Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Mời xem 113 phường Cát Linh làm nhiệm vụ " Cứu Cụ Hiền Đức "

 Đêm mùng 1 tháng 6, lúc 11 giờ 35, khi bà con, người thân của Cụ Hiền Đức phát hiện ra trên tầng 4, trong cửa kính có Cụ Già đang dùng dép đập vào cửa kính kêu cứu thì mấy người  bốc máy gọi điện cho 113 đến.
 15 phút sau họ đến gồm 4 người : hai cảnh sát 113, hai cảnh sát giao thông. Họ được một công an mặc thường phục đứng trong cổng ghé tai hội ý trong 5 phút rồi họ đi ra , bà con giữ lại yêu cầu giải quyết nhưng họ nói không có quyền hạn, đề nghị cử đại diện về phường giải quyết ! nghe hay không thưa bạn đọc ?


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vuiTaDE5nu0

 Nếu các bạn xem xong thử nghĩ xem cảnh sát 113 trả lời như vậy thì họ chỉ được làm gì khi có các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức cá nhân bị nhân dân tố cáo : cơ quan truyền thông giam giữ trái phép một cụ già 82 tuổi từ 3 giờ chiều đến 23 giờ 30, công an không biết làm gì ? hay họ cùng nhóm với đám xã hội trong cơ quan truyền thông 4 T kia ?
Hai an ninh, một áo trắng là Thảo của quận Đống đa có mặt suốt từ khi cụ Đức đến 4T.

Và 113 leo lên xe bỏ về, mặc cho Cụ Đức đang cần cấp cứu trên tầng 4.

 Thế đấy, vậy mà ngay hôm sau họ cắt ghép clip do các nhân viên của họ rình sẵn cụ Đức, chọc tức cụ để quay phim rồi đưa lên bôi xấu cụ. Có cả công an đến đọc biên bản lúc 3 giờ sáng trên tầng 4, lúc cụ bị chảy máu bê bết từ lúc 12 giờ đêm, khi ấy cụ đã gọi cho Luật sư Hà Huy Sơn thông báo cho con cháu và người thân gọi công an, cấp cứu đến cứu cụ.
http://www.youtube.com/watch?v=dYMyKcOnPq0&feature=youtu.be

  Những gì mà sở 4T và các lực lượng an ninh đã làm với Cụ Đức hôm mùng 1 tháng 6 là khó chấp nhận được, rất khốn nạn và bẩn thỉu. Mọi chứng cứ sẽ được đưa dần lên để họ nhận ra những việc làm của họ đều bị Nhân dân giám sát, ghi lại để làm rõ trước công luận.

71 nhận xét:

  1. Người Vũng Tàulúc 19:29 8 tháng 6, 2012

    Đúng là bỉ ổi và vô cùng khốn nạn- Như thế nay mà gọi là nhà nước pháp quyền hay sao ?

    Trả lờiXóa
  2. Mấy hôm vừa rồi nghe rất sốt ruột cho Xuân Diện và bà giáo iền Đức. Chỉ mong XD và gia đình được yên ổn. Thật bảo trọng nhé

    Trả lờiXóa
  3. Anh Diện ơi bây giờ có ai tin vào bộ máy công quyền đâu càng ngày họ hành xử với dân càng tệ, mấy người ấy với bọn xã hội đen cũng như nhau mà thôi, mong anh bảo trọng

    Trả lờiXóa
  4. Well come back!!!! Hay, dũng cảm lắm ông T.s Hán nôm à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ đơn thuần góp ý với bạn .Welcome chỉ có 1 chử l và viết liền . Năm ngoái ,chính phủ chxhcn VN đã tổ chức một hội nghị quốc tế ở Hà Nội và đã treo băng rôn kiểu như bạn viết và phản ứng của giới báo chí như thế nào chắc bạn nhớ . Thân ái !

      Xóa
    2. Có gì mà dũng cảm, nói ra ý nghĩ của mình là quyền tối thiểu của mình thôi mà, bạn cứ cho là dũng cảm chứng tỏ bạn chưa dám nói ra những gì bạn nghĩ. Đã số con người lại có cái yếu về diễn đạt ý nghĩ bằng lời nói và chữ viết.
      Thế mới sinh ra các cây bút, những chỉ các cây bút viết cho Nhân dân thì mới đáng được tôn quý, còn không thì chỉ là bồi bút.

