Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

NÔNG DÂN DƯƠNG NỘI ÁO ĐỎ TIẾP TỤC BIỂU TÌNH TẠI VƯỜN HOA MAI XUÂN THƯỞNG.

 Hôm nay, bà con Dương nội tiếp tục mặc áo đỏ, kéo nhau đến cổng văn phòng Chính phủ để biểu tình, phản đối quyết định của thanh tra công bố cách đây mấy hôm.
 http://www.youtube.com/watch?v=wZGKtkIZZSg&feature=youtu.be

Trưa nắng, bà con mang cơm, cháo, bánh mỳ ăn trưa ngay tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng


Cả trẻ em cũng theo bố mẹ đi từ sáng sớm

Ngồi rải khắp dưới các tán cây tại vườn hoa.


Có người mệt thì nằm luôn trên hè khi trời đang rất nóng, nhiệt độ ngoài đường lên đến gần 40 độ C.


Ăn tạm rồi để chiều nay tiếp tục ...
 Đang tiếp tục cập nhật...

8 nhận xét:

  1. Người Lâm Đồnglúc 14:54 19 tháng 6, 2012

    Ôi tổ quốc của tôi! Sau 37 năm thống nhất đất nước người dân lại lầm than và đau khổ.

    Trả lờiXóa
  2. phải tập trung vào 1 chỗ đùng xé lẻ ra nhiều nơi,bà con các nơi liên lạc với nhau phải thật đông mới có sức mạnh,chúng mới không làm gì được .chúc bà con sớm giành được cuộc chiến thắng cuối, cùng chiến thắng cho cả dân tộc việt nam

    Trả lờiXóa
  3. Cũng là đầu đen máu đỏ .
    Chính quyền sao vẫn làm ngơ
    Nếu lửa hờn căm bùng nổ
    Các vị có còn ngồi yên!!!!

    Trả lờiXóa
  4. bọn tham nhũng đã không còn thuốc chữa,cầu mong 1 ngày không xa nhân dân cả nước kéo về hà nội cùng với nhân dân thủ đô xử tội bọn tham nhũng.một trang sử mới cho dân tộc thật sự có tự do ấm no và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  5. vùng lên nhân dân việt nam anh hùng.....nhân dân nhất định thắng kẻ địch nhất định thua!

    Trả lờiXóa
  6. chẳng lẽ người trong cổng thanh tra chính phủ bị mù ,điếc ,hay câm hết rồi sao ta , chủ cũa họ tới ngay tại cửa mấy bữa rày mà họ lại không ra tiếp đón thì thật vô lể quá , đầy tớ của dân kiểu này thì thật đúng là tên đầy tớ phản chủ ,chẳng thể nào xài được nữa rồi .

    Trả lờiXóa
  7. Ngay sau lễ thôi nôi (hôm 1/06/2012)Tễu đóng cửa đi giang hồ đến hôm nay (19/06/2012) mới về nhà ???
    http://xuandienhannom.blogspot.com/

    Trả lờiXóa
  8. Đề nghị các bác học tập nông dân Phúc Thọ mang xoong nồi ra đó mà nầu cháo,chở luôn 2 xe cải tiến mía Sơn tây,chè tươi ăn cho đỡ khát nước,Và phải nhơ liên tục đoàn kết ,co cụm không xé lẻ.Ung hộ nhiệt tình đồng bào.

    Trả lờiXóa