đến niềm tin của họ. vậy chúng ta phải làm gì? tôi ngĩ những buổi ngoại khóa, tình nguyện là rất cần thiết để trau dồi, củng cố những lòng tin

    Trả lờiXóa
  35. Chúng ta phải nghiêm túc thấy rằng, những hạn chế, lệch lạc trong lối sống của thanh niên hiện nay có một phần trách nhiệm rất lớn từ gia đình đến nhà trường và xã hội, chưa làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện thanh niên. do đó, việc nuôi dưỡng thanh niên là việc của toàn xã hội

    Trả lờiXóa
  36. vấn đề không thể xem nhẹ hiện nay là phải nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Trên cơ sở đó, làm cho thế hệ trẻ thấm nhuần sâu sắc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước

    Trả lờiXóa
  37. niềm tin cộng sản của thanh niên được biểu hiện tập trung ở lòng tin vào Đảng Cộng sản - Lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Thanh niên đi theo Đảng thì cũng mong muốn Đảng thực sự là tiên phong, mẫu mực. Do đó, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, kiên quyết đẩy lùi những khuyết điểm, yếu kém của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên sẽ là giải pháp thiết thực, tăng cường niềm tin cộng sản của thanh niên

    Trả lờiXóa
  38. niềm tin lý tưởng của thanh niên ngày nay phải là niềm tin cộng sản. Đó là kiên định, thực hiện cho được mục tiêu: “Độc lập dân tộc và CNXH”. Xây dựng niềm tin cộng sản cho thanh niên hiện nay là vấn đề quan trọng; là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị

    Trả lờiXóa
  39. Lịch sử kháng chiến đất nước qua bao nhiêu thời kỳ đều cho chúng ta thấy rằng, lúc nào, hoàn cảnh nào cách mạnh chúng ta,chúng ta là thanh niên tương lai của nền dân tộc là chủ nhân tương lai của đất nước,vì vậy hãy cố gắng học tập cống hiến tư dưỡng đạo đức để đưa nước ta đi lên phát triển cùng sánh vai với các cường quốc năm châu

    Trả lờiXóa
  40. Một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên ngày nay rất đáng trách. trong khi các bạn cùng trang lứa ra sức cố gắng học tập, rèn luyện để trở thanh một người có ích cho xã hội thì họ lại chìm sâu trong ăn chơi tráng táng không biết ngày mai. thật sự mà nói thì tôi không biết họ đang nghĩ gì nữa, họ chỉ biết đến bản thân, sẵn sàng cãi, đánh lại ông bà cha mẹ, thậm chí giết cả họ để thõa mãn mong muốn của mình. Tôi thật sự buồn khi vẫn còn những thanh niên tối óc như thế.

    Trả lờiXóa
  41. Theo tôi thì để thể hiện tình yêu đối với quê hương đất nước thì thanh niên ngày nay nên tập trung học tập tốt, năng động sáng tạo, .... trong thời gian vừa qua tôi thấy đã có nhiều bạn trẻ đã mang lại nhiều giải thưởng cao quý cho đất nước, dù không ai nói nhưng với những chiến tích đó họ đã đóng góp cho đất nước rất nhiều, và nhưng thành tích đó được xem là đã thể hiện lòng yêu nước với tổ quốc rồi
    Đó sẽ là tấm gương cho những bạn trẻ khác noi theo, và nếu ai đó chưa biết nên làm gì để thể hiện lòng yêu nước thì những tấm gương đó sẽ cho họ biết mình nên làm gì!

    Trả lờiXóa
  42. Bác Hồ đã nói rồi mà :" Đâu cần thanh niên có , đâu khó có thanh niên" , thanh niên là một lực lượng vô cùng quan trọng trong mọi công việc , mọi lĩnh vức của đất nước , thanh niên mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ , sức trẻ , sức năng động , sáng tạo , đó là những điều cần thiết,quan trọng là chúng ta phải biết cách phát huy điều đó

    Trả lờiXóa
  43. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã tưng nói " các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cố gắng giữ lấy nước ", vì vậy, thế hệ thanh niên chúng ta hiện nay cần phải cố gắng để vừa xây dựng đất nước, nhưng cũng phải vừa chủ động để bảo vệ đất nước, bởi vì các kẻ xấu vẫn chưa từ bỏ thôn tín chúng ta, vẫn đang còn âm mưu cướp đất chúng ta. Phá vỡ đi sự độc lập, tự do, tử chủ mà Đảng và Bác Hồ đã mang lại cho dân tộc.

    Trả lờiXóa
  44. Thanh niên là lực lượng đông đảo trong xã hội, mặt khác đây chính là lực lượng có sức trẻ khỏe, thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát và đặc biệt là đầy khát vọng, khát khao cống hiến sức trẻ cho đời. Vì thế, hãy cùng hướng tư tưởng của giới trẻ, giới thanh niên đi vào quỹ đạo đúng đắn trước khi có hậu quả lớn khôn lường xảy ra. Nếu làm được như vậy, lực lượng thanh niên sẽ trở thành một lực lượng xung kích đầy tiềm năng, bảo vệ vững chắc tổ quốc tươi đẹp này

    Trả lờiXóa
  45. Thanh niên là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận để xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn. Đấy là lý thuyết, tuy nhiên nhìn trên thực tế có nhiều vấn đề cần phải bàn khi giới trẻ Việt Nam hiện nay đang phần lớn chịu ảnh hưởng của các làn gió mới từ bên ngoài. Làm thay đổi lớn hơn những suy nghĩ và tư tưởng của họ. Đất nước chúng ta cần những con người biết hy sinh vì đất nước, biết dấn thân...Chúng ta cần những thanh niên biết phấn đấu học tốt, có tư chất đạo đức và ý thức dân tộc cũng như biết phục vụ đất nước.

    Trả lờiXóa
  46. Đất nước ta trong thời kì mưa bom bão đạn đã có hàng vạn thanh niên tình nguyện tiến ra chiến trường,cầm chắc tay súng để bảo vệ quê hương trước sự xâm lược từ bên ngoài. Chính vai trò xung kích này của thanh niên đã làm nên thành công cho đất nước. Trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang bước vào phát triển thì vai trò xung kích của thanh niên là hết sức quan trọng và có ý nghĩa cho sự phát triển của đất nước.

    Trả lờiXóa
  47. Thanh niên Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc chiến tranh giữ nước và luôn là lực lượng quan trọng trong thời kỳ kiến thiết đất nước. Vai trò xung kích của thanh niên luôn là vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của đất nước.

    Trả lờiXóa