      Xóa
    3. Mừng anh Diện trở lại. Cố lên nhé anh !!!

      Xóa
  5. Chuyển nhà mới dồi hả anh diện

    Trả lờiXóa
  6. Rất hay, bọn chúng bêu xấu cụ già mà bây giờ có những hình ảnh này đập thẳng vào mặt bọn chúng. Quả là hay.

    Trả lờiXóa
  7. Sắp tới 21/6 ngày mà họ gọi là ngày báo chí cách mạng đây. Năm nay, nói về việc báo chí thì quá hay đây. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nói gì trong ngày này, khi nhiều báo chí bị kiện và các báo lề phải choảng nhau là lá cải.
    Chúc mừng ngôi nhà mới của anh Diện. Cang nói xấu cụ Đức, nói xấu anh Diện, hình ảnh của hai người càng trong sáng và đẹp hơn bao giờ hết. Chúng tôi luôn ở bên hai người.

    Trả lờiXóa
  8. Sắp tới 21/6 ngày mà họ gọi là ngày báo chí cách mạng đây. Năm nay, nói về việc báo chí thì quá hay đây. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nói gì trong ngày này, khi nhiều báo chí bị kiện và các báo lề phải choảng nhau là lá cải.
    Chúc mừng ngôi nhà mới của anh Diện. Cang nói xấu cụ Đức, nói xấu anh Diện, hình ảnh của hai người càng trong sáng và đẹp hơn bao giờ hết. Chúng tôi luôn ở bên hai người.

    Trả lờiXóa
  9. Các cơ quan truyền thông của nhà nước dù có phát ngôn thế nào thì dân vẫn kính trọng cụ Lê Hiền Đức, uy tín của cụ vẫn không hề giảm sút.

    Hôm rồi Sáng 6/6/2012 Cơ quan đầu mối quốc gia của tổ chức Minh bạch Quốc Tế ( TI ) tại Việt Nam và trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng ( RTCCD ) là đơn vị tổ chức hội thảo “ Chi phí không chính thức trong dịch vụ y tế : Thực trạng và giải pháp” đã diễn ra tại HaNoi Club – 76 Đường Yên Phụ – Hà Nội, cụ Lê Hiền Đức được là khách mời và được mời phát biểu ý kiến, người ta rất trân trọng lắng nghe ý kiến phát biểu của cụ.

    Chẳng có loại báo viết, báo nói nào có thể bôi nhọ được hình ảnh cụ Lê Hiền Đức, một người trong đội quân tiên phong chống tham nhũng và bảo vệ dân oan.
    Những kẻ tham nhũng, chuyên quyền dù có giở những thủ đoạn hèn hạ đến đâu cũng không thể ngăn cản được những người ủng kính trọng cụ.
    Sự thật đã và đang được phơi bầy.

    Trả lờiXóa
  10. Các cơ quan truyền thông của nhà nước dù có phát ngôn thế nào thì dân vẫn kính trọng cụ Lê Hiền Đức, uy tín của cụ vẫn không hề giảm sút.

    Hôm vừa rồi, sáng 6/6/2012 Cơ quan đầu mối quốc gia của tổ chức Minh bạch Quốc Tế ( TI ) tại Việt Nam và trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng ( RTCCD ) là đơn vị tổ chức hội thảo “ Chi phí không chính thức trong dịch vụ y tế : Thực trạng và giải pháp” đã diễn ra tại HaNoi Club – 76 Đường Yên Phụ – Hà Nội, cụ Lê Hiền Đức được mời đến dự và được đề nghị cụ phát biểu ý kiến, hội thảo người rất trân trọng lắng nghe ý kiến phát biểu của cụ.

    Chẳng có loại báo viết, báo nói nào có thể bôi nhọ được hình ảnh cụ Lê Hiền Đức, một người trong đội quân tiên phong chống tham nhũng và bảo vệ dân oan.
    Những kẻ tham nhũng, chuyên quyền dù có giở những thủ đoạn hèn hạ đến đâu cũng không thể ngăn cản được những người ủng kính trọng cụ.
    Sự thật về thủ đoạn bỉ ổi nhằm bôi xấu cụ đã và đang được phơi bầy.

    Trả lờiXóa
  11. Các cơ quan truyền thông của nhà nước dù có phát ngôn thế nào thì dân vẫn kính trọng cụ Lê Hiền Đức, uy tín của cụ vẫn không hề giảm sút.

    Hôm vừa rồi, sáng 6/6/2012 Cơ quan đầu mối quốc gia của tổ chức Minh bạch Quốc Tế ( TI ) tại Việt Nam và trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng ( RTCCD ) là đơn vị tổ chức hội thảo “ Chi phí không chính thức trong dịch vụ y tế : Thực trạng và giải pháp” đã diễn ra tại HaNoi Club – 76 Đường Yên Phụ – Hà Nội, cụ Lê Hiền Đức được mời đến dự và được đề nghị cụ phát biểu ý kiến, hội thảo người rất trân trọng lắng nghe ý kiến phát biểu của cụ.

    Trả lờiXóa
  12. Chẳng có loại báo viết, báo nói nào có thể bôi nhọ được hình ảnh cụ Lê Hiền Đức, một người trong đội quân tiên phong chống tham nhũng và bảo vệ dân oan.

    Những kẻ tham nhũng, chuyên quyền dù có giở những thủ đoạn hèn hạ đến đâu cũng không thể ngăn cản được những người ủng kính trọng cụ.
    Sự thật về thủ đoạn bỉ ổi nhằm bôi xấu cụ đã và đang được phơi bầy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác nói đúng, Cụ Đức là ngọc rồi, cho dù còn có vết li ti nhưng Cụ là viên ngọc sáng nhất trời Nam ngày nay, các sâu quan, cẩu quan thấy cụ là chỉ có mù mắt huống hồ mấy bồi bút lá cải sai gì làm nấy kia .

      Xóa
  13. Các cơ quan truyền thông của nhà nước dù có phát ngôn thế nào thì dân vẫn kính trọng cụ Lê Hiền Đức, uy tín của cụ vẫn không hề giảm sút.

    Hôm vừa rồi, sáng 6/6/2012 Cơ quan đầu mối quốc gia của tổ chức Minh bạch Quốc Tế ( TI ) tại Việt Nam và trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng ( RTCCD ) là đơn vị tổ chức hội thảo “ Chi phí không chính thức trong dịch vụ y tế : Thực trạng và giải pháp” đã diễn ra tại HaNoi Club – 76 Đường Yên Phụ – Hà Nội, cụ Lê Hiền Đức được mời đến dự và được đề nghị cụ phát biểu ý kiến, hội thảo người rất trân trọng lắng nghe ý kiến phát biểu của cụ.

    Trả lờiXóa
  14. Mừng quá lại đọc được những gì anh viết .Vậy là yên tâm anh vẫn khoẻ.

    Trả lờiXóa
  15. Các cơ quan truyền thông của nhà nước dù có phát ngôn thế nào thì dân vẫn kính trọng cụ Lê Hiền Đức, uy tín của cụ vẫn không hề giảm sút.

    Hôm vừa rồi, sáng 6/6/2012 Cơ quan đầu mối quốc gia của tổ chức Minh bạch Quốc Tế ( TI ) tại Việt Nam và trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng ( RTCCD ) là đơn vị tổ chức hội thảo “ Chi phí không chính thức trong dịch vụ y tế...” đã diễn ra tại HaNoi Club,76 Đường Yên Phụ, Hà Nội, cụ Lê Hiền Đức được mời dự và được đề nghị cụ phát biểu ý kiến, hội thảo rất trân trọng lắng nghe ý kiến phát biểu của cụ.

    Trả lờiXóa
  16. Các cơ quan truyền thông của nhà nước dù có phát ngôn thế nào thì dân vẫn kính trọng cụ Lê Hiền Đức, uy tín của cụ vẫn không hề giảm sút.

    Hôm vừa rồi, sáng 6/6/2012 Cơ quan đầu mối quốc gia của tổ chức Minh bạch Quốc Tế ( TI ) tại Việt Nam và trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng ( RTCCD ) là đơn vị tổ chức hội thảo “ Chi phí không chính thức trong dịch vụ y tế...” đã diễn ra tại HaNoi Club,76 Đường Yên Phụ, Hà Nội, cụ Lê Hiền Đức được mời dự và được đề nghị cụ phát biểu ý kiến, hội thảo rất trân trọng lắng nghe ý kiến phát biểu của cụ.

    Trả lờiXóa
  17. Hôm vừa rồi, sáng 6/6/2012 Cơ quan đầu mối quốc gia của tổ chức Minh bạch Quốc Tế ( TI ) tại Việt Nam và trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng ( RTCCD ) là đơn vị tổ chức hội thảo “ Chi phí không chính thức trong dịch vụ y tế...” đã diễn ra tại HaNoi Club,76 Đường Yên Phụ, Hà Nội, cụ Lê Hiền Đức được mời dự và được đề nghị cụ phát biểu ý kiến, hội thảo rất trân trọng lắng nghe ý kiến phát biểu của cụ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Đức đang tập hợp các chứng cứ bằng phim ảnh, lịch sử cuộc gọi, ghi âm cuộc gọi cho lãnh đạo 4 t, lãnh đạo công an...để đập vào mặt lũ bồi bút và lá cải đấy.

      Xóa
    2. Việt Nam sẽ ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2013-2016
      Vậy là quá rõ rồi : sở 4T và công an đã phá hoại kế hoạch này của nhà nước VNXHCN ,nếu cụ Hiền Đức hay một ai đó đưa bằng chứng này ra thì :thành viên nhân quyền của LHQ cũng không còn ,chứ nói gì đến ứng cử hội đồng .
      Trong nước còn không có nhân quyền thì làm sao mà làm hội đồng nhân quyền cho cả thế giới được .Hài quá .
      Có phải đây là bọn thù địch chống phá nhà nước mà bấy lâu nay Đảng và nhà nước ta vẫn tuyên truyền "tìm" không ?





      Ông Minh cho biết Việt Nam là "ứng cử viên của ASEAN vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016".

      Ông tuyên bố Hội đồng Nhân quyền phải dựa trên các nguyên tắc "minh bạch, khách quan, không thiên vị, không chính trị hóa, không chọn lọc, không áp dụng 'tiêu chuẩn kép; trong việc giải quyết các vấn đề về quyền con người".

      Tại khóa họp còn diễn ra đến 23/3, phái đoàn Việt Nam đã tiếp xúc với một số nước để vận động cho việc ứng cử vào Hội đồng.

      Xóa
  18. Thưa Ts NXD! Đề nghị Ts xem lại có phải blog đang sử dụng chế độ hạn chế số từ trong comment không? Tôi đã viết dài nhưng không gửi được, đã thử rất nhiều lần. Sau đó phải cắt nội dung ra làm hai nhưng vẫn phải lược bớt từ mới gửi được.
    Cảm ơn Ts!

    Trả lờiXóa
  19. Lau qua ko gap TS

    Trả lờiXóa
  20. Thưa Ts NXD! Ts xem giúp có phải blog để chế độ hạn chế số từ trong còm không? Tôi đã viết hơi dài gửi rất nhiều lần mà không được. Sau phải cắt làm hai mà vẫn phải lược bớt từ mới gửi được.
    Xin cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  21. TMĐ:Rất mừng,TS NXD đã trở lại với bà con bạn đọc yêu mến xa gần.
    Qua các bài tuyển đăng,chứng tỏ TS đã trưởng thành hơn,sắc sảo hơn,và rất vững vàng.Chúc TS khỏe.Chân cứng, đá mềm.Xin sẻ chia những khó khăn dĩ nhiên vừa qua và trước mắt của TS.Quí,mến.

    Trả lờiXóa
  22. (Vất vả về cái vụ gửi comment mà quên cả việc chúc mừng nhà mới).

    HG xin chúc Ts NXD mạnh khỏe, lạc quan, chân cứng đá mềm. Chúng tôi luôn luôn bên cạnh chia sẻ, ủng hộ và bảo vệ Ts.

    Trả lờiXóa
  23. trời ơi ,mừng quá đi mất ,lại được vào nhà mới của TS NXD để hít thở không khí trong lành rùi ,chúc mừng TS vẫn bình an vô sự ,khí phách hiên ngang ,xử sự khôn ngoan nên chẳng có bồi bút, nhà đài hay cửa quyền nào làm bẩn TS được ,hôm nay chỉ muốn tới vỗ vai ,xiết chặt tay TS như một người rất rất thân của tui mới trải qua một biến cố không vui trong đời .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHÚC MỪNG TÂN GIA DÂN OAN 2012!
      Thật tuyệt vời! Vậy là chúng tôi lại tiếp tục được ghé thăm ngôi nhà mơ ước Xuandienhannom, mừng quá, hạnh phúc quá (sau cả tuần lo lắng đến mất ngủ)! TS.Xuân Diện đã không hổ danh là một TRÍ THỨC YÊU NƯỚC, xin chúc mừng!

      Chúc Xuân Diện sức khỏe, hạnh phúc, vững vàng trong mọi hoàn cảnh và mãi là ĐIỂM TỰA ĐÁNG TIN CẬY CỦA DÂN OAN!

      Xóa
  24. Chúc mừng anh trở lại, đúng là hèn với giặc tàn ác với dân

    Trả lờiXóa
  25. Mấy hôm nay xem ti vi nói một đằng, vào Ba Sàm lại không phải vậy. Blog Nguyễn Xuân Diện thì không vào được. Hôm qua lại nghe thông tin từ một cụ về hưu ông Diện đã bị bắt. Thời buổi loạn lạc quá thể

    Trả lờiXóa
  26. Chúc mừng tiến sỹ được đảng cấp nhà mới.

    Trả lờiXóa
  27. Chúc mừng NXD đã xây đươc nhà mới. Mong quá!

    Trả lờiXóa
  28. Uống rượu mừng tân gia! Rất nhớ. Mong chân cứng đá mềm, mạnh giỏi vì dân, vì nước!

    Trả lờiXóa
  29. Đọc cái này thối không ngửi được:

    http://www.petrotimes.vn/dam-luan-doi-thoai/2012/06/blogger-nguyen-xuan-dien-muon-gi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đừng đọc mấy anh đài quốc doanh thì khỏi phải ngữi

      Xóa
  30. đối với dân, thực tế bọn này không gặm được. chứ gặm được xương nó cũng nhai ngấu chứ đừng nói thịt

    Trả lờiXóa
  31. Người Sông Tiềnlúc 06:38 9 tháng 6, 2012

    Chúc mừng ngôi nhà mới của TS NXD, mong sao ông chân cứng đá mềm.

    Trả lờiXóa
  32. Quân khốn nạn chúng nó hành bà cụ 82 tuổi. Chúng sớm muộn sẽ bị tiêu diệt

    Trả lờiXóa
  33. Hi, Xuân Diện! Các chị Hưng Yên mừng quá lại gặp em rồi. Nhà báo chân chính là đây. Bảo trọng nhé, nhân dân cần em!

    Trả lờiXóa
  34. Bogspot có tính năng đăng bài qua email rất tiện lợi, cứ gõ sẵn ở máy tính nào đó các bài và ảnh, khi cần thì gửi sẵn lên một địa chỉ gmail, từ máy tính bảng hay điện thoại smart phone gửi thẳng lên blogspot là ok.
    Heh he, hoan hô google, blog nở rộ như hoa cải, những viên đạn thông tin sẽ diệt trừ loài sâu bọ, loài vi trùng chỉ muốn bịt miệng Nhân dân, bịt mắt bịt tai Nhân dân để tham nhũng, độc tài thông tin, độc tài quyền lực.
    Bác Diện nếu muốn em thiết kế lại giao diện blog cho hấp dẫn thì alo hay gửi thư cho em, hoặc nhắn cho em trên Ba sàm nhé, em sẽ giúp bác một tay, đặc biệt là phải làm bảo mật hai ba bước cho blog nữ chứ, bố thằng tin tặc cũng không làm gì mà chui vào nhà bác được.
    Chúc chủ nhà luôn có những thông tin nóng bỏng mắt bỏng tay cho bà con thưởng thức, phần thưởng cho chủ nhà là sự mến mộ và chia xẻ 24/24 giờ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn có phải là chủ blog quanlambao không? Có 4 bài viết trong đó quá hay, đang chờ bài thứ 5. Trong blogspot có backup dữ liệu không bạn : sao lưu và phục hồi dữ liệu. Thanks

      Xóa
  35. Vui hết biết, được gặp "mặt" lại, khuôn mặt mùa xuân.

    Trả lờiXóa
  36. mấy hôm nay đi tìm nhà của anh Diện mới thấy có một số trang blogs hằn học với anh một cách hạ đẳng... hãy thận trọng trong đời sống hàng ngày, lũ tiểu yêu..thì chỉ hành động theo cách của những con vật nuôi khi được chủ sai bảo.. nhưng chính vì thế lại .. rất nguy hiểm (Ví dụ trang http://www.hacao.net/2011/07/tien-si-nguyen-xuan-dien-xai-chim-gia.html)

    Trả lờiXóa
  37. Về sự kiện 1/6 của cụ Hiền Đức, cẩn thận kẻo mắc bẫy " viêt vị " của bọn 4t

    Trả lờiXóa
  38. Chúng nó ngày càng lộ bộ mặt hèn vời Tàu,ác với dân!Cái chính quyền Hà nội bây giờ là chính quyền ngụy đạt tới tầm đỉnh cao!

    Trả lờiXóa
  39. Chúc Mừng Tân Gia TS Nguyễn Xuân Diện
    Một ngôi nhà Hạnh Phúc ncho tất cả chúng ta

    Trả lờiXóa
  40. bi oi qua! chac tren the gioi nay chi co VN va TQ moi co nghung tro bi oi nhu the nay! Nhuc qua "dinh cao tri tue" oi

    Trả lờiXóa
  41. Nếu tất cả người dân ai cũng được xem đoạn clip trên thì thử hỏi họ sẽ phản ứng ra sao nhỉ ?
    Thật khôi hài cho hệ thống tuyên truyền của Đảng hiện nay
    Đãng lẽ ra trong bối cảnh hiện nay họ phải tìm cách khắc phục lòng tin của dân chúng thì họ lại làm điều ngược lại
    Chỉnh đốn ĐẢNG mà như thì này thì hóa ra gúp Đảng mau sụp đổ chứ có mà chỉnh hỡi ông TBT ơi

    Trả lờiXóa
  42. MỪNG NHÀ MỚI
    Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
    Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà

    Trả lờiXóa
  43. Chúc mừng Bác Diện đã có nhà mới. Tôi tin rằng không có thế lực nào có thể bôi nhọ cụ Đức được, cụ sẽ sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  44. Chúc mừng nhà mới của em ! Cầu mong Trời Phật độ cho những người tốt được Bình an để chống trả với cái ác đang tàn phá mảnh đất hình chữ S này !

    Trả lờiXóa
  45. aha . lai duoc xem tin tu chu vui qua . chu da co ngoi nha chung cua nhan dan . mang danh xuan dien . nhan dan yeu quy va ben canh chu lo cho chu va bui hang . nguoi con cua chong quan tham

    Trả lờiXóa
  46. Chúc cụ già trên 80 khỏelúc 10:35 9 tháng 6, 2012

    Những người thực hiện vở kịch này sao họ không nghĩ để lại chút phúc đức cho con cháu họ sau này mà chỉ vì mấy đồng tiền còm mang lại bao điều thất đức cho con cháu gánh chịu hết thuốc chữa rồi sao?

    Trả lờiXóa
  47. Chúc mừng Tiến sỹ ! Bây giờ vào mạng được đọc bài của Ts là mừng, là sướng hơn chi hết !

    Trả lờiXóa
  48. Chúc mừng Tiến sỹ ! Bây giờ vào mạng được đọc bài của Ts là mừng, là sướng hơn chi hết !

    Trả lờiXóa
  49. Mấy ngày vừa rồi không thấy được XD ..buồn. Nay thì vui rồi . chúc mừng TS.

    Trả lờiXóa
  50. Kính chúc anh Xuân Diện và gia đình luôn bình an!

    Trả lờiXóa
  51. Chào mừng đã trở lại! Mấy ngày bác đi vắng, anh em thấy buồn quá!

    Trả lờiXóa
  52. cũng vì chuyện đàn áp, ức hiếp của chính quyền Bà Đức nên gửi một thư kiến nghị đến T.I và Liên Hợp quốc kêu gọi các nước trên toàn thế giưới hãy ra lệnh cấm cửa các nhà lãnh đạo Việt Nam đến các nước văn minh vì lý do không nên tiếp các kẻ du thủ du thực trên đất nước văn minh.

    Trả lờiXóa
  53. Ngẩng cao đầu đi anh.
    Nhân dân Việt bên cạnh anh.
    Tổ tiên nước Việt phù hộ anh.

    Trả lờiXóa
  54. Người đi đườnglúc 14:01 9 tháng 6, 2012

    Chỉ có thể nói được bốn chữ : khốn nạn, bẩn thỉu

    Trả lờiXóa
  55. Cái Tâm và khát vọng thay đổi lịch sử VN đang chờ các nhà lãnh đạo VN.

    Trả lờiXóa
  56. Nguyễn Duy Ngô Nhilúc 14:33 9 tháng 6, 2012

    Chúc mừng chú Diện có nhà mới.Còn đối với lũ CAM thì nghe đây : Các con đang phí công vô ích và chỉ được cái giỏi ăn hại, đái khai thôi.Các con hay chấm dứt trò mèo càng nhanh càng tốt cho dân nhờ.

    Trả lờiXóa
  57. Chúc mừng TS Diện có nhà mới.Là người VN tôi cảm phục tinh thần yêu nước của Bác. Mong tinh thần,sức khỏe của Bác thật tốt để đấu tranh đòi công bằng, sự thật, dân oan (tôi không dám nói Bác đòi dân chủ, vì ai đòi Dân chủ thì đi Tù hết rồi.
    " ĐẢ ĐẢO TRUNG CỘNG CHIẾM HOÀNG SA, TRƯỜNG SA, BẮT NGƯ DÂN TRÊN BIỂN VN" - CĂM THÙ BỌN TAY SAI TQ HÀNH HẠ, CƯỚP BÓC ĐẤT ĐAI CỦA NÔNG DÂN VN, TIẾP TAY BỌN TQ PHÁ HOẠI KINH TẾ VN..."

    Trả lờiXóa
  58. Nếu tên chánh thanh tra sỏ 4T(Tiểu Tiện Tùy Tiện) Nguyễn Văn Minh mà bị giam như Cụ Hiền Đức thì xin mời bà con hình dung ra xem hắn sẽ như thế nào? Lúc nào đó ta thử làm vậy với hắn xem sao!
    Chúc mừng sự trở lại của Lâm Khang TS. Hàng triệu người, dù lên tiếng hay không, vẫn trước sau như một ủng hộ và bảo vệ TS, vì việc làm của TS là chính nghĩa, hợp lòng Dân.

    Trả lờiXóa
  59. Chúc mưng tân gia TS NXD. Không đươc đên nhà anh, em cư thâý thiêú thiêú, hâng hụt. Nay thì vui rôì, anh lại mơ cưả chào đón khách đên nhà. Chúc cụ LHD và anh luôn mạnh khỏe. Hãy bảo trọng.

    Trả lờiXóa
  60. Nguời Hải Phòng xin chúc mừng !

    Trả lờiXóa
  61. CQ csVN Ho cho toan la nhung lu nguoi Vo nhan tinh de Sao bao lam nhung viec thieu luong yam va dao duc .Viec nay rat nuy hiem cho xa hoi va cung co ngay chinh nhung nhom vo nhan nay se Quay lai can trom bon CQ neu co co hoi.Ko biet ho co biet hay ko

    Trả lờiXóa